Ninh Bình đón gần 70 vạn du khách dịp Tết

GD&TĐ - Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ tỉnh Ninh Bình đón khoảng 700.490 lượt khách du lịch (tăng 17% so với năm 2024) trong đó, 130.723 lượt khách quốc tế.

Ninh Bình đón hơn 130.00 lượt khách quốc tế dịp Tết.
Ninh Bình đón hơn 130.00 lượt khách quốc tế dịp Tết.

Chiều 2/2, ông Bùi Văn Mạnh - Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho biết, dịp nghỉ Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 (từ ngày 25/1 đến 2/2), thời tiết thuận lợi cho người dân du xuân, tham quan du lịch, Ninh Bình ước đón khoảng 700.490 lượt khách, tăng 17% so với dịp Tết năm 2024.

Riêng ngày 2/2, du lịch Ninh Bình ước đón 229.340 lượt khách, trong đó có 61.840 lượt khách quốc tế.

Tiêu biểu, Cố đô Hoa Lư đón trên 8.500 lượt khách, chùa Bái Đính đón trên 70.000 lượt khách, Tràng An đón 25.000 lượt khách, Thung Nham đón gần 20.000 lượt, phố cổ Hoa Lư đón trên 45.000 lượt, khu Tam Cốc đón gần 9.000 lượt, hang Múa đón gần 4.000 lượt.

khach-du-lich-nb.jpg
Khách du lịch đến với Ninh Bình dịp Tết.

Thống kê nhanh từ Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình cho thấy, tổng lượt khách tham quan trong dịp Tết Ất Tỵ, toàn tỉnh Ninh Bình đón 700.490 lượt (tăng 17% so với năm 2024) trong đó có 130.723 lượt khách quốc tế. Doanh thu du lịch ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tăng gần 20% so với dịp Tết 2024, công suất sử dụng buồng bình quân đạt 80 - 85%. Tình hình an ninh trật tự, văn minh du lịch được đảm bảo, hình ảnh du lịch được nhiều phương tiện truyền thông đưa tin.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Trẻ nghịch, vứt bỏ thức ăn có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân khác nhau, không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc trẻ “không biết quý trọng đồ ăn”.

Đừng biến bữa ăn thành hình phạt

GD&TĐ - Khi trẻ ném, hất hoặc cố tình làm đổ thức ăn, nhiều cha mẹ phản ứng bằng cách quát mắng, phạt hoặc dọa “không ăn thì nhịn”. Tuy nhiên, việc biến bữa ăn thành một hình thức kỷ luật có thể khiến trẻ hình thành tâm lý tiêu cực với chuyện ăn uống, trong khi hành vi cần được điều chỉnh lại chưa chắc thay đổi.