Ninh Bình thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022

GD&TĐ - UBND tỉnh Ninh Bình đã có quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Theo đó, Trưởng ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 tỉnh Ninh Bình là ông Tống Quang Thìn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

4 Phó trưởng ban gồm: Ông Phan Thành Công, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban thường trực; Ông Vũ Anh Thiều, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Ông Vũ Xuân Thu, Phó Chánh Thanh tra tỉnh; Ông Nguyễn Đức Thăng, Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Ủy viên gồm 19 thành viên là Giám đốc, Phó giám đóc các Sở, ban ngành, Phó Chủ tịch UBND huyện; Phó Bí thư Tỉnh đoàn…

Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 tỉnh Ninh Bình có nhiệm vụ: Chỉ đạo toàn diện tất cả các hoạt động chuẩn bị, tổ chức kỳ thi tại tỉnh theo đúng Quy chế thi, các quy định hiện hành và văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Chỉ đạo, kiểm tra các Ban, ngành, đoàn thể liên quan và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh về phối hợp, hỗ trợ, đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Hội đồng thi trong tổ chức kỳ thi; xem xét, giải quyết các kiến nghị của Chủ tịch Hội đồng thi;

Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ có liên quan của địa phương trong tuyển sinh trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non theo đúng các văn bản hướng dẫn, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công; Động viên, khuyến khích những nhân tố tốt, phát hiện những việc làm sai hoặc vi phạm Quy chế thi của tập thể hoặc cá nhân, kiến nghị phương án giải quyết;

Báo cáo Ban Chỉ đạo cấp quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh về hoạt động của Ban Chỉ đạo, tình hình tổ chức Kỳ thi và việc thực hiện Quy chế thi tại địa phương theo đúng quy định.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Doanh nghiệp, hiệp hội chung tay giữ nhịp sản xuất nông nghiệp

Xung đột Trung Đông đang gây đứt gãy chuỗi cung ứng, đẩy chi phí logistics và vật tư đầu vào tăng mạnh, tạo áp lực trực tiếp lên sản xuất nông nghiệp và sức cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng đã có thư ngỏ kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các đơn vị cung ứng vật tư đầu vào và logistics, giữ ổn định hoặc giảm giá, tối đa hóa công suất để đảm bảo nguồn cung trong nước và hỗ trợ sản xuất.