Nối dài bảng vàng Olympic Hóa học quốc tế

GD&TĐ - Với 84,82/100 điểm, Ngô Quang Minh lọt top 7 Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025. 

Thầy Nguyễn Đình Độ và “học trò vàng” Ngô Quang Minh.
Thầy Nguyễn Đình Độ và “học trò vàng” Ngô Quang Minh.

Đây cũng là thành tích cá nhân thuộc diện tốt nhất của đội Việt Nam trong những năm qua. Minh cũng viết tiếp thành tích vào bảng vàng ở Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1.

Ấn tượng tốp dẫn đầu thế giới

Chia vui với Báo GD&TĐ, ông Hà Huy Phương - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1 (Bắc Ninh) cho biết, Ngô Quang Minh, lớp 12 chuyên Hóa của nhà trường là 1 trong 4 học sinh đoàn Việt Nam giành Huy chương Vàng trong Kỳ thi Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025 được được tổ chức từ ngày 5 đến 14/7 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE).

Đặc biệt, với 84,82/100 điểm, Quang Minh lọt top 7 Olympic Hóa học quốc tế (IChO) 2025, là thành tích cá nhân thuộc diện tốt nhất của đội Việt Nam trong những năm qua.

Thành tích của Quang Minh và các bạn đã giúp đoàn Việt Nam xếp đồng hạng với đoàn Trung Quốc và Mỹ về số Huy chương Vàng. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng trong một kỳ thi ICHO được tổ chức trực tiếp.

Thành tích năm nay của đội tuyển Việt Nam tiếp nối những thành tích ấn tượng tại các kỳ thi IChO trong nhiều năm gần đây. Với tổng số 24 lượt thí sinh dự thi từ 2020 - 2025, đoàn Việt Nam xuất sắc giành 24/24 huy chương, trong đó có tới 21 Huy chương Vàng và 3 Huy chương Bạc.

Trong tình cảm yêu thương của gia đình, thầy cô, bạn bè, chàng trai với gương mặt sáng Ngô Quang Minh xúc động chia sẻ: Em cảm ơn sự quan tâm, đồng hành của các chú, các bác lãnh đạo ngành, người thân, gia đình và đặc biệt là các thầy cô tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1 đã truyền cảm hứng, tạo điều kiện tốt nhất cho em.

“Chàng trai vàng” Olympic Hóa học cho biết: Bản thân xác định theo đuổi môn Hóa từ năm lớp 8, sau khi tiếp xúc và tìm hiểu về các thí nghiệm, hiện tượng biến đổi màu sắc qua mạng Internet.

“Hóa học rất tuyệt vời. Môn học này giúp chúng ta giải thích thế giới một cách logic và sống động. Từ trả lời cho câu hỏi đơn giản, đến các vấn đề phức tạp hơn trong cuộc sống đều có bóng dáng của Hóa học…”, Quang Minh chia sẻ.

Nam sinh cũng bày tỏ, chính tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1 nơi có chất lượng học tập tốt, môi trường học tập cạnh tranh cao, cùng đội ngũ thầy cô luôn gợi mở, phát huy những tài năng đặc biệt của học sinh, Quang Minh đã có thêm nhiều cơ hội khám phá, tìm hiểu được những điều thú vị của môn Hóa học.

noi-dai-bang-vang-olympic-hoa-hoc-quoc-te-1.jpg
Ngô Quang Minh chia sẻ ước mơ với Báo GD&TĐ.

Với sự say mê nghiên cứu, tinh thần tự học cao và khả năng tư duy sắc bén, Quang Minh đã từng bước khẳng định mình trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp. Trong những năm học THPT, nam sinh từng giành Huy chương Vàng Olympic Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ (lớp 10), giải Nhất học sinh giỏi quốc gia (lớp 12) ở môn học này.

Trước câu hỏi thi Olympic quốc tế khó không, Quang Minh nói khó nhưng thú vị, tại IChO năm nay, bài thực hành diễn ra trước, gồm 3 câu, sau đó là phần lý thuyết với 9 câu. Mỗi phần thi diễn ra trong 5 tiếng.

“Đề thi hay bởi xuất hiện nhiều vấn đề mới, gần gũi và cấp thiết với cuộc sống như vấn đề môi trường, công nghệ hay ứng dụng của hóa học trong cuộc sống như: Khử mặn nước biển, năng lượng Mặt trời. Bài thi thực hành yêu cầu thí sinh thực hiện thành thạo các kỹ năng thí nghiệm từ cơ bản đến nâng cao...” - Quang Minh đánh giá.

Quang Minh nhấn mạnh, bản thân đã làm bài thi tốt tuy nhiên không ngờ kết quả lại ấn tượng đến vậy. “Khi biết kết quả, em thấy rất vui và xúc động vì mọi nỗ lực của các thầy cô và bản thân em đã được đền đáp xứng đáng”, Minh bộc bạch.

noi-dai-bang-vang-olympic-hoa-hoc-quoc-te-4.jpg
Lãnh đạo Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Ninh chúc mừng Ngô Quang Minh.

Gắn bó với Hóa học

Nói về học trò xuất sắc của mình, thầy Nguyễn Đình Độ, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 chuyên Hóa (Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1) cho biết, bản thân vốn là giảng viên đại học về công tác tại trường, nên cách giảng dạy ban đầu là dành cho sinh viên, vì vậy nhiều em không theo kịp. Nhưng Quang Minh thì khác đã bắt nhịp ngay và cố gắng học tốt từ đầu năm lớp 10.

Thầy Độ đánh giá, Quang Minh là học sinh có tư duy logic tốt, rất sâu sắc, nắm bắt vấn đề nhanh. Tuy nhiên khi được chọn đi thi quốc tế, Quang Minh có phần tâm lý và khi lọt đội tuyển Hóa của Việt Nam, Quang Minh chỉ xếp thứ 4 trong các bạn đi thi. Tuy nhiên khi sang UAE, kết quả thi của Quang Minh đã bỏ xa điểm các bạn ở phía sau.

“Huy chương Vàng của Quang Minh là thành quả xứng đáng, tự hào. Tại Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1 mỗi học sinh đều được thầy cô phát hiện điểm mạnh, tìm ra điểm yếu để có thể đưa ra phương pháp giáo dục phù hợp, phát huy tối đa khả năng của các em…” - thầy Độ khẳng định.

Dõi theo từng bước đi của con, anh Ngô Đức Thành, phụ huynh em Ngô Quang Minh không giấu nổi niềm xúc động: Khi biết tin con mình giành Huy chương Vàng cao quý nhất của cuộc thi, cả gia đình vỡ òa cảm xúc. Khi con đi thi rất mong muốn con đạt thành tích nhưng không nghĩ lại lớn và tự hào đến như vậy.

“Quan điểm của gia đình là cho Quang Minh tự do phát triển theo nguyện vọng của con. Gia đình sẽ làm hậu phương vững chắc, ủng hộ cho con trong hành trình dài phía trước…” - anh Thành cho biết.

Chia sẻ về bí quyết học tập môn Hóa của mình, Quang Minh nói không có gì quá lớn lao, quan trọng là phải thực sự có đam mê với môn học này. “Tập trung nghe giảng và luôn ôn lại cẩn thận kiến thức thầy cô dạy trên lớp. Sau mỗi buổi học thì luyện đề và tra cứu thêm tài liệu, bài báo chuyên ngành. Đặc biệt, khi gặp vấn đề khó giải quyết cần bình tĩnh và không ngần ngại nhờ đến sự giúp đỡ của thầy giáo và những người có kinh nghiệm. Khi đi thi luôn tạo cho bản thân tâm lý thoải mái và sức khoẻ tốt để hoàn thành bài thi”, Quang Minh nói.

Ngoài giờ học, Quang Minh luôn dành thời gian để chơi thể thao và giải trí lành mạnh. Em chơi một số môn thể thao như cầu lông và bơi lội. Quang Minh từng giành Huy chương Vàng môn Bơi tại một giải thể thao của tỉnh Bắc Ninh năm 2021.

Quang Minh hiện đang lên kế hoạch cho chặng được tiếp theo của mình. Em cho biết, bản thân có ý định đi du học nước ngoài để tiếp tục phát triển thêm khả năng của mình về ngành mà bản thân yêu thích này. Nếu du học, nam sinh định tạm nghỉ học một năm để tìm hiểu và chuẩn bị hồ sơ thật tốt, trước khi ứng tuyển. “Em rất đam mê môn Hóa vì vậy tương lai em sẽ tiếp tục với ngành này. Mong ước bản thân sẽ trở thành một nhà khoa học về Hóa học”, Quang Minh bộc bạch.

Kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế 2025 lần thứ 57 được tổ chức từ ngày 5/7 đến ngày 14/7/2025 tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với sự tham gia của các đoàn đến từ 90 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 354 thí sinh dự thi. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển Việt Nam giành 4 Huy chương Vàng trong một Kỳ thi IChO được tổ chức trực tiếp.

Với thành tích của Ngô Quang Minh, đây sẽ là năm thứ 3 Trường THPT Chuyên Bắc Ninh số 1 có học sinh đạt Huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế: Nguyễn Kim Giang (2023), Nguyễn Hữu Tiến Hưng (2024), Ngô Quang Minh (2025).

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ