Những nữ diễn viên ngoại hàng đầu Bollywood

GD&TĐ - Một số sao nữ có nhiều quốc tịch khác nhau đã chọn điểm dừng chân tại kinh đô điện ảnh Bollywood (Ấn Độ), và nơi đây họ đã đạt được những thành công đáng nể.

Nữ diễn viên người Sri Lanka, Jacqueline Fernandez, thành danh tại kinh đô điện ảnh Bollywood.
Nữ diễn viên người Sri Lanka, Jacqueline Fernandez, thành danh tại kinh đô điện ảnh Bollywood.

Jacqueline Fernandez

Jacqueline Fernandez là nữ diễn viên người Sri Lanka. Năm 2009, Jacqueline Fernandez gia nhập Bollywood trong bộ phim “Aladin và cây đèn thần” của đạo diễn người Ấn Độ Sujoy Ghosh.

Lần xuất hiện gần đây nhất của Jacqueline là trong bộ phim “Tình yêu kỳ diệu”, trong đó có phần cô thể hiện một bài hát cùng với biên đạo múa Prabhudeva, người Ấn Độ. Cùng với sự nghiệp diễn xuất, Jacqueline Fernandez cũng tham gia trong các chương trình sân khấu, và đang hoạt động trong tổ chức nhân đạo quốc tế.

Fernandez sinh ngày 11/8/1985, trong một gia đình đa sắc tộc. Cha cô, ông Elroy là người Sri Lanka và mẹ cô, bà Kim là người gốc Malaysia và Canada. Trước khi trở thành phóng viên truyền hình, Jacqueline từng dẫn các show truyền hình ở Bahrain (một đảo quốc thuộc vịnh Ba Tư) lúc lên 14 tuổi.

Dù là một phóng viên truyền hình, Jacqueline vẫn chấp nhận lời mời hoạt động trong lĩnh vực người mẫu. Đó cũng là con đường giúp cô đạt được vương miện hoa hậu. Năm 2006, Jacqueline được trao vương miện Hoa hậu Hoàn vũ Sri Lanka và đại diện đất nước mình tại cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2006 tổ chức tại Los Angeles (Mỹ). Jacqueline Fernandez mô tả ngành người mẫu là “một nền tảng giáo dục tốt, một phương tiện giúp giảm bớt những ức chế của bạn, giúp bạn hiểu biết cơ thể mình, và cảm thấy tự tin hơn”.

Cũng vào năm 2006, Jacqueline Fernandez diễn xuất trong một video âm nhạc cho bài hát có tên “O Sathi” cùng với bộ đôi ca sĩ nhạc pop nổi tiếng người Sri Lanka là Bathiya và Santhush.

Nargis Fakhri

Nargis Fakhri xuất hiện trong nhiều thể loại phim của Bollywood.

Nargis Fakhri xuất hiện trong nhiều thể loại phim của Bollywood.

Nargis Fakhri sinh ra ở New York (Mỹ). Cha cô là người Pakistan, còn mẹ là người CH Czech. Vẻ đẹp lai của cô gái sinh năm 1979 nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các nhà làm phim Bollywood.

Nargis đánh dấu tên tuổi của cô tại Bollywood trong bộ phim ca nhạc lãng mạn có tên “Ngôi sao nhạc Rock” (2011) cùng với nam diễn viên điển trai người Ấn là Ranbir Kapoor, và đã nhận được giải thưởng Filmfare cho giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất. Nargis Fakhri hiện có ba hợp đồng đóng phim với hãng Hari Om Productions của nhà sản xuất người Canada gốc Ấn Độ là Akshay Kumar.

Lần ra mắt tiếp theo của Nargis Fakhri là bộ phim chính trị có tên “Tình báo” (2013) đóng cặp với nam diễn viên John Abraham của đạo diễn người Ấn Shoojit Sircar. Không giống như bộ phim đầu tay của mình, Fakhri lồng tiếng cho các cuộc đối thoại của chính cô.

Khi phát hành, bộ phim “Tình báo” đã nhận được sự hoan nghênh từ các nhà phê bình, và diễn xuất của các diễn viên chính cũng được khen ngợi. Năm sau, Fakhri xuất hiện trong bộ phim hài lãng mạn “Người hùng của em”. Trong phim này cô đóng cùng đôi nam nữ diễn viên người Ấn là Varun Dhawan và Ileana D’Cruz, của hãng phim Balaji Motion Pictures, do đạo diễn Ấn Độ là David Dhawan thực hiện.

Elli Avram

Elli Avram, nổi tiếng tại Bollywood, bên cạnh bạn trai.

Elli Avram, nổi tiếng tại Bollywood, bên cạnh bạn trai.

Elli Avram ra mắt công chúng Bollywood vào năm 2013 trong bộ phim “Virus Mickey”. Năm 2013, Elli cũng xuất hiện trong một phần của Bigg Boss mùa thứ 7, một chương trình thực tế nổi tiếng của Ấn Độ. Elli sinh ngày 29/7/1990 tại Stockholm (Thụy Điển).

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo địa phương của Stockholm, Elli Avram chia sẻ: “Ngay cả khi mới 5 tuổi, tôi đã bị mê hoặc bởi điệu múa Ấn Độ và những bộ quần áo sặc sỡ”. Nhờ có cha là một nhạc sĩ người Hy Lạp, nên Elli có thể tìm thấy một số bài hát Hy Lạp có liên quan đến các giai điệu Ấn Độ. Khi còn niên thiếu, Elli Avram từng mơ ước trở thành một nữ diễn viên Bollywood thực thụ.

Năm 17 tuổi, Elli Avram trở thành thành viên của Nhóm khiêu vũ Pardesi có trụ sở tại Stockholm và biểu diễn khiêu vũ, chủ yếu là các bài hát Bollywood. Tháng 9/2012, Elli chuyển đến Mumbai bằng thị thực du lịch để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất ở Bollywood.

Năm 2016, Elli Avram xuất hiện trong bộ phim “Tình một đêm” trong một diện mạo đặc biệt. Năm 2017, cô xuất hiện trong hai bộ phim tiếng Hindu là “Naam Shabana”  và “Áp-phích của những chàng trai”. Sau đó, cô hợp tác với chương trình thực tế The Great Indian Laughter Challenge. Năm 2018, Elli Avram trở lại màn ảnh trong bộ phim” Baazaar” cùng với đôi nam diễn viên người Ấn là Rohan Mehra và Saif Ali Khan.

Amy Jackson

Amy Jackson, nữ diễn viên “ngoại” hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ.

Amy Jackson, nữ diễn viên “ngoại” hoạt động trong nhiều ngành công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ.

Amy Louis Jackson sinh ngày 31/1/1992, tại đảo Man, thuộc lãnh thổ nước Anh. Cô là một người mẫu và nữ diễn viên người Anh, đang làm việc trong nhiều ngành công nghiệp điện ảnh của Ấn Độ bao gồm Tamil, Telugu và Bollywood. Amy theo học Trường Cao đẳng St Edward đến năm 16 tuổi. Cô đã có ý định thi lấy chứng chỉ A Level về văn học, triết học và đạo đức Anh trước khi được nhận vai trong bộ phim đầu tiên của mình.

Năm 2010, các nhà sản xuất phim Ấn Độ đã tìm thấy ảnh của Amy Jackson trên trang web Miss Teen World và mời cô đến thử vai trong bộ phim “Madrasapattinam”. Mặc dù không có kinh nghiệm diễn xuất trước đó, Amy đã được chọn vào vai nữ chính bên cạnh nam diễn viên Arya. Bộ phim được phát hành vào ngày 9/7/2010, được các nhà phê bình khen ngợi, và đạt doanh thu cao tại phòng vé.

Tháng 9/2012, Amy Jackson trở lại điện ảnh Tamil với một vai phụ trong phim “Thaandavam”, đóng cùng hai diễn viên Vikram và Anushka Shetty. Năm 2016, Amy Jackson đóng vai chính trong Thirukumaran’s Gethu, và đã nhận được nhiều đánh giá tích cực. Sau đó, cô thể hiện vai nữ chính trong bộ phim “Atlee’s Theri”, trong vai một giáo viên tiếng Malayali (một ngôn ngữ chính tại Ấn Độ) cùng nam diễn viên Vijay. Vai diễn của cô đã nhận được những đánh giá tích cực. Sau khi phát hành, bộ phim tiếp tục trở thành một trong những bộ phim Tamil có lợi nhuận cao nhất mọi thời đại.

Theo Times of India & Wikipedia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Lửa cháy đổ dầu thêm

GD&TĐ - Tổng giá trị gói viện trợ mới nhất Mỹ dành cho Ukraine được Hạ viện nước này phê chuẩn hôm 20/4 vừa qua là 60,84 tỷ USD.