Những sao nữ cực kỳ xinh đẹp yêu thích cuộc sống độc thân

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Nhiều người nổi tiếng lựa chọn không kết hôn và sống độc thân. Với họ, việc không cần phải ở trong một mối quan hệ nào vẫn thú vị và viên mãn.

Nữ diễn viên Sharon Stone.
Nữ diễn viên Sharon Stone.

Sharon Stone

Khi xuất hiện trên “The Drew Barrymore Show” vào tháng 10/2021, nữ diễn viên Sharon Stone giải thích lý do tại sao cô tập trung vào các mối quan hệ của mình với bạn bè và gia đình, thay vì tình yêu.

Nữ diễn viên độc thân kể từ khi hoàn tất thủ tục ly hôn với nhà báo Phil Bronstein vào năm 2004.

Chia sẻ về vấn đề này, Sharon Stone nói: “Tôi đã hẹn hò xong rồi. Tôi đã chán việc hẹn hò rồi. Tôi chỉ thấy mọi người không chân thành và không xứng đáng với thời gian của tôi. Tôi tận hưởng thời gian ở một mình và dành thời gian cho con cùng bạn bè nhiều hơn. Tôi cảm thấy mình không cần thêm một đứa trẻ nào nữa. Tôi không muốn bất kỳ sự giả dối và trò chơi nào”.

Nữ diễn viên nói thêm rằng, cô cảm thấy đàn ông và phụ nữ hiện không “ở cùng một nơi”. “Tôi có những bạn nam rất tốt. Tuy nhiên, khi nói đến sự trưởng thành về mặt cảm xúc trong các mối quan hệ, đàn ông và phụ nữ dường như ở những điểm khác nhau”, nữ diễn viên cho biết.

Sharon Stone hiện sắp bước sang tuổi 66. Cô nổi tiếng với vai diễn trong phim “Bản năng gốc” (Basic Instinct) ra mắt năm 1992. Trước đó, cô là người mẫu và tham gia các vai phụ trong một số bộ phim. Vai diễn điện ảnh đầu tiên của Stone là trong bộ phim “Stardust Memories” của đạo diễn Woody Allen.

Sau “Basic Instinct”, cô được phái mạnh bình chọn là biểu tượng sắc đẹp nóng bỏng hàng đầu Hollywood. Sức hút của Stone không bởi vẻ đẹp quyến rũ, mà cô còn là một trong những ngôi sao thông minh nhất Hollywood với chỉ số IQ lên tới 154. Người ta yêu mến Stone còn bởi cô có một trái tim nhân hậu, tính cách thẳng thắn cùng vô số tài năng.

“Bản năng gốc” đã giúp Stone nổi tiếng khắp thế giới. Tuy nhiên, phần tiếp theo của bộ phim đã mang lại cho cô giải Mâm xôi vàng cho Nữ diễn viên dở nhất. Sharon Stone nhận được đề cử Oscar duy nhất trong sự nghiệp với “Casino” (1995). Song, năm đó, Susan Sarandon đã vượt qua Stone để giành giải. Bù lại, vai diễn đó đã mang về cho Stone một giải Quả cầu Vàng hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

Charlize Theron

“Tôi đã không hẹn hò với ai trong hơn 5 năm”, Charlize Theron tiết lộ trên The Drew Barrymore Show vào tháng 9/2020. Nữ diễn viên từng đoạt giải Oscar không phản đối một mối quan hệ tiềm năng. Song, Theron nói, cô cảm thấy “như thể đang ở một nơi trong cuộc đời mình, nơi phải đến với rất nhiều trò chơi”.

“Tôi có thể thành thật mà nói rằng, trong cuộc đời mình, tôi không hề cảm thấy cô đơn. Khi tôi có con, điều đó không phải là thay thế thứ gì đó hay khiến chúng ta ít quan tâm đến thứ khác hơn. Tôi vẫn đang nỗ lực hết mình. Tôi chỉ nghĩ, làm cha mẹ có rất nhiều việc. Một phần trong đó là vào cuối ngày tôi đi ngủ và nghĩ: ‘Ôi Chúa ơi, tôi không muốn ngày này khác đi chút nào’”.

Charlize Theron sinh năm 1975, là ngôi sao điện ảnh Mỹ gốc Nam Phi. Cô là một trong những diễn viên hàng đầu Hollywood, thường đóng phim thuộc thể loại hành động, tâm lý.

Theron giành giải Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc cho vai kẻ giết người hàng loạt trong phim “Monster” (2003). Một số phim nổi tiếng khác của nữ minh tinh bao gồm: “The Italian Job”, “Hancock, Mad Max: Fury Road”, “Atomic Blonde”, “Bombshell”... Trong suốt sự nghiệp, nữ nghệ sĩ đã giành được 1 giải Oscar, 1 giải Gấu bạc, 1 giải SAG cùng nhiều thành tích khác.

Trái với sự nghiệp thăng hoa, đời tư của Charlize Theron khá gập ghềnh với nhiều mối tình dang dở. Sao phim “Long Shot” từng hẹn hò tài tử Craig Bierko (từ 1995 - 1997), có mối tình 3 năm với nam ca sĩ Stephan Jenkins trước khi chia tay năm 2001 và gắn bó với diễn viên Stuart Townsend (từ 2001 - 2009). Mối tình gần đây nhất của người đẹp gốc Nam Phi là với tài tử Sean Penn. Cặp sao hẹn hò vào cuối năm 2013 và chia tay sau hơn 1 năm rưỡi gắn bó.

Drew Barrymore

Năm 2020, ngôi sao kiêm người dẫn chương trình đã tiết lộ trên The Drew Barrymore Show rằng, cô vẫn độc thân. Đối với Drew, các con của cô là tất cả. Cùng với đó, nữ diễn viên cũng cho rằng, độc thân là điều tuyệt vời. Cô cũng chia sẻ bản thân không muốn kết hôn nữa.

Nữ diễn viên “50 First Dates” cho biết, cô sống độc thân kể từ khi ly hôn, nhưng đã bắt đầu hẹn hò trở lại một thời gian. Song, cũng chỉ thi thoảng cô mới ra ngoài hẹn hò. Drew cho biết, bản thân cô cần tới 4 năm mới làm được như thế: “Mỗi người có cách xử lý cuộc sống khác nhau với nhịp điệu khác nhau. Dịch bệnh cũng khiến mọi thứ đổi khác nhiều, bao gồm cả chuyện tình cảm”.

Hiện, Drew muốn tìm một người bạn đồng hành không đòi hỏi cô phải bước vào hôn nhân hay sinh thêm con: “Tôi sẽ không kết hôn thêm nữa, đến giai đoạn này, tôi không thấy còn lý do gì để tôi làm điều ấy. Có thể, tôi sẽ chung sống với ai đó, nhưng sẽ không kết hôn, dù vậy, điều này cũng có vẻ khó, bởi tôi còn có con riêng”.

Drew Barrymore từng kết hôn với nhà sản xuất phim người Anh, Jeremy Thomas, từ năm 1994 đến 1995 và nam diễn viên người Canada, Tom Green, từ 2001 đến 2002. Cuộc hôn nhân thứ 3 của cô với chuyên gia tư vấn nghệ thuật Will Kopelman kết thúc năm 2016 sau 4 năm gắn bó. Cô đào Hollywood cũng có vô số cuộc tình với các sao nam, bao gồm Justin Long, Corey Feldman, Luke Wilson và Zach Braff...

Drew Barrymore sinh năm 1975, là diễn viên, nhà sản xuất phim người Mỹ. Cô bén duyên điện ảnh từ nhỏ, trở thành sao nhí từ phim “E.T. the Extra-Terrestrial” năm 1982.

Những năm 1990 và 2000, Drew nổi tiếng với các phim hành động và lãng mạn như: “Charlie’s Angels”, “Never Been Kissed”, “Poison Ivy”, “Boys on the Side”, “Mad Love”, “Batman Forever”, “The Wedding Singer”, “50 First Dates”... Vài năm gần đây, nữ diễn viên không còn mặn mà đóng phim, cô chủ yếu lồng tiếng và tập trung làm talkshow truyền hình The Drew Barrymore Show trên kênh CBS.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ