Những quý ông tuổi Dần khiến phái nữ "chao đảo" của showbiz Việt 

GD&TĐ - Năm mới, mang theo nhiều điều mới với nhiều người, đặc biệt là với những quý ông tuổi Dần của showbiz Việt.

Lam Trường

Lam Trường sinh ngày 14/10/1974, là một ca sĩ và diễn viên người Việt gốc Hoa. Anh thường được người hâm mộ gọi thân mật là "Anh Hai" và thường viết là "A2". 

Anh được coi là ca sĩ thần tượng đầu tiên, gương mặt tiên phong và có sức ảnh hưởng lớn trong việc khơi dậy dòng nhạc trẻ Việt Nam từ những năm thập niên 90. 

Anh cũng là gương mặt tiêu biểu từ năm đầu tiên ra đời Giải thưởng Làn Sóng Xanh. Lam Trường ghi dấu ấn với dòng nhạc Cantopop, pop ballad. Ngoài ra, anh còn được biết đến với khả năng tự viết nhạc, chơi nhạc cụ và thể hiện nhiều ca khúc nhạc ngoại lời Việt nổi tiếng.

Những quý ông tuổi Dần khiến phái nữ "chao đảo" của showbiz Việt  ảnh 1

Trong suốt sự nghiệp âm nhạc hơn 20 năm, Lam Trường đã đoạt 1 giải "Ca sĩ của năm", 1 giải thành tựu và 12 lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" của Giải thưởng Làn Sóng Xanh, giành được 3 Giải Mai Vàng và nhận 1 đề cử "Ca sĩ của năm" tại Giải thưởng Âm nhạc Cống hiến.

Anh còn đại diện Việt Nam tham dự nhiều đại hội ca nhạc tổ chức tại các quốc gia châu Á như Nhật Bản, Thái Lan, Hongkong, Singapore, Hàn Quốc. 

Bên cạnh âm nhạc, anh còn tham gia lĩnh vực phim ảnh và đạt thành công với những bộ phim nổi bật như: "Nữ tướng cướp" (2004), "Ngôi nhà hạnh phúc" (phiên bản Việt) (2008) và "Bếp hát" (2014). Ngoài ra anh còn là huấn luyện viên cho các cuộc thi âm nhạc như Giọng hát Việt nhí (2014) và Giọng hát Việt (2018).

Năm 2013, Lam Trường đính hôn với Yến Phương, một du học sinh trường Cao đẳng cộng đồng Green River thành phố Auburn, bang Washington, Mỹ. Cô kém anh gần 17 tuổi.

Năm 2014, Lam Trường chính thức kết hôn với Yến Phương, hiện anh vẫn đi về giữa Mỹ và Việt Nam để tiện việc chăm sóc gia đình nhỏ của mình cũng như kết hợp lưu diễn ở Mỹ. 

Năm 2017, con gái chung của Lam Trường và Yến Phương ra đời và được đặt tên là Tiêu Yên Lam (Phoebe).

Hồ Quang Hiếu

Hồ Quang Hiếu sinh ngày 20/9/1986 tại Buôn Mê Thuột, là một nam ca sĩ nổi tiếng. Anh sở hữu khuôn mặt điển trai, chất giọng đẹp, ấm áp phù hợp với các ca khúc ballad nhẹ nhàng, thành công sau bài hit đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc của mình trích từ album cùng tên "Chỉ cần em hạnh phúc".

Hồ Quang Hiếu còn nổi tiếng với các ca khúc trở thành hit như Không cảm xúc, "Con bướm xuân", "Đừng buông tay anh", "Tìm em", "Em là của anh", "Đổi thay", "Nơi ấy con tìm về".

Những quý ông tuổi Dần khiến phái nữ "chao đảo" của showbiz Việt  ảnh 2

Hồ Quang Hiếu theo học trường Văn hóa Nghệ thuật Quân đội Hà Nội và vào Thành phố Hồ Chí Minh lập nghiệp. Năm 2010, Hồ Quang Hiếu xuất sắc nhận giải Quán quân trong cuộc thi "Hãy tỏa sáng”. 

Sau cuộc thi, nam ca sĩ phủ sóng dày đặc với hàng loạt những bản hit như Còn lại gì sau cơn mưa, Đừng buông tay anh, Nơi ấy con tìm về, Mẹ, …

Sau một thời gian dài vắng bóng, Hồ Quang Hiếu trở lại và tung loạt series Thiếu niên ra giang hồ gồm 3 phần. Sản phẩm được đầu tư chỉn chu về nội dung, hình ảnh, cùng thông điệp về tình mẹ cao cả đã chiếm trọn trái tim người hâm mộ.

Là một trong những cặp đôi đẹp nhất nhì showbiz Việt, chuyện tình cảm của Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của fans. 

Trước khi quen biết Bảo Anh, Hồ Quang Hiếu đã có một đời vợ với hot girl Ivy. Tuy nhiên chuyện tình cảm và hôn nhân của cả hai khá kín tiếng, và chỉ được công khai sau khi ly hôn. Hiện tại, Ivy và Hồ Quang Hiếu xem nhau như những người bạn tốt.

Ông Cao Thắng

Ông Cao Thắng là ca sĩ nổi tiếng sinh vào ngày 13/01/1986. Anh từng là cái tên nổi đình nổi đám trên các show diễn những năm trước 2010. Không chỉ tài năng, vẻ đẹp của anh từng là chuẩn mực sắc đẹp một thời. Hầu như không ai là không biết đến tên tuổi của anh.

Những quý ông tuổi Dần khiến phái nữ "chao đảo" của showbiz Việt  ảnh 3

Với sự hậu thuẫn vững chắc của gia đình, cuối năm 2010, anh rời khỏi nhóm WEboys để lựa chọn phát triển sự nghiệp độc lập của mình.

Anh cùng với Mr Siro thành lập công ty V’O Entertainment với mục tiêu thực hiện những dự án âm nhạc lớn. Ngoài ra, anh cũng trau dồi thêm kỹ năng thanh nhạc của mình để trau chuốt bản thân nhiều hơn. Những single ca nhạc của anh được đông đảo khán giả chú ý và rất yêu thích.

Tháng 7/2011, sự nghiệp của anh nổi lên nhanh chóng sau album “Nắng tin yêu”.

Cũng trong năm 2011, Ông Cao Thắng đầu tư kinh doanh khu vui chơi giải trí cảm giác mạnh ở quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Cho đến hiện tại, Ông Cao Thắng đã lui về phía sau để quản lý cho công ty giải trí mà mình sáng lập. Là công ty 6th Sense Entertainment JSC (Công Ty Cổ Phần Giải Trí Giác Quan Thứ Sáu – 6SE).

Công ty quy tụ dàn nghệ sĩ hạng A như: Anh Tú The Voice, nhóm UNI5, nhạc sĩ Đỗ Hiếu, nhạc sĩ Huỳnh Hiền Năng, đạo diễn Phan Lên,… Trong đó không thể thiếu ca sĩ Đông Nhi – vợ Ông Cao Thắng.

Ngày 9/11/2019, lễ cưới long trọng của Đông Nhi và Ông Cao Thắng được diễn ra tại bãi biển Phú Quốc rộng 8000m2. Hàng trăm khách hàng thân thiết đã có mặt và chúc mừng cho họ.

Hạnh phúc viên mãn hơn khi anh và Đông Nhi đã đón chào một thiên thần nhỏ trong năm 2020 có tên là “Ông Yên Nhi”. Được biết anh đã luôn túc trực bên cạnh Đông Nhi lúc cô chuyển dạ và bật khóc khi nghe tin mẹ tròn con vuông.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ