Nỗi lo đuối nước trẻ em ở Thanh Hóa

GD&TĐ - Dù mới chớm vào đầu hè, tình trạng tai nạn đuối nước trên địa bàn Thanh Hóa đã có dấu hiệu gia tăng đáng lo ngại.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hoá xảy ra 8 vụ đuối nước ở trẻ.
Từ đầu năm 2026 đến nay, Thanh Hoá xảy ra 8 vụ đuối nước ở trẻ.

Liên tiếp những vụ việc đau lòng

Theo thống kê của ngành chức năng, từ đầu năm 2026 đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 8 vụ đuối nước khiến 9 trẻ em thiệt mạng. Đáng chú ý, chỉ trong vòng chưa đầy hai tuần, từ ngày 1/4 đến 13/4, đã liên tiếp xảy ra 5 vụ, cướp đi sinh mạng của 6 em nhỏ. Phần lớn các vụ việc xảy ra khi trẻ rủ nhau đi tắm tại sông, suối, ao hồ hoặc khu vực biển mà không có sự giám sát của người lớn.

Những con số này tiếp tục nối dài thực trạng đáng buồn đã được cảnh báo từ trước. Năm 2025, Thanh Hóa ghi nhận 17 vụ đuối nước, khiến 21 trẻ em tử vong, tăng cả về số vụ và số nạn nhân so với năm 2024 và nằm trong nhóm địa phương có số ca cao nhất cả nước. Đáng nói, 73% số vụ xảy ra tại ao, hồ, sông, suối gần khu dân cư; 27% tại các bãi biển, bãi tắm. Nhóm tuổi từ 11 đến 16 chiếm tới 86% tổng số nạn nhân. Điều này cho thấy, dù đã có nhiều giải pháp được triển khai, nhưng nguy cơ đuối nước vẫn luôn hiện hữu, đặc biệt trong bối cảnh mùa hè đang đến gần.

photo-library-20260409084813-2495c24a-3dcc-40b7-b5cc-d79355fbf32c-z7706065132932-bd6236acdb8e5e45fe7a52183ff374d8.jpg
Học sinh được giáo dục về phòng chống đuối nước qua video.

Điểm chung dễ nhận thấy ở các vụ tai nạn là hầu hết đều xảy ra tại những khu vực quen thuộc, gần nơi sinh sống của nạn nhân. Thậm chí, có những địa điểm vốn đông người qua lại hoặc có hoạt động du lịch nhưng vẫn tiềm ẩn rủi ro lớn.

Đầu tháng 4/2026, một nhóm 4 học sinh lớp 6 rủ nhau ra khu vực biển Hải Bình tắm. Sau khi hai em về trước, hai em còn lại ở lại tắm và không may bị sóng cuốn mất tích. Dù lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm, hai ngày sau thi thể các em mới được tìm thấy.

Chỉ ít ngày sau, một nam sinh 15 tuổi tại phường Ngọc Sơn tử vong khi cùng bạn ra khu vực đầm tôm tắm. Tiếp đó, một học sinh khác trượt chân rơi xuống sông khi đang chơi cùng bạn. Đặc biệt đau lòng là trường hợp hai chị em nhỏ ở xã Xuân Du rủ nhau ra khe suối phía sau nhà tắm, khi gia đình phát hiện thì cả hai đã không qua khỏi.

Những vụ việc liên tiếp xảy ra trong thời gian ngắn không chỉ gây mất mát to lớn cho gia đình mà còn khiến cộng đồng không khỏi bàng hoàng. Điều đáng nói, trong số các nạn nhân có em đã biết bơi, nhưng do thiếu kỹ năng xử lý tình huống hoặc chủ quan trước nguy hiểm nên vẫn không thể tự cứu mình.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, nguyên nhân chủ yếu vẫn là do sự thiếu giám sát của người lớn, cùng với việc trẻ em còn hạn chế về kỹ năng an toàn dưới nước. Ngoài ra, nhiều khu vực nguy hiểm như ao hồ, sông suối chưa được rào chắn hoặc cắm biển cảnh báo đầy đủ cũng góp phần làm gia tăng rủi ro.

Tăng cường kỹ năng sống – “lá chắn” bảo vệ học sinh

Trước thực trạng đáng lo ngại, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng, ngành giáo dục được xác định đóng vai trò quan trọng trong việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng tránh đuối nước cho học sinh.

photo-library-20260409084813-4e4203c4-aee3-4d94-9af8-8293d62a0f60-z7706168067809-6c7acec04b2e887620d1c3a955ff86cf.jpg
Công an Thanh Hoá tuyên truyền phòng chống đuối nước cho học sinh.

Bà Trần Thị Lan, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hoằng Thanh (xã Hoằng Thanh) cho biết, nhà trường đã chủ động lồng ghép nội dung giáo dục kỹ năng phòng chống đuối nước vào các tiết sinh hoạt và hoạt động ngoại khóa. “Chúng tôi không chỉ dừng lại ở việc tuyên truyền mà còn hướng dẫn cụ thể cho học sinh cách nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng xử lý khi bị đuối nước hoặc khi thấy người khác gặp nạn. Điều quan trọng là giúp các em hiểu rõ nguy cơ để không chủ quan”, bà Lan nói.

Tương tự, bà Đào Thị Yên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Đông Thọ (phường Hạc Thành) chia sẻ, với học sinh nhỏ tuổi, việc giáo dục cần trực quan, dễ hiểu. “Chúng tôi tổ chức các buổi trải nghiệm, chiếu video tình huống thực tế, kết hợp trò chơi để các em ghi nhớ lâu hơn. Ngoài ra, nhà trường cũng phối hợp với phụ huynh để quản lý học sinh trong dịp hè”, bà Yên cho biết.

Một số trường học còn chủ động liên kết với các trung tâm dạy bơi, tổ chức lớp học kỹ năng sinh tồn dưới nước cho học sinh. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn gặp nhiều khó khăn do hạn chế về cơ sở vật chất, kinh phí cũng như điều kiện đi lại của học sinh vùng nông thôn, miền núi.

Theo các nhà giáo, dạy bơi là cần thiết nhưng chưa đủ. Điều quan trọng hơn là trang bị kỹ năng sống toàn diện, bao gồm kỹ năng nhận diện nguy hiểm, kỹ năng kêu cứu, sử dụng vật dụng hỗ trợ và đặc biệt là không tự ý cứu người khi chưa có phương tiện an toàn.

Song song với nhà trường, vai trò của gia đình được nhấn mạnh như yếu tố then chốt. Các bậc phụ huynh cần tăng cường giám sát, nhắc nhở con em không chơi đùa gần khu vực nguy hiểm, đồng thời chủ động cho trẻ học bơi và học kỹ năng an toàn.

Về phía chính quyền địa phương, Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức ký cam kết tại khu dân cư, trường học, đồng thời rà soát, cắm biển cảnh báo tại các điểm có nguy cơ cao. Đây được xem là những giải pháp cấp thiết nhằm giảm thiểu tai nạn trong thời gian tới.

Dù vậy, để ngăn chặn triệt để các vụ đuối nước, cần sự vào cuộc đồng bộ của nhiều bên, từ chính quyền, nhà trường đến gia đình và toàn xã hội. Khi mỗi trẻ em được trang bị đầy đủ kỹ năng và được sống trong môi trường an toàn hơn, những tai nạn thương tâm mới có thể được đẩy lùi.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ