Những tấm gương học sinh Công giáo nỗ lực vượt khó học giỏi

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Xứ đạo Nghĩa Hưng có nhiều học sinh con em các gia đình Công giáo đang nỗ lực học tập để tốt đời, đẹp đạo.

Những tấm gương học sinh Công giáo nỗ lực vượt khó học giỏi.
Những tấm gương học sinh Công giáo nỗ lực vượt khó học giỏi.

Nỗ lực học giỏi

Nghĩa Hưng là một huyện ven biển nằm ở phía nam tỉnh Nam Định, dân số của huyện với mật độ khoảng 702 người/km² và với hơn 48% dân số theo đạo Thiên chúa. Trường THPT Trần Nhân Tông có số đông học sinh công giáo theo học. Các em luôn có ý chí vượt qua khó, học giỏi để sống tốt đời, đẹp đạo.

Cũng như bao người dân Nam Định khác, vượt khó ham học là điều dễ nhận thấy ở những học sinh Công giáo ở ngôi trường này. Hơn ai hết, các em xác định con đường học tập chưa bao giờ là nhàn hạ, dễ dàng, nhất là những em học sinh Công giáo ở huyện vùng biển Nghĩa Hưng nói chung và Trường THPT Trần Nhân Tông nói riêng.

Trường THPT Trần Nhân Tông là đóng trên địa bàn nhiều học sinh Công giáo, chủ yếu ở các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú,… và các xã miền hạ Nghĩa Hưng. Dù trường học cách xa nhà, dù đời sống gia đình còn nhiều khó khăn nhưng đa số các em học sinh đã có tinh thần vượt khó học giỏi, trở thành niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô. Các em học sinh Công giáo luôn có ý chí vượt qua khó khăn, thi đỗ vào đại học để lập thân, lập nghiệp.

Trường THPT Trần Nhân Tông có nhiều học sinh Công giáo, chủ yếu ở các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú.

Trường THPT Trần Nhân Tông có nhiều học sinh Công giáo, chủ yếu ở các xã Nghĩa Lạc, Nghĩa Hồng, Nghĩa Phong, Nghĩa Phú.

Thầy giáo Lại Tiến Đẩu, Hiệu trưởng Trường THPT Trần Nhân Tông, cho biết: Các em học sinh nghèo vượt khó học giỏi như những bông hoa vươn lên trên sự khắc nghiệt của cuộc sống, bung nở mạnh mẽ tỏa hương thơm cho đời. Có những em mồ côi cha mẹ, gia đình hộ nghèo, bị tàn tật khiếm khuyết trên cơ thể, mắc bệnh nan y,… nên gặp nhiều lận đận, gian nan trên con đường học tập. Nhưng vượt lên tất cả, các em học giỏi và nỗ lực vượt khó vươn lên trong cuộc sống.

Những tấm gương sáng

Em Đỗ Thị Thu, một học sinh bị khuyết tật, hiện đang học lớp 11A3 chia sẻ: “Ai sinh ra trên đời cũng muốn mình được may mắn có đủ đầy người thân, cơ thể lành lặn khỏe mạnh, không đau yếu bệnh tật, được sống hạnh phúc dưới mái ấm gia đình. Em không thể chọn được cơ thể mình sinh ra, nhưng em có thể chọn cách sống mạnh mẽ, vượt lên khó khăn, học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội… Trên hành trình đó, em thấy bản thân mình luôn may mắn vì có bố mẹ, bạn bè và thầy cô luôn bên cạnh và động viên. Em thấy biết ơn vì điều đó.”

Không chỉ có mình Thu mà vẫn còn nhiều bông hoa nghị lực nữa của trường THPT Trần Nhân Tông vẫn đang mạnh mẽ vươn lên, làm đẹp cho cuộc đời. Và không ít em đã đạt được những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, trở thành tấm gương sáng cho các bạn học sinh khác noi theo. Có thể kể đến, trong kì thi chọn Học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm học 2021-2022, em Bùi Thị Thanh Hằng lớp 12A1 đạt giải Nhì môn Ngữ văn; em Trần Văn Thành lớp 12A6 đạt giải Nhì môn Địa lí; em Hoàng Thị Nguyệt Nga lớp 12A1 đạt giải Ba môn Tiếng Anh;….

Khen thưởng cho các em học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

Khen thưởng cho các em học sinh có nhiều thành tích trong học tập.

Trong kì thi chọn Học sinh giỏi tỉnh Nam Định năm học 2022-2023, nhiều em HS Công giáo trường THPT Trần Nhân Tông cũng đã vươn lên đạt những thành tích cao, tiêu biểu như các em Vũ Thuỳ Linh lớp 12A2, Nguyễn Thị Linh lớp 12A2 cùng đạt Giải Nhì môn Địa lí; em Nguyễn Yến Nhi lớp 12A1 đạt giải Ba môn Sinh học,… Đó đều là những gương sáng trong học tập thể hiện tinh thần vượt khó vươn lên trong học tập của các em HS Công giáo dưới mái trường THPT Trần Nhân Tông.

Em Hoàng Thị Nguyệt Nga, cựu học sinh nhà trường, hiện đang là sinh viên năm nhất trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Nga cũng là một trong những gương mặt học sinh Công giáo tiêu biểu của nhà trường khoá 2019 – 2022 với rất nhiều những thành tích học tập xuất sắc. Nga cho biết: "Em vô cùng biết ơn các thầy cô nhà trường đã không quản ngại khó khăn để dìu dắt chúng em nên người. Thầy cô đã không chỉ dạy cho chúng em kiến thức mà còn dạy cho em trước tiên phải là một người tử tế, phải dám theo đuổi hoài bão, ước mơ của chính mình”.

"Những tấm gương học sinh nghèo vượt khó học giỏi, trong đó nhiều em là người Công giáo thực sự khiến ta vô cùng cảm phục, quý mến. Các bạn đã mang đến những bài học giá trị cho tuổi trẻ ngày hôm nay. Số phận của các em có thể là một trang giấy chưa hoàn hảo nhưng các em đã tự viết lên những câu chuyện của riêng mình trên những trang vở cuộc đời và các em như loài hoa hướng dương luôn hướng về ánh sáng mặt trời!" - Thầy hiệu trưởng Lại Tiến Đẩu chia sẻ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Học sinh lớp 12 đăng ký phương thức xét tuyển sớm của Trường Đại học Công Thương TPHCM, tháng 4/2024. Ảnh: Mạnh Tùng

Điểm cao chẳng thể chủ quan

GD&TĐ - Dù đạt điểm cao ở các kỳ thi đánh giá năng lực, thí sinh vẫn cần tập trung tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT, đồng thời đăng ký nguyện vọng hiệu quả nhất.