Nỗi lo khi Thủ tướng Nga cấm xuất khẩu lúa mì

Nỗi lo khi Thủ tướng Nga cấm xuất khẩu lúa mì
Russian Prime Minister Vladimir Putin announced that the ban would be in place from August 15 until the end of the year  Read more: http://www.dailymail.co.uk/news/worldnews/article-1300628/Fears-consumers-Putin-bans-Russian-wheat-exports-severe-drought.html#ixzz0vtOFQw8L
Thủ tướng Nga Putin tuyên bố lệnh cấm sẽ bắt đầu từ 15 tháng 8 và kéo dài hết năm

Thủ tướng Putin cho rằng lệnh cấm là cần thiết để ngăn chặn giá thực phẩm trong nước tăng lên, đảm bảo duy trì số gia súc trong nước và tạo nguồn dự trữ.

Giá lúa mì cao lên có thể khiến người Mỹ và người châu Âu phải mua bánh mì đắt hơn một chút. Tuy nhiên, gánh nặng sẽ đè lên vai người dân ở Trung Đông, châu Phi và một số phần của châu Á nơi các chính phủ phải hỗ trợ giá lương thực– các nhà phân tích cho hay.

Lệnh cấm xuất khẩu vẫn được đưa ra sau khi Thứ trưởng Nông nghiệp Alexander Belyayev nói rằng Nga vẫn có thể tiếp tục xuất khẩu lúa mì vì các kho dự trữ quốc gia vẫn đủ đáp ứng nhu cầu trong nước và cho phép xuất khẩu. Tuy nhiên, ông Putin cho rằng Nga sẽ quyết định có kéo dài lệnh cấm xuất khẩu hay không sau mùa thu hoạch 2011.

Phương Hà (Theo Mail Online)

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ