Ninh Bình: Thành công từ thí điểm mô hình “Học tập kiểu mẫu”

GD&TĐ - Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình vừa sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và tổng kết việc thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”.

Ninh Bình: Thành công từ thí điểm mô hình “Học tập kiểu mẫu”

Theo Hội Khuyến học Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã vận động thành lập mới được 2 chi hội, 33 ban khuyến học, phát triển thêm 2.184 hội viên, nâng tổng số hội viên Hội Khuyến học toàn tỉnh là hơn 313 nghìn hội viên.

Đáng lưu ý, số dư quỹ khuyến học toàn tỉnh do các cấp quản lý tính đến hết tháng 12/2020 chuyển sang năm 2021 đạt hơn 86 tỷ đồng, bình quân quỹ khuyến học toàn tỉnh đạt 110 nghìn đồng/người.

Đặc biệt, khi thực hiện thí điểm mô hình “Công dân học tập”, trong tháng 1/2021, toàn tỉnh đã tuyên truyền, vận động được 390 gia đình, 28 dòng họ, 34 cộng đồng, 28 đơn vị thực hiện thí điểm Đề án mô hình “Học tập kiểu mẫu”;

Tập huấn, hướng dẫn lựa chọn 36 đơn vị, 120 gia đình thực hiện thí điểm ở 12 xã phường, thị trấn của 4 huyện, thành phố với tổng số 932 đại diện cho các tầng lớp người dân đăng ký thí điểm thực hiện “Công dân học tập”.

Thông qua triển khai mô hình “Công dân học tập” ở các địa phương, đơn vị đã hình thành mối quan hệ công dân với việc học tập, gia đình, dòng họ, cơ quan, nơi cư trú, cộng đồng xã hội với việc học tập.

Cùng đó đã củng cố những phẩm chất, năng lực, lối sống, tinh thần đoàn kết, hợp tác, chia sẻ và thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, hướng tới mục tiêu cao hơn là nâng cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài vì một xã hội phát triển bền vững, thịnh vượng.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Chương trình tư vấn hướng nghiệp do Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn tổ chức. Ảnh: NTCC

Cơn sốt ngành 'hot' và bài toán chọn nghề

GD&TĐ - Theo các chuyên gia giáo dục, trong bối cảnh bùng nổ thông tin và sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), học sinh cần tỉnh táo lựa chọn nghề nghiệp dựa trên năng lực, đam mê và sở trường của bản thân, thay vì chạy theo những ngành nghề đang “thời thượng”.

PGS.TS Đinh Điền bên sản phẩm ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ do ông và các cộng sự nghiên cứu. Ảnh: Hà An

Ứng dụng AI chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ

GD&TĐ - Các giảng viên của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên và Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc ĐHQG TPHCM) đang hợp tác nghiên cứu giải pháp chuyển chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ tự động bằng trí tuệ nhân tạo (AI), nhằm phục vụ công tác nghiên cứu, học tập và đáp ứng nhu cầu thực tiễn của đời sống.