NISAI GLOBAL SCHOOL ra mắt học bổng tổng lãnh sự Anh: Học bổng của sự tử tế và khai sáng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Vừa qua, tại Hội trường Nhà văn hóa thiếu nhi TPHCM đã diễn ra sự kiện HOMESCHOOL PLUS: MỞ CỬA TƯƠNG LAI CÙNG NISAI - Ra mắt Học bổng Tổng lãnh sự Anh quốc - Gặp gỡ Nhà sáng lập – CEO Nisai Group.

NISAI GLOBAL SCHOOL ra mắt học bổng tổng lãnh sự Anh: Học bổng của sự tử tế và khai sáng

Theo đó, sự kiện vinh dự đón chào sự có mặt của Mr. Oliver Todd - Tổng Lãnh sự Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Thành phố Hồ Chí Minh; Mr. Dhruv Patel - Sáng lập & Giám đốc điều hành Tổ chức Giáo dục Nisai; Ms. Linh Duong - Tổng quản lý Nisai Global School Khu vực Châu Á, Trưởng văn phòng đại diện nhà trường tại Việt Nam; Mrs. Bui Minh Tu - Chuyên gia về Trí tuệ cảm xúc, Đại sứ Phụ huynh trường Nisai Global School và một số vị khách quý là các đối tác Nisai tại khu vực TP.HCM.

Đặc biệt, buổi lễ đã có sự tham gia của Cùng toàn thể phụ huynh và học sinh Nisai Global School khu vực miền Nam. Tất cả góp phần giúp buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiễn cũng ra mắt chương trình Học bổng Tổng Lãnh sự Anh và chương trình Đại sứ Phụ huynh Nisai: Học bổng là sự khẳng định mối quan tâm sâu sắc của Tổng lãnh sự Anh quốc tại Việt Nam và đồng thời là thúc đẩy mối quan hệ ngoại giao tốt đẹp giữa Việt Nam và Anh Quốc.

Đây là một học bổng với ý nghĩa nhân văn sâu sắc, nhằm mang đến một cơ hội tử tế để trẻ em Việt Nam từ mọi vùng miền được học hành tử tế và trở thành những công dân tử tế. Mang lại sự đóng góp cho xã hội, cho cộng đồng. Bên cạnh đó, với ý nghĩa khai sáng, học bổng là cơ hội để mọi trẻ em đều bình đẳng trong việc tiếp cận giáo dục quốc tế, vươn tầm hiểu biết và hoàn thiện bản thân ở phạm vi quốc tế. 

Tại sự kiện, ngài Dhruv Patel nhấn mạnh: Tại Nisai, học sinh đến từ hơn 30 quốc gia, các học sinh sẽ thực sự nhận được trải nghiệm học tập quốc tế trong một cộng đồng học tập toàn cầu. Ở Việt Nam, Nisai đã đem đến cơ hội học tập đến các đối tượng học sinh từ học sinh tại nông thôn, miền núi đến học sinh tại thành phố; từ học sinh đặc biệt đến học sinh quyết tâm, từ học sinh năng khiếu đến học sinh học theo hình thức tại nhà.”.

Điểm đặc biệt của học bổng là các bạn học sinh sẽ cần thực hiện một Dự án học tập mang tính có ích cho xã hội, cho cộng đồng, thúc đẩy những nét đẹp phẩm chất phụng sự, tham gia hoạt động xã hội, nuôi dưỡng những học sinh yêu thích học tập trở thành công dân tốt có tinh thần lãnh đạo trong tương lai.

Tổng giá trị học bổng lên tới 3 tỷ đồng.

Cũng thông qua sự kiện, những mầm cây mang ý nghĩa tượng trưng cho học bổng “tử tế” đã được trao cho tất cả học sinh và phụ huynh tham dự. Với mong muốn lan tỏa những giá trị nhân văn và hướng đến tinh thần phụng sự trong giáo dục, mong rằng mỗi cái cây được trao đi sẽ là mỗi học sinh thành công tại Nisai trong tương lai khi có thể tìm thấy những giá trị cá nhân và hướng đi phù hợp với chính mình. Qua đó, trở thành những công dân có ích cho xã hội. 

Thông điệp Homeschool Plus: Homeschool không còn là sự thay thế cho giáo dục truyền thống nữa mà là một xu hướng mới trong giáo dục để học sinh có cơ hội được phát triển tiềm năng một cách tối đa. Với thông điệp này, sự kiện đã đưa ra những góc nhìn mới mẻ về homeschool và các câu chuyện giáo dục xoay quanh - làm sao để trẻ em trên khắp thế giới có thể thụ hưởng một nền giáo dục bình đẳng, chan hòa và tử tế, rộng mở về mọi cơ hội vươn ra thế giới cũng như góp phần cống hiến sức lực cho xã hội.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.