Những tín hiệu tích cực sau sáp nhập Trường THPT Hồng Lĩnh 

GD&TĐ - Thực hiện Đề án sắp xếp mạng lưới trường, lớp học, tháng 8/2020, Trường THPT Hồng Lam và Trường THPT Hồng Lĩnh chính thức được sáp nhập thành Trường THPT Hồng Lĩnh.

Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường THPT Hồng Lĩnh.
Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên Trường THPT Hồng Lĩnh.

Thời gian đầu khi thực hiện chủ trương, nhà trường đã gặp không ít khó khăn, cơ sở vật chất dạy học chưa đáp ứng được yêu cầu nên trường phải tổ chức học 2 ca. Để khắc phục khó khăn, cấp trên đã nhanh chóng  tổ chức ổn định bộ máy lãnh đạo, nhà trường đẩy nhanh sắp xếp bố trí CBGV hợp lý, đẩy mạnh công tác tuyên truyền… Nhờ đó, tư tưởng của mỗi cán bộ, giáo viên sớm được ổn định.

Giáo viên, học sinh nhà trường trong một buổi lễ tuyền dương giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh.
Giáo viên, học sinh nhà trường trong một buổi lễ tuyền dương giáo viên, học sinh giỏi cấp tỉnh.

Trường THPT Hồng Lĩnh hiện có 43 lớp, 1.442 học sinh và 125 cán bộ, giáo viên, nhân viên. Sau sáp nhập, mặc dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực thực hiện nhiệm vụ, Ban giám hiệu (BGH) nhà trường cùng toàn thể giáo viên đã đạt được nhiều thành tích đáng khích lệ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, đổi mới nôi dung chương trình, phương pháp dạy học đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Đặc biệt nhà trường đã chỉ đạo quyết liệt việc đổi mới phương pháp dạy học nhằm tiếp cận chương trình giáo dục THPT mới 2018, thể hiện kết quả thông qua Hội thi giáo viên giỏi cấp Tỉnh năm học 2020 – 2021. Tại hội thi này, Trường THPT Hồng Lĩnh đã có 13 giáo viên tham gia, trong đó có 10 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh giai đoạn 2021 -2024.

Bên cạnh việc nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, công tác giáo dục học sinh giỏi, công tác bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên luôn được nhà trường quan tâm. Với đội ngũ cán bộ giáo viên đủ năng lực, nhiệt huyết đã nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường cả về chất lượng đại trà và mũi nhọn.

Học kỳ I năm học 2020- 2021, Trường THPT Hồng lĩnh có 14 học sinh giỏi tỉnh khối 12, trong đó có 1 giải Nhất, 5 giải Nhì, 8 giải Ba, 5 giải Khuyến khích;  có 1 dự án "Hướng dẫn học sinh sữa chữa xe đạp điện, xe máy điện" lọt vào tốp 10 dự án tiêu biểu của cả tỉnh, đạt giải Khuyến kích. Đặc biệt em Đoàn Nhật Quang, lớp 12A1 tham dự  thi HSG QD môn Hóa học lớp 12.

Lễ tuyên dương giáo viên giỏi cấp tỉnh và học sinh đạt thành tích xuất sắc.
Lễ tuyên dương giáo viên giỏi cấp tỉnh và học sinh đạt thành tích xuất sắc.

Tiếp nối kết quả học kỳ 1, trong đợt thi học sinh giỏi học kỳ 2 này trường THPT Hồng Lĩnh  có 31 em đạt giải, trong đó có 1 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba, 16 giải Khuyến khích.

Không những học tập tốt các môn văn hóa, phong trào thể dục, thể thao của nhà trường đã được chú trọng. Kết quả Hội khỏe phù đồng năm nay, nhà trường tiếp tục gặt hái được nhiều thành tích, được đánh giá là 1 trong 10 đoàn vận động viên mạnh nhất của khối THPT trong toàn tỉnh. Các hoạt động đoàn, các CLB trong nhà trường được đẩy mạnh tạo sân chơi bổ ích, lý thú cho học sinh. 

Mặc dù còn những khó khăn cần được tháo gỡ, nhưng có thể khẳng định rằng, việc sáp nhập là chủ trương đúng, cần thiết. Bởi việc sáp nhập không chỉ tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế mà còn giúp Trường THPT Hồng Lĩnh nâng cao chất lượng toàn diện, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nhân lực và hệ thống cơ sở vật chất.                                           

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Sa mạc ngập vì mưa bất thường

GD&TĐ - Hầu hết các nhà khoa học đều có chung nhận định, biến đổi khí hậu có thể 'tiếp tay' gây ra tình trạng thời tiết cực đoan ở UAE.
Ảnh minh họa ITN.

Nên hay không?

GD&TĐ - Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm.