Ninh Bình: Bắt “cát tặc” trên sông Đáy

GD&TĐ - 8 người điều khiển 4 thuyền vỏ sắt, có trọng tải từ 20 đến 50 tấn đang khai thác cát trái phép trên tuyến đê sông Đáy thì bị công an tỉnh Ninh Bình phát hiện.

Ninh Bình: Bắt “cát tặc” trên sông Đáy

Theo công an tỉnh Ninh Bình, hồi 2 giờ đến 3 giờ 30 phút, rạng sáng ngày 24/5, Tổ công tác của Phòng CSGT và Phòng Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Ninh Bình phát hiện, bắt quả tang 4 thuyền vỏ sắt, có trọng tải từ 20 đến 50 tấn đang hút cát trái phép.

8 người điều khiển các phương tiện này được xác định, gồm: Nguyễn Văn Được, (SN 1987 ở xã Nghĩa Sơn) Trần Văn Hùng (SN1965), Trần Văn Mạnh (SN 1987), Trần Văn Phong (SN 1983), Trần Thị Hồng (SN 1990), Trần Văn Thu (SN 1977), Vũ Văn Tâm (SN 1998) cùng ở xã Nghĩa Phú (Nghĩa Hưng - Nam Định); Nguyễn Văn Trung (SN 1978) ở TP Biên Hoà (Đồng Nai) đang khai thác cát trái phép trên tuyến đê sông Đáy thuộc địa bàn các xã Khánh Thành, Khánh Trung thuộc huyện Yên Khánh (Ninh Bình).

Quá trình làm việc, chủ các phương tiện trên không xuất trình được đăng ký, đăng kiểm phương tiện; người điều khiển phương tiện không có các bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn theo quy định của pháp luật. Số cát các đối tượng khai thác được tại thời điểm kiểm tra, phát hiện khoảng 40m­3.

Hiện cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình đang hoàn chỉnh hồ sơ để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Việc duy trì thói quen nói xã giao với trẻ có thể khiến các em hình thành cách giao tiếp thiếu rõ ràng. Ảnh: Vecteezy.

Khoảng trống niềm tin trong thế giới trẻ thơ: 'Bẫy' giao tiếp… mơ hồ

GD&TĐ - Trong giao tiếp hằng ngày, người lớn thường sử dụng những cách nói xã giao, ẩn ý như một phép lịch sự quen thuộc. Tuy nhiên, khi những “quy tắc ngầm” này được áp dụng với trẻ nhỏ vô tình tạo ra không ít tình huống gây tranh cãi cũng như khoảng trống niềm tin ở trẻ.