Nỗi niềm khó giãi bày của bố đơn thân

GD&TĐ - Sau ly hôn, con cái được cha nuôi dưỡng có cuộc sống ra sao? Dưới đây là trải nghiệm thực tế từ những ông bố đơn thân.

Bố đơn thân phải học cách giữ bình tĩnh, chấp nhận vai trò hiện tại của bản thân, không để sự giận dữ và than phiền chi phối. (Ảnh: ITN).
Bố đơn thân phải học cách giữ bình tĩnh, chấp nhận vai trò hiện tại của bản thân, không để sự giận dữ và than phiền chi phối. (Ảnh: ITN).

Dữ liệu cho thấy, trong các gia đình ly hôn, có 67% gia đình có con, nhưng trong số 6 người cha, chỉ có 1 người sẵn sàng chịu trách nhiệm chăm sóc con cái, trong đó không ít ông bố vẫn cần sự giúp đỡ từ cha mẹ hoặc vợ mới.

Sau ly hôn, con cái thuộc về cha nuôi dưỡng có cuộc sống ra sao? Dưới đây là trải nghiệm thực tế từ những ông bố đơn thân.

Bình, nhiếp ảnh gia 31 tuổi, tự mình nuôi dưỡng con gái lớn lên. Trước đây anh từng là một người đàn ông phóng khoáng, trong thời gian ở chung phòng trọ, anh gặp vợ mình và rồi “không rõ vì sao” kết hôn.

Họ còn quá trẻ để nghĩ đến cuộc sống gia đình lâu dài. Vì vậy, khi Lựu, con gái của họ tròn một tuổi, họ ly hôn. Vợ rời khỏi nhà, để lại đứa trẻ khóc suốt đêm cho chồng chăm sóc.

Lần đầu làm cha, Bình không biết phải xử lý thế nào khi con gái khóc, đối mặt với đứa trẻ nhỏ như vậy, anh chột dạ nghĩ: “Mình mới hơn 20 tuổi, sau này phải một mình nuôi con sẽ thế nào?”

Nhưng có một việc đã thay đổi cuộc sống của Bình. Bé Lựu bất ngờ bị bỏng khi mới 2 tuổi, vết thương lớn có khả năng để lại sẹo vĩnh viễn. Lúc này Bình tự trách bản thân đã không ở nhà chăm con, làm con bị bỏng. Cũng chính lúc đó anh nhận ra con gái quan trọng đến nhường nào trong cuộc sống của mình.

Khi bé Lựu xuất viện, Bình cũng nghỉ việc, ở nhà làm việc tự do và tập trung chăm con, dù nhiều bạn bè khuyên anh nên giao con cho ông bà chăm, nhưng anh cảm thấy điều đó không ổn. Một khi đã chọn làm cha đơn thân, thì phải chịu trách nhiệm với sự trưởng thành của con.

Trong năm đó, Bình đã dẫn con gái đi chơi khắp nơi, trong lòng họ tràn ngập tiếng cười và niềm vui, và từ quá trình trưởng thành của con gái, Bình đã gặt hái được hạnh phúc.

Đối với Bình, mong muốn của anh là được đồng hành cùng con gái lớn lên, đến khi con gái trưởng thành và không còn cần mình nữa. “Lúc đó tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình”, Bình nói.

Trải nghiệm của Bình đã cho chúng ta thấy, việc chăm sóc con cái đối với các ông bố đơn thân cũng gian nan như các bà mẹ, đồng thời họ cũng giữ vững trách nhiệm đối với con cái, dù trước đây họ từng sống một cuộc sống tự do thoải mái, nhưng khi có gia đình, sự trưởng thành có thể đến chỉ trong nháy mắt.

“Là một người cha đơn thân, tôi nghĩ mình vừa cứng rắn vừa dịu dàng, có như thế tôi mới có thể dẫn dắt con gái trong cuộc sống”, Bình tâm sự.

Trở thành “bác sĩ tâm lý” cho cả con và chính mình

2-tre-can-su-quan-tam.jpg
Trẻ cần sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt từ người bố. (Ảnh: ITN).

Việc cha mẹ ly hôn đối với những đứa trẻ có thể là một nỗi đau ám ảnh suốt đời. Với tư cách là một người cha đơn thân, điều cần làm trước tiên là giải quyết các vấn đề tâm lý cho con, và phải nói với con rằng, cả bố và mẹ đều yêu con, chỉ là họ không sống cùng nhau nữa.

Ngoài con cái, điều mà người cha cần quan tâm là tâm thái của chính mình. Phải học cách giữ bình tĩnh, chấp nhận vai trò hiện tại của bản thân, không để sự giận dữ và than phiền chi phối, mà nên quan tâm đến cuộc sống hiện tại, học một số kỹ năng và kiến thức cơ bản để đảm bảo cuộc sống gia đình diễn ra bình thường.

Vì con cái, hãy xây dựng hình ảnh tốt của bản thân

Trước đây những người đàn ông có thể sống “buông thả”, khi có con rồi thì không thể tùy tiện nữa. Điều họ cần làm là duy trì nhịp sống bình thường, xây dựng hình ảnh tốt cho con, luôn quan tâm đến những thay đổi trong tâm hồn con, giúp con nhận được nền tảng giáo dục tốt hơn.

Chú ý giai đoạn giáo dục quan trọng của con

Khi trẻ từ 4-6 tuổi

Bố đơn thân cần quan tâm đến những thay đổi trong cuộc sống của trẻ, vì một số tổn thương có thể để lại ký ức sâu sắc trong não của trẻ. Lúc này, trẻ cần sự quan tâm và bảo vệ đặc biệt từ người bố.

Khi trẻ bước vào tuổi dậy thì

Vào tuổi dậy thì, trẻ sẽ bắt đầu có xu hướng “nổi loạn”. Lúc này, bố đơn thân nên đọc nhiều sách về lĩnh vực này, trò chuyện nhiều với bạn bè và người thân, để tìm ra phương pháp nuôi dạy con phù hợp.

Cần có cuộc sống riêng của mình

Người cha đơn thân dù có chọn tái hôn hay không cũng cần có cuộc sống riêng, bởi chỉ khi đó, con trẻ mới hiểu rằng mình không phải là “gánh nặng” của cha mẹ, mà là một đứa trẻ có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình.

Đồng thời, người cha đơn thân cần mở rộng các mối quan hệ và sở thích của mình, không nên sống cô đơn quá lâu, nên tiếp xúc nhiều với bên ngoài, học cách tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống, gây dựng hành trình mới và để con trẻ được là chính mình.

Theo sohu.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Rung chấn NATO và châu Âu

Rung chấn NATO và châu Âu

GD&TĐ - Theo hãng tin Bloomberg cuộc xung đột Nga-Ukraine đã lan rộng ra ngoài phạm vi của nó, gây ra rung chấn mãnh liệt tới cả châu Âu và khối NATO.