Nỗ lực chủ động đáp ứng Chương trình GDPT mới

Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ phát biểu tại buổi làm việc

Theo ông Nguyễn Thanh Danh - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp: Thời gian qua, tỉnh đã rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, giảm 30 cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông; việc tinh giản biên chế thực hiện theo quy định. Hiện tỉnh có 100% trường phổ thông dạy tiếng Anh và tiếng Anh tăng cường; thí điểm dạy tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật… Sở tăng cường giao quyền tự chủ cho các cơ sở giáo dục.

Báo cáo tình hình chuẩn bị Chương trình GDPT mới, ông Nguyễn Thanh Danh cho biết: Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai chương trình. Sở tập trung đẩy mạnh truyền thông chương trình GDPT mới; đồng thời bồi dưỡng giáo viên, cán bộ cốt cán. Rà soát cơ sở vật chất trong toàn tỉnh…

Theo chia sẻ của một số cán bộ, giáo viên tại buổi làm việc, hiện còn gặp khó khăn về sĩ số lớp, đặc biệt là sĩ số học sinh ở khu vực thành thị tăng cao, vượt quá quy định. Do đó ảnh hưởng đến chất lượng giáo dục. Bên cạnh đó là tình trạng thiếu trường lớp, đặc biệt là trường lớp phục vụ dạy, học 2 buổi/ngày. Tình trạng thiếu giáo viên, đặc biệt là thiếu giáo viên cấp mầm non và tiểu học.

Ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc
 Ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp phát biểu tại buổi làm việc

Trao đổi về vấn đề biên chế giáo viên, theo ông Trần Thanh Liêm - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Đồng Tháp: Sở đã tham mưu UBND tỉnh về vấn đề biên chế giáo viên, hiện nay thiếu không nhiều (chỉ thiếu giáo viên mầm non và giáo viên các môn năng khiếu). Về công tác tham mưu, có nơi tham mưu tốt, có nơi tham mưu chưa mạnh nên còn khó khăn. Về giải pháp, theo ông Liêm, tỉnh đang thống kê, kết hợp đào tạo giáo viên theo địa chỉ và đào tạo theo nhu cầu để giải quyết vấn đề thiếu giáo viên.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ lưu ý ngành GD&ĐT Đồng Tháp tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp năm học 2019 - 2020. Đây là năm học rất quan trọng, năm bản lề triển khai Chương trình GDPT mới. Đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của toàn ngành, đặc biệt là đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên.

Đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên phải chuẩn bị tâm thế vững vàng tiếp cận chương trình GDPT mới, đặc biệt là phải nắm vững chương trình mới và các văn bản triển khai. Tinh thần đổi mới phải được lan tỏa từ cấp bộ, sở, phòng, từng trường và mỗi nhà giáo.

Ngành cần tạo động lực cho giáo viên, kích thích sự sáng tạo, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho giáo viên trong quá trình giảng dạy. Nâng cao chất lượng giáo dục một cách thực chất, nhất là trong đổi mới kiểm tra, đánh giá. Cần quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia. Đẩy mạnh đổi mới công tác quản trị nhà trường... - Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô giáo Tống Thị Phượng trong giờ dạy môn Lịch sử ở Trường THCS Tam Thanh (Thanh Hóa).

Lớp học miền núi 'lên sóng' công nghệ

GD&TĐ - Giữa những bản làng vùng cao, biên giới ở Thanh Hóa, nơi cơ sở vật chất còn thiếu thốn, môn Lịch sử đang dần “khoác áo mới” nhờ công nghệ.

Nhờ những tiết học sáng tạo, cô Hằng đã giúp nhiều học sinh chạm đến đam mê với môn Lịch sử.

Giúp học sinh nuôi dưỡng đam mê Lịch sử

GD&TĐ - Tại Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Lai Châu), Nhà giáo Ưu tú Dương Thị Thu Hằng - Tổ trưởng chuyên môn Lịch sử - Giáo dục công dân - Ngoại ngữ đã và đang kiên trì tìm hướng đi riêng, biến bài học lịch sử trở nên sống động, truyền cảm hứng, từ đó giúp nhiều thế hệ học sinh chạm tới đam mê với môn học.

'Anh hiệu', 'chị hiệu' - tên gọi trong nghệ thuật Bài chòi được sinh viên tái hiện sinh động và mới mẻ.

Gen Z 'hồi sinh' di sản

GD&TĐ - Không chỉ gìn giữ giá trị di sản, sinh viên Đà Nẵng còn mạnh dạn 'thổi hồn' hiện đại vào Bài chòi và tranh dân gian làng Sình.