Ninh Bình hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số năm 2025

GD&TĐ - Ngày 25/12, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và tổng kết công tác dân số,....

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh BNB
Toàn cảnh hội nghị. Ảnh BNB

SAPO: Ngày 25/12, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và tổng kết công tác dân số, trẻ em năm 2025.

Nhiều kết quả tích cực trong công tác dân số và trẻ em

Ngày Dân số Việt Nam (26/12) là dịp để các cấp, các ngành và toàn xã hội cùng nhìn lại những kết quả đã đạt được, đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện chính sách dân số trong giai đoạn mới, hướng tới mục tiêu “dân số phát triển hài hòa, bền vững”.

Tại hội nghị hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và tổng kết công tác dân số, trẻ em năm 2025, các đại biểu đã nhấn mạnh vai trò của công tác dân số có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển bền vững của đất nước nói chung và tỉnh Ninh Bình nói riêng.

Trong bối cảnh thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, công tác dân số và trẻ em ở Ninh Bình vẫn được quan tâm chỉ đạo sát sao và đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trong năm, Chi cục Dân số và Trẻ em tỉnh đã tổ chức 2 đợt cao điểm truyền thông, vận động, cung cấp dịch vụ dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình trên toàn tỉnh. Các xã, phường tổ chức 354 cuộc truyền thông, vận động với hơn 30.000 lượt người tham dự; thực hiện 900 cuộc truyền thông sự kiện thu hút trên 70.000 lượt người; tư vấn trực tiếp tại hộ gia đình cho hơn 90.000 lượt người; tổ chức gần 250 lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác dân số, trẻ em ở cơ sở...

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm, trong đó có sự hỗ trợ tích cực của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh. Qua đó, góp phần cải thiện điều kiện sống, học tập và chăm sóc sức khỏe cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Cụ thể, đã vận động được hơn 700 suất quà và nhiều xe đạp trao tặng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; trao 200 suất học bổng và hỗ trợ 100 suất quà, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng cho trẻ em nghèo mắc bệnh hiểm nghèo; tổ chức khám sàng lọc và hỗ trợ phẫu thuật tim cho 1.750 trẻ em. Các chính sách trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được triển khai kịp thời; 100% trẻ em thuộc diện quản lý được theo dõi và hỗ trợ bằng các hình thức phù hợp.

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu về dân số và trẻ em năm 2025 cho thấy: tổng tỷ suất sinh đạt 2,3 con/phụ nữ; tỷ số giới tính khi sinh ở mức 111,7 bé trai/100 bé gái; tỷ lệ người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ đạt 40,2%; tỷ suất trẻ em bị tai nạn, thương tích giảm còn 37/100.000 trẻ em.

Nhiệm vụ trọng tâm trong công tác dân số và phát triển giai đoạn mới

image003.jpg
Công tác dân số và trẻ em năm 2026 được Ninh Bình chú trọng với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu. Ảnh TL

Ninh Bình cũng đang phải đối mặt với không ít khó khăn trong công tác dân số khi tốc độ già hóa dân số diễn ra nhanh với hơn 21% dân số từ 60 tuổi trở lên. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về hoàn thiện các chính sách an sinh xã hội, y tế và chăm sóc người cao tuổi. Mật độ dân số cao cũng tạo áp lực lên hệ thống hạ tầng giao thông, quỹ đất, các dịch vụ y tế, giáo dục, văn hoá, môi trường.

Đáng nói, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao (112,3 trẻ trai/100 trẻ gái) tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hệ lụy xã hội như: mất cân đối trong hôn nhân, gia tăng các vấn đề xã hội liên quan đến tình trạng dư thừa nam giới.

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2025, công tác dân số và trẻ em năm 2026 của tỉnh đặt ra nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu trọng tâm. Trong đó, tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp; nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành trong thực hiện các chương trình, kế hoạch về dân số và trẻ em.

Ngành tập trung triển khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt công tác dân số và phát triển, nâng cao chất lượng dân số; giảm tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; lồng ghép mục tiêu dân số và trẻ em vào quy hoạch, kế hoạch, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của người dân về lợi ích của việc duy trì mức sinh thay thế, kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh. Công tác tư vấn, khám sức khỏe trước khi kết hôn; tầm soát, chẩn đoán và điều trị sớm bệnh, tật trước sinh và sơ sinh; chăm sóc sức khỏe người cao tuổi… được chú trọng.

Ngoài ra, ngành cũng đẩy mạnh thêm các hoạt động nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của vị thành niên, thanh niên và đề cao vai trò, trách nhiệm của gia đình, nhà trường, cộng đồng trong giáo dục dân số, sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia đình.

Trong bối cảnh đang tập trung triển khai Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030 và các chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo yêu cầu mới, tỉnh cũng chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác dân số - trẻ em ở cơ sở.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ