Ninh Thuận: Công viên gần 90 tỷ xuống cấp nghiêm trọng, Chủ tịch tỉnh yêu cầu khắc phục

GD&TĐ - Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận, Lưu Xuân Vĩnh đã yêu cầu các sở, ngành, UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm tập trung xử lý, khắc phục hư hỏng tại công viên văn hóa biển Bình Sơn do đang bị xuống cấp nghiêm trọng.

Một số hạng mục tại Công viên văn hóa biển Bình Sơn xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Duy Quan).
Một số hạng mục tại Công viên văn hóa biển Bình Sơn xuống cấp nghiêm trọng. (Ảnh: Duy Quan).

Theo đó, tại cuộc họp báo về tình hình kinh tế, xã hội Ninh Thuận quý III, năm 2020, diễn ra vào ngày 1/10, sau khi nghe phản ánh về tình trạng xuống cấp của Công viên Văn hóa biển Bình Sơn, TP Phan Rang - Tháp Chàm, ông Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm khẩn trương phối hợp các Sở Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường kiểm tra, có biện pháp sửa chữa ngay đối với các hạng mục xuống cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận Ông Lưu Xuân Vĩnh đã nhấn mạnh: “Hạng mục công trình công viên văn hóa biển Bình Sơn, nếu muốn duy tu sửa chữa, phải lấy nguồn vốn ngân sách chi hàng năm của TP Phan Rang – Tháp Chàm, để sửa chữa chứ không được xin nhà tài trợ.

Đặc biệt, Ninh Thuận là một tỉnh ven biển đang trên đà phát triển, TP Phan Rang - Tháp Chàm là bộ mặt của tỉnh, nên yêu cầu các sở, ngành, UBND thành phố xử lý dứt điểm tình trạng trên, tránh kéo dài gây mất mỹ quan đô thị”.

Các hạng mục của Công viên Văn hóa biển Bình Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh được chụp vào chiều 5/10/2020. (Ảnh: Duy Quan)
 Các hạng mục của Công viên Văn hóa biển Bình Sơn xuống cấp nghiêm trọng. Ảnh được chụp vào chiều 5/10/2020. (Ảnh: Duy Quan)

Tại cuộc họp báo, ông Trần Minh Thái, Phó Chủ tịch UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm cho hay:  “Hiện tại, ngân sách của thành phố còn nhiều hạn chế nên UBND thành phố đã từng làm việc với Công ty Thành Đông (đơn vị thi công) để đề nghị hỗ trợ vật tư, vật liệu, còn phía thành phố sẽ chi tiền nhân công để sửa chữa các hạng mục xuống cấp tại công viên này. Tuy nhiên, hiện phía Công ty Thành Đông chưa có phản hồi gì”.

Ngoài ra, ông Thái cho biết thêm, hiện nay, TP Phan Rang - Tháp Chàm đã giao cho Công ty Môi trường Trường Thịnh Phát chăm sóc và bảo quản công viên này.

Được biết, công trình công viên văn hóa biển Bình Sơn do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Thành Đông thực hiện theo phương thức đổi đất lấy công trình, có quy mô gần 20 hécta, vốn đầu tư xây dựng gần 90 tỷ đồng. Công trình được khởi công từ năm 2011, được hoàn thành, đưa vào sử dụng và bàn giao cho UBND TP Phan Rang - Tháp Chàm quản lý từ năm 2014.

Công viên văn hóa Bình Sơn là điểm vui chơi công cộng, và là công trình điểm nhấn thu hút du khách của TP Phan Rang - Tháp Chàm. Tuy nhiên, chỉ mới đi vào hoạt động chưa lâu, công viên văn hóa biển Bình Sơn đã và đang xuống cấp rất nghiêm trọng. Nhiều hạng mục như: bờ chắn, tường gạch bị bong tróc vỡ vụn, hệ thống đài phun nước,... đã hư hỏng nặng.

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ

Gần một nửa học sinh Trường Tiểu học 2 xã Viên An đến trường bằng đò.

Lên đò theo đuổi sự học

GD&TĐ - Trường Tiểu học 2 xã Viên An, huyện Ngọc Hiển nằm cách TP Cà Mau hơn 100 km là một trong những ngôi trường khó khăn nhất tỉnh Cà Mau.