Vững vàng trong từng bước đi
Tọa lạc tại Tổ dân cư số 2, xã Mường Nhé, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên, Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Trung học cơ sở Mường Nhé là điểm tựa cho hơn 1.000 học sinh, phần lớn là con em đồng bào dân tộc thiểu số. Ở nơi biên giới xa xôi này, chuyện duy trì sĩ số, bảo đảm tỷ lệ huy động trẻ đi học luôn là thách thức lớn. Thế nhưng, bằng sự bền bỉ và sáng tạo, nhà trường đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Hàng năm, tỷ lệ huy động trẻ vào lớp 6 đạt 100%, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt hơn 97%, tỷ lệ tốt nghiệp cũng đạt 100%.
Không chỉ vận động học sinh đến trường, thầy cô còn chăm lo xây dựng môi trường học tập thân thiện, sạch đẹp, an toàn. Những hoạt động ngoại khóa phong phú như chào cờ, sinh hoạt Đội, văn nghệ, thể thao, trồng cây xanh… đã làm cho mỗi ngày đến trường thêm vui. Sự gần gũi, kiên nhẫn của thầy cô là động lực giúp các em học sinh dân tộc thiểu số tự tin hơn, yêu trường lớp hơn.
Đơn cử như năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh được xếp loại phẩm chất “Tốt” đạt 82%, số học sinh đạt lực học khá, giỏi cũng tăng so với năm học trước. Các phong trào "Tuổi nhỏ làm việc nhỏ", "Giữ gìn môi trường xanh - sạch - đẹp", hay các hoạt động trải nghiệm cũng được tổ chức sôi nổi, bồi đắp kỹ năng sống, hình thành nhân cách đẹp cho học sinh.

Tập thể đoàn kết – Nguồn sức mạnh chinh phục thử thách
Có được những kết quả ấy là nhờ vào một tập thể sư phạm luôn đoàn kết, tâm huyết. Với đội ngũ gần giáo viên và 3 nhân viên, Trường PTDTBT THCS Mường Nhé xác định, đổi mới phương pháp giảng dạy và nâng cao chất lượng đội ngũ là yếu tố sống còn.
Đến nay, 100% giáo viên đã thành thạo ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học. Các giờ học không còn đơn thuần là "thầy đọc - trò chép" mà đã trở thành những tiết học sinh động, kích thích sự chủ động, sáng tạo của học sinh. Hiện nay, nhà trường có 33 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường, 23 giáo viên đạt cấp huyện và 8 giáo viên đạt cấp tỉnh – những con số đáng tự hào ở một địa bàn còn nhiều khó khăn như Mường Nhé.
Phong trào sáng kiến kinh nghiệm cũng được khuyến khích mạnh mẽ. 24 sáng kiến trong năm học vừa qua đã được công nhận cấp huyện, góp phần thiết thực vào việc cải tiến phương pháp dạy học, quản lý nhà trường và nâng cao chất lượng giáo dục.
Không chỉ vậy, đời sống tinh thần trong nhà trường cũng rất phong phú. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao phát triển mạnh mẽ với các hoạt động như múa dân vũ dân tộc Thái, bóng chuyền, thi đấu cầu lông, đẩy gậy… Tại Hội khỏe Phù Đổng cấp huyện năm học 2023-2024, trường giành giải Nhất toàn đoàn với 32 giải thưởng; cấp tỉnh có 1 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 3 huy chương đồng – những thành tích quý giá không chỉ ở mặt thể thao mà còn cho thấy tinh thần bền bỉ, nỗ lực vươn lên của thầy trò nơi biên giới.

Lan tỏa những giá trị bền vững
Trường PTDTBT THCS Mường Nhé không chỉ chú trọng dạy chữ mà còn khéo léo xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, nơi học sinh được rèn luyện cả về thể chất lẫn tinh thần. Các hoạt động xã hội hóa giáo dục được triển khai tích cực, với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng.
Việc duy trì danh hiệu trường chuẩn quốc gia mức độ 1, kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2 không chỉ dừng lại ở những bản báo cáo chỉ tiêu, mà thực sự thấm vào từng công việc nhỏ hàng ngày. Thầy cô bền bỉ gây dựng từng vườn rau xanh cho bếp ăn bán trú, từng hàng cây bóng mát trong sân trường, từng tiết sinh hoạt ngoại khóa gắn liền với kỹ năng sống và ý thức cộng đồng.
Không khí đoàn kết, sẻ chia được duy trì bền vững trong cả tập thể. Chi bộ nhà trường đạt danh hiệu "Chi bộ trong sạch, vững mạnh", Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt nhiệm vụ, Liên đội thiếu niên nhi đồng duy trì danh hiệu vững mạnh xuất sắc, tạo nên nền tảng vững chắc để nhà trường tiếp tục phát triển bền vững trong những năm tiếp theo.
Bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, thầy và trò Trường PTDTBT THCS Mường Nhé đã xây dựng nên một ngôi trường không chỉ vững vàng về chuyên môn mà còn giàu tính nhân văn, góp phần nâng cánh ước mơ học tập cho bao thế hệ học sinh nơi cực Tây Bắc Tổ quốc. Những kết quả đạt được hôm nay sẽ là nền tảng vững chắc để tập thể nhà trường tiếp tục vươn xa hơn trong chặng đường tới, lan tỏa hình ảnh đẹp về nghị lực và lòng kiên trì giữa đại ngàn Tây Bắc.