Niềm tự hào của phụ nữ ngành Giáo dục

Niềm tự hào của phụ nữ ngành Giáo dục

(GD&TĐ) - Phụ nữ ngành Giáo dục chiếm tỷ lệ gần 74% cán bộ, nhà giáo và lao động; nữ đảng viên chiếm 60% tổng số đảng viên toàn ngành, là lực lượng nòng cốt triển khai thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị, gương mẫu đi đầu trong các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành Giáo dục nói riêng và phong trào thi đua của phụ nữ cả nước nói chung. 

Những anh thư thời đại

GS.TS Phạm Thị Thùy (người đứng thứ 2 từ trái sang) tại lễ trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam
GS.TS Phạm Thị Thùy (người đứng thứ 2 từ trái sang) tại lễ trao Bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam

Chào mừng Tháng phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm 83 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2013), nhiều hoạt động lớn với quy mô toàn quốc đã được tổ chức để biểu dương, vinh danh các tập thể và cá nhân nữ xuất sắc trong công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, ghi nhận sự tham gia đóng góp của chị em trên các lĩnh vực giáo dục, hoạt động xã hội, công đoàn.

Ngày 24/9/2913 tại trung tâm Hội nghị Cung Văn hóa hữu nghị Việt Xô, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức “Hội nghị biểu dương nữ cán bộ công đoàn tiêu biểu và trao giải thưởng Tài năng sáng tạo nữ Tổng Liên đoàn” cho 100 chị là cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu, 5 tập thể và 20 cá nhân được trao giải “Tài năng sáng tạo nữ”. Trong 100 gương mặt nữ cán bộ công đoàn, cán bộ nữ công tiêu biểu ngành Giáo dục có các chị: Nguyễn Thị Hường, Chủ tịch Công đoàn Trường Đại học Vinh; chị Hoàng Thị Mỹ Nhung, Giáo viên Trường THCS Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước; chị Lê Thị Thu, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Cao Bằng; chị Đỗ Thị Bích, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Lai Châu; chị Phạm Thị Nhẫn, Phó chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Ninh Bình; chị Trần Ngọc Thủy, Phó Chủ tịch công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Thái Bình.

Trong 5 tập thể và 20 cá nhân được trao giải “Tài năng sáng tạo nữ” có Tập thể nữ khoa Tiếng Nhật, Trường Đại học Hà Nội; chị Tô Thúy Nga, giảng viên chính khoa Xây dựng Thủy lợi và Thủy điện Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng; chị Ngô Thị Minh Hà, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Việt Triều Hữu Nghị, thành phố Hà Nội; chị Nguyễn Thị Ngọc Chinh, Phó Trưởng phòng GD&ĐT huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Vinh danh

c
Đồng chí Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch CĐGDVN với các đại biểu

Sáng ngày 1/10/2013 Triển lãm “Phụ nữ và sáng tạo năm 2013” do Hội LHPN Việt Nam, Ngân hàng Thế giới (World Bank) và Cơ quan Phụ nữ Liên Hiệp Quốc (UN Women) tại Việt Nam đồng tổ chức với mong muốn khuyến khích, thúc đẩy các sáng kiến nhằm tăng quyền và nâng cao năng lực kinh tế của phụ nữ Việt Nam được tổ chức tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, nhằm tôn vinh và giới thiệu những ý tưởng và sản phẩm sáng tạo của phụ nữ trong lĩnh vực kinh tế, được ứng dụng thành công trong thực tiễn.

Từ 130 sản phẩm sáng tạo và đề xuất của tập thể, cá nhân phụ nữ trong cả nước gửi tham dự, Ban Tổ chức đã lựa chọn 38 sản phẩm tiêu biểu nhất để trưng bày tại triển lãm. Sản phẩm “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học Nomuri trừ sâu hại rau đảm bảo an toàn thực phẩm” của Tập thể nữ bộ môn Công nghệ sinh học - Vi sinh, khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, người đại diện là GS.TS Phạm Thị Thuỳ giảng viên bộ môn Công nghệ sinh học - Vi sinh, khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những sản phẩm tiêu biểu nhất được chọn trưng bày tại Triển lãm.

Tối 2/10, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Lễ trao “Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam” năm 2013. Đã có 10 cá nhân và 5 tập thể có thành tích xuất sắc được lựa chọn trong số 46 hồ sơ cá nhân và 16 hồ sơ tập thể được Hội đồng Thi đua Khen thưởng các tỉnh, thành phố và bộ ngành đề cử. Trong đó về cá nhân ngành Giáo dục có PGS TS Ngô Thị Thuận, nguyên Phó trưởng khoa Kinh tế và Phát triển Nông thôn, Trường đại học Nông nghiệp Hà Nội và tập thể nữ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên đã vinh dự được nhận giải thưởng năm nay.

Nguyễn Thị Minh Thư

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Hiểu lầm là một trong những nguyên nhân chính hủy hoại hôn nhân. (Ảnh: ITN).

'Kẻ thù giấu mặt' phá hoại hôn nhân

GD&TĐ - Hôn nhân, sự kết hợp giữa tình yêu và sự cam kết thường phải đối mặt với những thách thức có thể làm suy yếu sự ổn định của nó.