Những vụ án đáng chú ý liên quan dịch COVID-19 đã được xét xử

GD&TĐ - Những người phạm tội liên quan dịch COVID-19 có thể là lây bệnh cho người khác, chống đối lực lượng phòng dịch, cho người nước ngoài “ở chui” và thậm chí là cán bộ có dấu hiệu “trục lợi” từ dịch bệnh…

Bị cáo Dương Tấn Hậu – tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines
Bị cáo Dương Tấn Hậu – tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines

Tiếp viên hàng không nhận án treo

Sáng 30/3/2021, TAND TP.HCM tuyên phạt Dương Tấn Hậu (tiếp viên hãng Vietnam Airlines) 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người”.

Nội dung vụ án thể hiện, ngày 14/11/2020, Hậu cùng đoàn bay từ Nhật Bản về Việt Nam sau đó được lấy mẫu, xét nghiệm COVID-19 hai lần đều cho kết quả âm tính nhưng bị cáo vẫn phải tiếp tục cách ly.

Tuy nhiên, trong cơ sở cách ly tập trung của Vietnam Airlines, Hậu đã tiếp xúc với 2 tiếp viên khác và những người này sau đó đều có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Trong thời gian cách ly tại nơi ở của mình, Hậu đã nhiều lần tiếp xúc với bạn tên Sang và ra ngoài ăn, uống, thi tiếng Anh… Đến ngày 28/11/2020, nam tiếp viên hàng không xét nghiệm và bị xác định dương tính với COVID-19.

Đối với Sang, nam thanh niên lại tiếp xúc một cháu bé 2 tuổi và đi dạy ngoại ngữ, tiếp xúc với một học viên khiến cho họ nhiễm COVID-19. Cơ quan chức năng cho rằng, hành vi của Hậu dẫn tới việc hàng nghìn người phải cách ly, nhà nước phải chi 2,8 tỷ đồng cho việc xét nghiệm, tầm soát…

Dương Tấn Hậu bị Viện kiểm sát đánh giá là biết rõ bệnh dịch COVID-19 rất nguy hiểm cho người nhưng bị cáo không thực hiện đúng quy định về cách ly y tế, gây hậu quả nghiêm trọng.

Bị cáo Vũ Văn Tập tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn
Bị cáo Vũ Văn Tập tại phiên tòa xét xử theo thủ tục rút gọn

Lĩnh án sau một tuần phạm tội

Ngày 24/2/2021, TAND huyện Bình Giang (Hải Dương) xét xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Vũ Văn Tập (SN 1989) án 15 tháng tù về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng sáng 17/2, Tập đầu trần lái xe máy đi trả nợ 150.000 đồng cho người quen tại xã Tân Việt (huyện Bình Giang). Cán bộ chốt kiểm soát COVID-19 tại đây yêu cầu Tập dừng xe để kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế nhưng bị cáo này không tuân thủ.

Vũ Văn Tập còn xúc phạm, lăng mạ rồi vung tay đấm anh Phạm Xuân Lợi – Phó trưởng công an xã. Ngay sau đó, lực lượng chức năng khống chế Tập và bàn giao cho Công an huyện Bình Giang.

Theo tòa án, hoạt động khởi tố, xét xử vụ việc này được thực hiện kịp thời, trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người thi hành công vụ; có sức răn đe, cảnh tỉnh, phòng ngừa cao nhưng cũng đầy tính nhân văn. Qua đây đã góp phần vào việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những người đang hằng ngày, hằng giờ phòng chống COVID-19.

Bị cáo Nguyễn Thị Xoa
Bị cáo Nguyễn Thị Xoa

Cho người Trung Quốc “ở chui”

Ngày 28/12/2020, TAND tỉnh Bắc Ninh tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Xoa (SN 1984) án 7 năm 6 tháng tù về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”. Cùng tội danh, 3 bị cáo khác trong vụ nhận từ 5 đến 6 năm tù.

Cáo trạng xác định, Nguyễn Thị Xoa làm nghề kinh doanh nhà nghỉ tại Bắc Ninh và đã sử dụng 3 căn nhà làm cơ sở lưu trú. Từ cuối tháng 6/2020 đến ngày 4/8/2020, Xoa đã tổ chức cho 59 người Trung Quốc ở lại Việt Nam trái phép.

Những người Trung Quốc này không có giấy tờ, hộ chiếu và nhập cảnh bất hợp pháp qua biên giới. Bị cáo Xoa đã thu 73 triệu đồng từ họ thông qua việc cho lưu trú trái phép.

Khi sự việc bị cảnh sát phát hiện, Xoa đã yêu cầu những người Trung Quốc rời khỏi nhà nghỉ của mình. Vì vậy, có 20 người đến nhà nghỉ Yoyo HD (ở TP Bắc Ninh) do bị cáo Bùi Thị Thao (án 5 năm tù) làm quản lý để tiếp tục ở lại Việt Nam. Cơ quan tố tụng xác định, việc này giúp Thao thu được số tiền hơn 8,6 triệu đồng.

Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm – nguyên Giám đốc CDC Hà Nội
Bị cáo Nguyễn Nhật Cảm – nguyên Giám đốc CDC Hà Nội

“Thổi giá” thiết bị chống COVID

Chiều 12/12/2020, TAND TP Hà Nội tuyên án sơ thẩm vụ “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội).

Bản án thể hiện, CDC Hà Nội được cấp kinh phí để mua sắm gói thầu số 15 gồm máy móc, thiết bị phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Tuy nhiên, với động cơ vụ lợi, tháng 2/2020, bị cáo Nguyễn Nhật Cảm – Giám đốc CDC Hà Nội đã câu kết với các bị cáo khác gian lận, hợp thức thủ tục thẩm định thầu.

Hội đồng định giá trung ương xác định gói thầu số 15 trị giá khoảng 4,1 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị cáo dùng thủ đoạn mua đi bán lại, nâng giá lên tới 9,5 tỷ đồng nên đã gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 5,4 tỷ đồng.

Vị vị Giám đốc CDC Hà Nội cũng được người của doanh nghiệp cung ứng hứa sẽ chi cho 15% giá trị trước thuế của máy Realtime PCR tự động. Vì những hành vi này, tòa án phạt Nguyễn Nhật Cảm án 10 năm tù và 9 bị cáo khác phải nhận từ 36 tháng đến 6 năm 6 tháng tù.

Theo tòa án, trong khi cả nước phải ra sức phòng chống dịch bệnh, các bị cáo lại vi phạm quy định, không hoàn thành nhiệm vụ mà nhân dân giao phó nên cần hình phạt nghiêm minh để giáo dục, phòng ngừa chung.

Đánh người khi được nhắc đeo khẩu trang

Ngày 10/4/2020, TAND huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) xét xử theo thủ tục rút gọn và tuyên phạt Đào Xuân Anh (SN 1990) án 9 tháng tù vì có hành vi chống người thi hành công vụ.

Trước đó, vào chiều ngày 4/4/2020, Đào Xuân Anh được một thanh niên khác chở trên xe máy, cả 2 đều không đội mũ bảo hiểm, không đeo khẩu trang. Do vậy, các thành viên tại một chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn Tiên Yên đã yêu cầu cả 2 đo thân nhiệt, khai báo y tế và đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm theo quy định.

Đào Xuân Anh lúc đó có hơi men trong người đã không chấp hành đồng thời lăng mạ, chửi bới, dùng mũ cối đang đội đánh các thành viên trong tổ công tác khiến 2 người bị thương nhẹ. Sáng hôm sau, Đào Xuân Anh đã viết đơn và đến Công an huyện Tiên Yên đầu thú.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ