Những tuyên bố ấn tượng của Tổng thống Putin tại Valdai

GD&TĐ -Tổng thống Nga Putin đã có những phát biểu ấn tượng về quan hệ với Mỹ, quân sự hóa châu Âu, tổn thất của quân đội Ukraine… tại Diễn đàn Valdai hôm 2/10.

Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

“Trật tự thế giới đa cực được thiết lập là hệ quả của những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm thiết lập bá quyền toàn cầu. Thế giới hiện đang trải qua quá trình chuyển đổi, và chúng ta phải chuẩn bị cho bất kỳ thay đổi nào”, Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại phiên họp toàn thể của Diễn đàn Valdai.

Người đứng đầu nhà nước Nga đã nêu chi tiết về những bước tiến thành công của lực lượng vũ trang Nga và những tổn thất của Kiev, kêu gọi giới cầm quyền châu Âu giải quyết các vấn đề của quốc gia họ thay vì tham gia vào cơn cuồng loạn chống Nga, và đánh giá cách tiếp cận thực dụng của chính quyền mới của Mỹ đối với các vấn đề quốc tế.

Dưới đây là những tuyên bố quan trọng của nhà lãnh đạo Nga:

Một Thế giới đa cực đã hình thành

Môi trường toàn cầu hiện nay, được đánh dấu bằng những thay đổi nhanh chóng và thường xuyên mạnh mẽ, đòi hỏi sự sẵn sàng cho mọi sự phát triển, trách nhiệm cá nhân đặc biệt quan trọng, "rủi ro trong tình hình hiện tại là cực kỳ cao".

Một thế giới đa cực đã hình thành: "Hầu như không có gì được định trước. Mọi thứ có thể diễn ra theo nhiều cách khác nhau. Phần lớn phụ thuộc vào sự chính xác, thận trọng, kiềm chế và chu đáo trong hành động của mỗi chủ thể quốc tế.

Trong một thế giới đa cực, tất cả các quốc gia phải tìm kiếm tiếng nói chung cho lợi ích của mình. Không ai sẵn sàng chơi theo luật lệ do nước ngoài đặt ra.

Các tổ chức quốc tế mới, chẳng hạn như BRICS và SCO, đang phát triển ngày nay theo "tinh thần ngoại giao thế kỷ 21: Họ không chống lại ai cả; họ chỉ vì chính mình".

Sự mất mát quyền bá chủ của phương Tây và lời khuyên của Nga

“Quyền lực của Mỹ và các đồng minh đạt đỉnh cao vào cuối thế kỷ 20; tuy nhiên, không có, và sẽ không bao giờ có, một lực lượng có khả năng thống trị thế giới và ra lệnh cho mọi người ‘cách thở’: ‘Nhiều nỗ lực đã được thực hiện, nhưng tất cả đều kết thúc trong thất bại’.

Các chính trị gia châu Âu đang cố gắng vá những lỗ hổng trong ‘tòa nhà’ châu Âu bằng cách tạo ra hình ảnh Nga là kẻ thù.

Giới tinh hoa cầm quyền của châu Âu thống nhất tiếp tục thổi bùng cơn cuồng loạn. Hóa ra chiến tranh với Nga sắp xảy ra ngay trước cửa nhà họ. Họ lặp đi lặp lại câu nói vô nghĩa này, câu thần chú này, hết lần này đến lần khác.

Thành thật mà nói, tôi muốn nói với họ (các chính trị gia châu Âu) rằng, hãy bình tĩnh, nghỉ ngơi và cuối cùng, hãy tự giải quyết vấn đề của mình".

“Moscow đang theo dõi chặt chẽ tình hình quân sự hóa ngày càng leo thang ở châu Âu và các biện pháp ứng phó của Nga ‘sẽ không mất nhiều thời gian’.

Có những người hy vọng đạt được mục tiêu của họ, để mang lại, như họ nói, một 'thất bại chiến lược' cho nước Nga, nhưng ngay cả những ‘kẻ cứng đầu nhất’ cũng sẽ sớm nhận ra rằng, điều đó là không thể”.

Xung đột ở Ukraine

"Trách nhiệm cho những nỗ lực thất bại nhằm ngăn chặn các cuộc chiến không phải do đa số mà do thiểu số gánh chịu. Điều này chủ yếu liên quan đến châu Âu, nơi liên tục leo thang xung đột; không thể thấy họ theo đuổi mục tiêu nào khác vào lúc này.

Phương Tây và ‘những người hầu của họ ở Kiev’ coi người dân Ukraine là vật dụng có thể hy sinh, là ‘công cụ hủy diệt trong tay kẻ khác’.

Lực lượng vũ trang Nga đang dần tạo ra một vùng đệm dọc theo toàn bộ tuyến giao tranh, ‘công việc này đang diễn ra suôn sẻ, bình tĩnh và theo đúng kế hoạch”.

Tính đến thời điểm hiện tại, quân đội Nga là đội quân có khả năng chiến đấu cao nhất. Lực lượng vũ trang Nga đã phải chịu tổn thất, nhưng ít hơn nhiều so với quân đội Ukraine.

Có ‘sự hỗn loạn trong hàng ngũ quân đội Ukraine; họ không hiểu chuyện gì đang xảy ra ở tiền tuyến’. Quân đội Ukraine đã mất khoảng 44.700 quân tại chiến tuyến trong tháng 9/2025, trong đó tổn thất không thể khắc phục chiếm một nửa con số này. Từ tháng 1 đến tháng 8/2025, tổng cộng 150.000 quân nhân Ukraine đã đào ngũ.

Điện Kremlin bày tỏ hy vọng rằng, Kiev sẽ tìm được sức mạnh để ngồi vào bàn đàm phán.

Quan hệ với Mỹ

Quan điểm của Nga và Mỹ về nhiều vấn đề toàn cầu không giống nhau, nhưng đối với các cường quốc, điều này thực sự bình thường.

Có thể tìm ra giải pháp cho những mâu thuẫn giữa Nga và Mỹ để cả hai bên đều hài lòng: "Dù có bất đồng gì, nếu chúng ta đối xử với nhau bằng sự tôn trọng, thì việc thương lượng, ngay cả những thương lượng cứng rắn và dai dẳng nhất, vẫn sẽ hướng tới mục tiêu đạt được sự đồng thuận, và điều này có nghĩa là có thể có những giải pháp mà cả hai bên đều chấp nhận được".

Chính quyền Mỹ hiện tại nêu rõ lợi ích của họ một cách trực tiếp, không hề đạo đức giả: “Chúng tôi thấy chính quyền Mỹ hiện tại chủ yếu hoạt động vì lợi ích của đất nước mình".

Trong chuyến thăm Alaska, vấn đề khôi phục quan hệ song phương đã được thảo luận, vì chúng “không chỉ đang ở thế bế tắc mà còn ở mức thấp nhất trong lịch sử gần đây”.

“Nhà lãnh đạo Mỹ Donald Trump là người dễ trò chuyện; ông biết cách lắng nghe và thấu hiểu”.

“Nga sẵn sàng ủng hộ đề xuất của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm giải quyết xung đột ở Dải Gaza nếu nó dẫn đến việc thành lập hai nhà nước riêng biệt, vì bước đi này là chìa khóa cho ‘giải pháp cuối cùng cho cuộc xung đột”.

Theo RT

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thăm khám cho bệnh nhân sốc phản vệ do tự ý dùng thuốc. Ảnh: TTYT Đông Triều

Nguy kịch do tự ý dùng thuốc

GD&TĐ - Trong hai ngày liên tiếp, Trung tâm Y tế Đông Triều (Quảng Ninh) đã cấp cứu hai bệnh nhân bị sốc phản vệ nặng do uống thuốc tự mua.

Phòng thí nghiệm Công nghệ sinh học tại Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM. Ảnh: HCMIU

Công nghệ sinh học từ giảng đường đến thương mại hóa

GD&TĐ - Công nghệ sinh học được coi là “chìa khóa” giải quyết các thách thức lớn của xã hội, nên đòi hỏi các trường đại học cần có những nghiên cứu gắn với thực tiễn để các sản phẩm tạo ra có thể thương mại hóa.

Chân dung thủ khoa có điểm tốt nghiệp toàn khóa cao nhất 40 năm của Trường Đại học Luật TPHCM.

Bốn năm, một lời hứa, một kỳ tích

GD&TĐ - Cao Đức Anh, thủ khoa tốt nghiệp toàn khóa Trường Đại học Luật TPHCM năm 2025 với GPA 3,9/4, đã biến lời hứa giản dị với gia đình thành hành trình bền bỉ và kỳ tích đáng nể.