Những tin đồn hẹn hò khó tin nhất của các ngôi sao nổi tiếng

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Việc các thần tượng vướng vào tin đồn hẹn hò không phải là điều hiếm gặp. Những tin đồn này thường dựa trên sự suy đoán vô căn cứ và bằng chứng vô lý.

Yoona (SNSD) và PSY

Tin đồn nực cười này xuất hiện vào năm 2012, bắt đầu từ những bức ảnh Yoona được phát hiện đi cùng một người đàn ông mà một trang truyền thông Trung Quốc cho rằng đó là PSY.

Nữ ca sĩ mặc áo hoodie và không thể nhìn thấy rõ khuôn mặt của người đàn ông vì anh ta đang đội mũ lưỡi trai.

Dựa trên những bức ảnh, trang truyền thông đưa tin PSY và Yoona đã gặp nhau. Cô đã yêu PSY vì tính cách hướng ngoại của anh ấy, điều này dẫn đến sự khởi đầu của mối tình bí mật của họ. Tin đồn này có thể gây tổn hại rất lớn vì PSY đã kết hôn và có con.

Công ty quản lý của cả Yoona và PSY đều cho rằng tin đồn vô căn cứ này không đáng để phản hồi, và cư dân mạng đã vô cùng phẫn nộ khi biết rằng toàn bộ câu chuyện tai tiếng chỉ được tạo ra xung quanh một vài bức ảnh.

Một số cư dân mạng cũng nhận ra rằng những bức ảnh này được chụp khi Yoona đang quay chương trình tạp kỹ Running Man và người đàn ông trong ảnh là một người quay phim.

Taeyeon (SNSD) và G-Dragon (BIGBANG)

Tin đồn này dựa trên "bằng chứng" từ mạng xã hội của hai ngôi sao. Cư dân mạng nhận thấy cả hai người đều đăng nội dung giống nhau trên trang mạng xã hội của họ và cho rằng những điểm giống nhau là do TaeYeon và G-Dragon đang yêu nhau.

Một trong những ví dụ về "bằng chứng" là họ đăng ảnh lên Instagram bằng cùng một bộ lọc cách nhau vài giờ.

Cư dân mạng cũng nhận thấy, Taeyeon có hình mặt cười trên một trong những móng tay của mình và cho rằng nó được đặt ở đó để khớp với hình xăm mặt cười của G-Dragon.

SM Entertainment đã dập tắt tin đồn ngay lập tức bằng cách nói: "Đó là lời nói vô căn cứ. Nó giống như một cuốn tiểu thuyết viễn tưởng vậy".

Karina (aespa) và Hyunjin (Stray Kids)

Tin đồn từ tháng 9/2021 này thực chất chỉ dựa trên màn hình khóa điện thoại của Hyunjin.

Một cư dân mạng đã nhìn thoáng qua màn hình khóa của Hyunjin và cho rằng đó là ảnh của Karina.

Một cư dân mạng khác đã ghép ảnh selfie của Karina lên màn hình khóa của Hyunjin để chứng minh rằng Karina là người yêu của Hyunjin.

Sau đó, Hyunjin đã tự mình dập tắt tin đồn bằng cách chia sẻ bức ảnh chụp màn hình khóa thật của anh ấy và nó thực ra là một bản phác thảo nhanh của 2 nhân vật trong một bộ phim truyền hình mà anh ấy mới xem gần đây.

V (BTS) và con gái Chủ tịch Paradise Group

Tin đồn này bắt đầu chỉ vì V đến thăm viện bảo tàng để tham gia triển lãm cùng Chủ tịch Choi Yoon Jung - vợ của Chủ tịch Phillip Jeon, của Paradise Group - một công ty sở hữu nhiều khách sạn và sòng bạc ở Hàn Quốc.

Theo cư dân mạng, con gái của họ - Joanna Chun cũng có mặt tại triển lãm. Sau đó, cư dân mạng cho rằng V chắc chắn đang hẹn hò với Joanna Chun vì anh được phát hiện tại bảo tàng cùng gia đình cô.

V cũng đã đeo vòng tay từ công ty của Joanna Chun, và cư dân mạng đã sử dụng chiếc vòng tay của anh ấy như một "bằng chứng" rõ ràng hơn để khẳng định rằng nam thần này đang hẹn hò với cô ấy.

Sau đó, HYBE nhanh chóng dập tắt tin đồn bằng cách tuyên bố: "Gia đình của chủ tịch Choi Yoon Jung và V chỉ là những người quen biết."

Bản thân V cũng giải quyết những tin đồn trên Weverse. Anh ấy nói: "Hôm nay trong giấc mơ của tôi, tôi sẽ bắn những mũi kim tẩm độc vào gáy những người đó. Bảo vệ gáy của bạn đi! Bắn Bắn."

Rosé (BLACKPINK) và Mark (GOT7)

Tin đồn vô lý này đã xảy ra từ khoảng năm 2018 nhưng nó đã lên một tầm cao mới. Giống như hầu hết các tin đồn khác, nó dựa vào "bằng chứng" trên mạng xã hội.

Phần lớn "bằng chứng" được cho là trong các bài đăng trên mạng xã hội. Ví dụ: khi tuyết rơi vào tháng 1, Rosé đã chú thích các bức ảnh của mình trong tuyết là "Em bé, ngoài trời lạnh lắm." Mark thì chú thích: "Không lạnh chút nào."

Ngoài ra, Rosé và Mark đều có mặt tại Paris để tham dự sự kiện và tình cờ đều chụp ảnh tại tháp Eiffel, điều này tiếp tục trở thành bằng chứng vô căn cứ nhất từ trước đến nay, khi tòa tháp có hàng nghìn lượt khách mỗi ngày.

Mark rõ ràng đã nhìn thấy những tin đồn lan truyền trên mạng và anh đã giải quyết chúng qua Twitter rằng: "Hãy dừng lại ngay bây giờ".

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ