Những nữ thần “đơ” của màn ảnh Hoa ngữ

GD&TĐ - Được yêu mến bởi vẻ ngoài xinh đẹp tựa nữ thần, song, nhiều nữ diễn viên Trung Quốc được cho là “bình hoa di động”. Người hâm mộ nhận xét, những ngôi sao này nổi tiếng nhờ ngoại hình, thay vì khả năng diễn xuất.

Những nữ thần “đơ” của màn ảnh Hoa ngữ

1. Angela Baby

Nhắc đến “bình hoa di động” của điện ảnh Trung Quốc, khán giả có thể liên tưởng ngay đến Angela Baby. Bà xã Huỳnh Hiểu Minh nổi tiếng với việc dùng khuôn mặt đẹp để bù cho diễn xuất của mình. Angela Baby luôn là tâm điểm của những cuộc tranh luận mỗi khi vào vai chính trong một tác phẩm nào đó.

Trong khi nhan sắc được khen ngợi hết lời, diễn xuất của Angela Baby lại nổi tiếng là một màu. Vốn là người mẫu lấn sân sang diễn xuất, cô không ít lần bị chê mang mãi một biểu cảm lên màn ảnh.

Nhiều người nhận xét, dù khóc, cười, tức giận hay vui vẻ, bà xã Huỳnh Hiểu Minh vẫn giữ nguyên một cơ mặt, đặc biệt là đôi mắt trợn tròn. Thậm chí, nam tài tử Huỳnh Hiểu Minh cũng thừa nhận, diễn xuất của vợ chưa tốt.

Có lẽ, diễn xuất là “rào cản” khiến Angela Baby vẫn chưa có vai diễn nào thực sự tỏa sáng, dù đã tham gia nhiều bộ phim, như: Vân Trung Ca, Cô phương bất tự thưởng, Người bạn thật sự của tôi, Thời đại lập nghiệp, Yêu em từ cái nhìn đầu tiên (bản điện ảnh)...

2. Cảnh Điềm

Những nữ thần “đơ” của màn ảnh Hoa ngữ ảnh 1

Gia nhập làng giải trí từ năm 2006, nhưng đến nay, cái tên Cảnh Điềm vẫn chỉ gắn với những chiêu trò và lùm xùm. Mọi khía cạnh từ gia thế, thực lực, quan hệ tình ái của đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh liên tục xuất hiện trên các mặt báo. Những tin tức đó che lấp thành tựu nghệ thuật vốn đã ít ỏi của cô.

Thậm chí, Cảnh Điềm bị khán giả gắn danh xưng như “thuốc độc phòng vé”. Bởi, bất cứ bộ phim nào có sự tham gia của mỹ nhân này cũng đều thua lỗ hoặc bị chỉ trích. Bên cạnh đó, Cảnh Điềm luôn được công chúng coi là một “bình hoa di động” vì biểu cảm một màu, xinh nhưng không biết diễn.

Cảnh Điềm là diễn viên chính của hàng loạt bom tấn như: Tử Chiến Trường Thành, Thần bài Macau, Câu chuyện cảnh sát 6, Đại Đường Vinh Diệu... Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh cũng là cô gái châu Á duy nhất trong Kong: Đảo đầu lâu.

3. Trịnh Sảng

Những nữ thần “đơ” của màn ảnh Hoa ngữ ảnh 2

Diễn xuất của Trịnh Sảng luôn trở thành chủ đề gây tranh cãi. Hàng loạt vai diễn của cô đều bị nhận xét là nhàm chán, như Tương Linh trong Cổ kiếm kỳ đàm, Lâm Tương Tương trong Tình yêu vượt ngàn năm, Vệ Lâm Lang của Tịch mịch không đình xuân dục vãn...

Năm 2016, Trịnh Sảng được bầu chọn là Tân tứ tiểu hoa đán 9X. Cuộc bình chọn có sự tham gia của 1,73 triệu cư dân mạng cùng 101 phóng viên và nhân vật hoạt động trong làng giải trí.

Trước kết quả này, nhiều khán giả cho rằng, Trịnh Sảng chỉ nổi tiếng vì những ồn ào đời tư. Trong khi đó, tài năng của nữ diễn viên không hề xứng đáng trở thành người đại diện cho lớp diễn viên trẻ của Trung Quốc.

Dù “lăn lộn” trong làng giải trí nhiều năm, nhưng tới nay, ngôi sao 9X này vẫn giữ nguyên phong cách diễn xuất một màu. Nhiều người bày tỏ tiếc nuối trước cách diễn xuất linh hoạt của Trịnh Sảng trong các bộ phim trước đó như Cùng ngắm mưa sao băng, Họa Bích.

Dù diễn xuất không quá tệ nhưng Trịnh Sảng thường được nhận xét là “trăm vai như một”, không có sự đột phá. Nhiều người cho rằng, sở dĩ cô được nổi tiếng như vậy là nhờ vào lượng fan hùng hậu phía sau.

4. Ngô Cẩn Ngôn

Những nữ thần “đơ” của màn ảnh Hoa ngữ ảnh 3

3 năm sau khi “nổi đình đám” với nhân vật Ngụy Anh Lạc trong phim truyền hình Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn vẫn chưa thực sự có vai diễn đột phá. Nhiều người nhận xét, hành trình để nữ diễn viên khẳng định tên tuổi tại thị trường Hoa ngữ rộng lớn vẫn còn khá xa.

Hậu Diên Hi công lược, Ngô Cẩn Ngôn liên tục xuất hiện trong các phim truyền hình như Hạo Lan truyện, Em là đáp án của anh, Thanh xuân sáng thế kỷ, Hạnh phúc sẽ đến gõ cửa… Tuy nhiên, vai diễn của cô trong những tác phẩm này đều không gây ấn tượng, thậm chí là mờ nhạt.

Năm 2019, khi Hạo Lan truyện và Em là đáp án của anh phát sóng, Ngô Cẩn Ngôn trở thành chủ đề gây tranh cãi lớn vì biểu cảm đáng thất vọng. Người hâm mộ nhận xét, nữ diễn viên không thể diễn đạt những cảnh khóc khi có biểu cảm như “rặn” nước mắt.

Đầu năm nay, Ngô Cẩn Ngôn tái xuất màn ảnh nhỏ với “Giữa thanh xuân”, hợp tác với các minh tinh kỳ cựu như Ân Đào, Lưu Mẫn Đào và Tả Tiểu Thanh. Đáng tiếc, giữa các bạn diễn quá thực lực, sao phim Diên Hi công lược được cho là có phần “chới với”.

Trải qua nhiều dự án, diễn xuất của nàng Ngụy Anh Lạc của Diên Hi công lược vẫn ở mức “lên xuống thất thường”. Một số người hâm mộ cho rằng, thành công của Ngô Cẩn Ngôn trong Diên Hi công lược là một sự may mắn lớn.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ