Ninh Bình công khai phê bình nhiều trung tâm ngoại ngữ

GD&TĐ - Sở GD&ĐT Ninh Bình vừa có văn bản số 1185/SGDĐT-GDCNTX phê bình các trung tâm ngoại ngữ đưa người nước ngoài vào trung tâm chưa đúng quy định của pháp luật Việt Nam trên địa bàn.

Ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Văn bản này ghi rõ: Theo phản ánh của các cơ quan có liên quan đến việc quản lí hoạt động của lao động người nước ngoài tại tỉnh Ninh Bình, có tình trạng một số trung tâm ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh sử dụng giáo viên nước ngoài song chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về thủ tục khai báo xuất nhập cảnh và đăng ký lao động đối với các cơ quan có thẩm quyền, cụ thể:

Các trung tâm Anh ngữ chưa thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về xuất nhập cảnh:

Trung tâm Anh ngữ Diamond Kids thuộc Công ty TNHH Giáo dục Đại Thành Công- Chi nhánh Ninh Bình (địa chỉ tại phố Thống Nhất, thị trấn Nho Quan, huyện Nho Quan): Sử dụng 1 giáo viên quốc tịch Philipin từ ngày 10/8/2017 nhưng không làm thủ tục khai báo tạm trú theo quy định.

Sở GD&ĐT sẽ có kế hoạch thanh tra các trung tâm ngoại ngữ trong thời gian tới và đình chỉ hoạt động đối với những trung tâm chưa khắc phục các tồn tại.

Trung tâm Anh ngữ Quốc tế ISL trực thuộc Doanh nghiệp tư nhân International School of language ( địa chỉ tại Đường Lương Văn Thăng, phường Đông Thành, TP Ninh Bình) sử dụng 1 giáo viên quốc tịch Ai-len do một công ty khác tại TP Hồ Chí Minh mời, bảo lãnh.

Trung tâm Anh ngữ Golden Key thuộc Công ty TNHH dịch vụ và giáo dục Kim Đồng (địa chỉ tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn) sử dụng 1 giáo viên quốc tịch Mỹ do 1 công ty khác ở TP Đà Nẵng mời, bảo lãnh.

Trung tâm Anh ngữ Victory (địa chỉ tại đường Nguyễn Công Trứ, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình) chưa có giấy phép hoạt động, Sở GD&ĐT đã đình chỉ hoạt động nhưng vẫn treo biển hoạt động giảng dạy ngoại ngữ và có 1 người quốc tịch Canada sử dụng thẻ tạm trú giả.

Các Trung tâm Anh ngữ chưa hoàn thành việc đăng ký cấp giấy phép lao động (GPLĐ) hoặc giấy chứng nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động cho các giáo viên nước ngoài làm việc tại trung tâm, cụ thể:

Trung tâm Anh ngữ quốc tế ESEA có 3/7 giáo viên chưa có GPLĐ; Trung tâm Anh ngữ Global Edu có 2/4 giáo viên chưa có GPLĐ; Trung tâm Anh ngữ Smart Learn có 02/04 giáo viên chưa có GPLĐ;

Trung tâm Anh ngữ Diamond Kids có 1/1 giáo viên chưa có GPLĐ; Trung tâm Anh ngữ Quốc tế Alibaba School có 3/7 giáo viên chưa có GPLĐ; Trung tâm Anh ngữ ISL có 1/1 giáo viên chưa có GPLĐ.

Để việc sử dụng giáo viên người nước ngoài tại các trung tâm Anh ngữ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật, Sở GD&ĐT yêu cầu các trung tâm Anh ngữ đang sử dụng giáo viên nước ngoài nghiêm túc thực hiện các nội dung sau:

Hoàn tất các thủ tục quy định của pháp luật về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam, khai báo tạm trú tại cơ quan công an đối với giáo viên người nước ngoài đưa vào trung tâm.

Thực hiện việc đăng ký cấp giấy phép lao động hoặc giấy chứng nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động tại Sở Lao động Thương binh và Xã hội cho các giáo viên nước ngoài làm việc tại trung tâm; thực hiện nghiêm túc việc sử dụng lao động người nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

Lập đầy đủ hồ sơ giáo viên người nước ngoài giảng dạy tại trung tâm theo Công văn số 1177/SGDĐT-GDCNTX ngày 04/10/2017 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn một số nội dung trong công tác quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng của các trung tâm ngoại ngữ tin học trên địa bàn tỉnh.

Khi chưa đủ các điều kiện trên thì lao động nước ngoài không được phép giảng dạy tại trung tâm.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Quân đội Nga triển khai tại Kaliningrad.

Khi Kaliningrad bị tấn công

GD&TĐ - Chuyên gia Alexander Khramchikhin cảnh báo, nếu NATO tấn công Kaliningrad, phản ứng của Nga sẽ biến vùng Baltic, Ba Lan thành đống đổ nát.

Lê Hoàng Nhật Nam thí nghiệm trong nghiên cứu chế tạo vật liệu giúp tăng hiệu quả điều trị viêm đại tràng.

Nano polymer trị viêm loét đại tràng

GD&TĐ - Lê Hoàng Nhật Nam - sinh viên Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM, đã nghiên cứu thành công hạt nano polymer gắn lên thuốc, giúp bảo vệ dược chất và tăng hiệu quả điều trị bệnh viêm loét đại tràng, mở ra hướng đi tiềm năng trong lĩnh vực y học.

Mặc lệnh trừng phạt, Nga vẫn tiếp tục tiến lên phía trước.

16.000 lệnh trừng phạt

GD&TĐ - Một nhà phân tích quân sự Mỹ mới đây cho biết, mặc dù Nga phải chịu 16.000 lệnh trừng phạt, song nước này vẫn tiếp tục tiến về phía trước.