Ninh Bình: Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa đảm bảo công khai, minh bạch, không tiêu cực

GD&TĐ - UBND tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định Thành lập các Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Chương trình GDPT 2018, gồm các Chủ tịch Hội đồng, Phó Chủ tịch Hội đồng, Thư ký và Ủy viên.

(Ảnh minh họa)
(Ảnh minh họa)

Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa có nhiệm vụ lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; Quyết định 621/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc Quy định tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Đề xuất danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 để sử dụng từ năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Ninh Bình và báo cáo Sở GD&ĐT, trình UBND tỉnh quyết định.

Theo đó cũng yêu cầu Hội đồng chọn sách giáo khoa phải đảm bảo công khai, minh bạch, không để phát sinh tiêu cực. Báo cáo UBND tỉnh về quá trình thực hiện nhiệm vụ và việc tiếp thu ý kiến đề xuất lựa chọn sách giáo khoa của các cơ sở giáo dục phổ thông.

Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên do Chủ tịch Hội đồng phân công. Chủ tịch Hội đồng được sử dụng con dấu của Sở GD&ĐT khi ký, đóng dấu các văn bản của Hội đồng.

Theo đó, Chủ tịch Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa theo Chương trình GDPT 2018 các bộ môn của sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 tỉnh Ninh Bình sẽ do Giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình; các Phó giám đốc Sở GD&ĐT Ninh Bình đảm trách.

Các Phó Chủ tịch Hội đồng do Trưởng, phó phòng Giáo dục Tiểu học, Phó Trưởng phòng GDTrH của Sở GD&ĐT đảm trách; Thư ký hội đồng do chuyên viên các phòng Giáo dục Tiểu học, Giáo dục TrH, Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường Tiểu học, THCS, THPT đảm trách.

Ủy viên các hội đồng chọn sách tối thiểu 12 người và tối đa 24 người, là Hiệu trưởng, Hiệu phó, Tổ trưởng, tổ phó chuyên môn, giáo viên các trường Tiểu học, THCS, THPT của tỉnh Ninh Bình đảm trách…

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Nhiều bạn trẻ hiện nay được bố mẹ ủng hộ theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật. Ảnh: NVCC

Để trẻ 'tỏa sáng' theo cách riêng

GD&TĐ - Chọn nghề chưa bao giờ là chuyện dễ dàng, đặc biệt khi giữa cha mẹ và con cái tồn tại những khoảng cách trong tư duy và kỳ vọng.

Các nhà khoa học trong đợt thu mẫu thực địa.

Giải mã nguy cơ kháng kháng sinh

GD&TĐ - Các nhà khoa học đã xác định khả năng kháng thuốc của nhiều loài vi khuẩn phổ biến như Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Aromonas spp. và Vibrio spp… ở vùng biển Nha Trang.

Thí sinh tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Ảnh: Gia Hưng

Học sai ngành, đừng sợ!

GD&TĐ - Niềm vui trúng tuyển đại học thường đi kèm với nỗi lo: Liệu con có chọn đúng ngành, đúng nghề?

Nghi lễ công bố đặt tên đường Đỗ Mười ở TPHCM thực hiện hồi tháng 1/2025. Ảnh: HCMCPV

TPHCM: Giải 'bài toán' trùng tên đường

GD&TĐ - Nhiều tuyến đường trùng tên sau khi sáp nhập TPHCM gây khó khăn cho người dân, trong khi các chuyên gia đề xuất số hóa để giải quyết vấn đề.