Những nơi khó khăn nhất cho trẻ em gái tới trường

GD&TĐ - Nhân ngày Quốc tế trẻ em gái 11/10, chúng ta hãy xem những nơi nào trên thế giới các bé gái khó tiếp cận với trường học nhất.

Nam Sudan được xem là nơi khó đi học nhất đối với trẻ em gái
Nam Sudan được xem là nơi khó đi học nhất đối với trẻ em gái

Những cuộc bàn luận tại những ngôi trường ở các nước giàu có thường là về các chính sách ưu tiên, môn học nào nên được coi trọng, ai đang cần hỗ trợ thêm và cần chi quỹ công cho việc gì. Tuy nhiên, đối với các gia đình  ở nhiều quốc gia đang phát triển, những vấn đề về giáo dục có thể cơ bản hơn nhiều, đó là trẻ em có tiếp cận được với trường học hay không.

Những con số của Liên hợp quốc cho thấy trong thập kỷ vừa qua, mức độ tiếp cận “dường như không có tiến triển gì” do thiếu nơi học tập ở trường học tại một số quốc gia nghèo nhất thế giới.

Một bản báo cáo sâu hơn xem xét chất lượng giáo dục cho thấy kết quả càng “bi đát” với hơn 600 triệu trẻ em tới trường học nhưng không học được gì cả.

Ở Nigeria, cứ 5 phụ nữ thì 4 người mù chữ
Ở Nigeria, cứ 5 phụ nữ thì 4 người mù chữ

Trong khi tại các nước phương Tây phát triển, các bé gái thường vượt trội so với các bé trai về kết quả học tập thì ở những nơi nghèo hơn, đặc biệt là ở vùng tiểu Sahara châu Phi, các bé gái rất dễ bị bỏ học.

Hôm nay, nhân ngày Quốc tế các bé gái của Liên hợp quốc (11/10), chiến dịch phát triển mang tên One, đã tạo ra bảng xếp hạng những nơi khó khăn nhất cho các bé gái tiếp cận với giáo dục.

Khu vực xung đột

Ở 10 quốc gia này, hầu hết trẻ em không có chỗ học là các bé gái. Tại đây, nhiều gia đình đang có nguy cơ nghèo đói, đau ốm, thiếu dinh dưỡng và phải đi sơ tán vì chiến tranh và xung đột.

Nhiều bé gái được mong chờ phải đi làm việc hơn là đến trường học và rất nhiều em không có cơ hội tiếp cận giáo dục.

Những con số của Liên hợp quốc chỉ ra rằng bé gái dễ bị thất học gấp 2 lần so với bé trai tại các khu vực xung đột.

Người tị nạn phải di chuyển liên tục vì xung đột ở Nam Sudan
Người tị nạn phải di chuyển liên tục vì xung đột ở Nam Sudan

Việc xếp hạng dựa vào các yếu tố sau:

Tỷ lệ bé gái không có chỗ trong trường tiểu học

Tỷ lệ bé gái không có chỗ trong trường trung học

Tỷ lệ bé gái hoàn thành bậc tiểu học

Tỷ lệ bé gái hoàn thành bậc trung học

Số năm trung bình các bé gái đi học

Tỷ lệ phụ nữ mù chữ

Mức độ đào tạo giáo viên

Tỷ lệ giáo viên/ học sinh

Chi tiêu công cho giáo dục

Với một số quốc gia như Syria, rất khó tìm đủ dữ liệu tin cậy để đưa vào danh sách này.

Người tị nạn ở Chad: Xung đột đã khiến hàng chục triệu người bị gián đoạn việc học tập
Người tị nạn ở Chad: Xung đột đã khiến hàng chục triệu người bị gián đoạn việc học tập

Dưới đây là danh sách 10 nơi khó đi học nhất đối với các bé gái:

Nam Sudan: Quốc gia non trẻ nhất thế giới đã phải đối mặt với nhiều bạo lực và chiến tranh, nhiều trường học bị phá hủy và các gia đình buộc phải rời nhà. Hần như ¾ bé gái không được học tiểu học

Cộng hòa Trung Phi: Tại đây 1 giáo viên dạy tới 80 học sinh

Nigeria: Chỉ có 17% phụ nữ tuổi từ 15 đến 24 biết chữ

Afghanistan: Khoảng cách về giới lớn, bé trai được đi học nhiều hơn so với bé gái

Chad: Nhiều rào cản xã hội và kinh tế ngăn bé gái và phụ nữ tiếp cận giáo dục

Mali: Chỉ 38% bé gái hoàn thành bậc tiểu học

Guinea: Thời gian học tập trung bình của phụ nữ trên 25 tuổi là dưới một năm

Liberia: Gần 2/3 trẻ em ở độ tuổi tiểu học không tới trường

Ethiopia: Cứ 5 bé gái thì có 2 em kết hôn trước 18 tuổi

Việc thiếu giáo viên cũng là vấn đề phổ biến ở các nước nghèo. Năm ngoái, Liên hợp quốc cho rằng tới năm 2030, cần có thêm 69 triệu giáo viên để những lời cam kết về giáo dục trên thế giới có thể được thực hiện.

Bà Florence Cheptoo ở Kenya. Cuộc đời bà sang trang khi 60 tuổi bà mới biết đọc nhờ cháu mang sách từ thư viện về.
Bà Florence Cheptoo ở Kenya. Cuộc đời bà sang trang khi 60 tuổi bà mới biết đọc nhờ cháu mang sách từ thư viện về. 

Bản báo cáo cũng cho rằng việc các bé gái đi học sẽ mang lại nhiều lợi ích về kinh tế và cho riêng các cá nhân các em.

Ông Gayle Smith, chủ tịch chiến dịch One gọi những thất bại cho giáo dục các bé gái là một “cuộc khủng hoảng toàn cầu dẫn đến nghèo đói”. “Hơn 130 triệu bé gái vẫn không được đi học chính là hơn 130 triệu kỹ sư, doanh nhân, giáo viên, chính trị gia tiềm năng mà thế giới đang bỏ lỡ” – ông nói.

Theo BBC

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ