Những nhà giáo với hành trình mang chữ lên Mù Cang Chải

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Thành lập năm 1983, nhiều thế hệ nhà giáo Trường phổ thông Liên cấp 2+3 huyện Mù Cang Chải đã không quản khó khăn để mang văn hóa về với vùng cao.

Trường cấp 3 Mù Cang Chải và những nhà giáo với hành trình mang chữ lên non cao.
Trường cấp 3 Mù Cang Chải và những nhà giáo với hành trình mang chữ lên non cao.

Mang chữ lên rẻo cao Mù Cang Chải

Trong suốt thời gian dài từ năm 1957 đến tháng 9/1983, huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái chỉ có hệ thống trường dạy mẫu giáo, tiểu học và THCS, không có trường đào tạo học sinh THPT, con em nhân dân trong huyện muốn tiếp tục bậc học cao hơn đều phải học nhờ huyện bạn. Tháng 9/1983 một lớp "nhô” với 8 thầy cô giáo và 17 em học sinh cấp 3 được thành lập là tiền thân của Trường THPT Mù Cang Chải ngày nay.

Lớp học đã đáp ứng sự kì vọng, niềm mong mỏi của người dân huyện Mù Cang Chải. Những ngày đầu với bao gian nan vất vả, lớp học là nhà tranh vách đất, bàn ghế đóng tạm bằng tre nứa thô sơ, song các thầy cô đều quyết tâm vì học sinh thân yêu, vì tâm huyết với sự nghiệp giáo dục vùng cao. Trường lấy tên gọi là trường phổ thông Liên cấp 2+3 từ năm 1983 - 2004, các thầy cô đã đến từng nhà để vận động học sinh ra lớp, dạy chéo - dạy kiêm để khắc phục tình trạng thiếu giáo viên bộ môn.

Các thầy cô tận tâm với nghề và với trò.

Các thầy cô tận tâm với nghề và với trò.

Vượt lên những thiếu thốn về vật chất và tinh thần, bằng tình yêu học trò, tâm huyết với nghề, các thầy cô đã nỗ lực dạy tốt. 13 thầy cô giáo đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; nhiều học sinh đạt giải và giải cao trong các kì thi Học sinh giỏi cấp tỉnh. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp hàng năm đạt từ 98% trở lên; tỉ lệ học sinh đỗ các trường ĐH, CĐ đạt từ 60% trở lên. Nhiều thầy cô giáo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tập thể nhà trường được nhận Bằng khen các cấp... Làm được điều đó là tình yêu thương của các thầy cô dành cho các học sinh H'Mông trên rẻo cao Mù Cang Chải.

Vượt khó khăn dạy chữ cho trò

Tổ Khoa học Xã Hội từ những ngày đầu, với muôn vàn khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn. Đội ngũ giáo viên trong tổ từ mọi miền quê tụ họp về ngôi trường, cùng nhau vượt qua khó khăn, thiếu thốn, đem sức lực và trí tuệ của mình để dạy dỗ con em đồng bào các dân tộc và xây dựng mái trường ngày càng phát triển trên quê hương vùng cao Mù Cang Chải. Các thầy cô luôn tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, nhiều sáng kiến kinh nghiệm có hiệu quả áp dụng cao vào công tác giảng dạy.

Dạy để các em học sinh trưởng thành về xây dựng quê hương Mù Cang Chải là niềm vui lớn nhất của các thầy cô.

Dạy để các em học sinh trưởng thành về xây dựng quê hương Mù Cang Chải là niềm vui lớn nhất của các thầy cô.

Những giáo viên dạy giỏi đã có thành tích bồi dưỡng được học sinh giỏi cấp tỉnh như thầy Mùa Hà Quang, cô Nguyễn Thị Khương, cô Nguyễn Thị Phương Huế, thầy Nguyễn Duy Ninh, cô Phạm Thị Nguyễn Anh. Tổ đã xây dựng được phong trào làm đồ dùng dạy học, viết sáng kiến kinh nghiệm, phong trào tự học, tự bồi dưỡng luôn được thực hiện với tình thần cao, không ngừng vươn lên nắm bắt kiến thức, khoa học công nghệ mới, đổi mới phương pháp giảng dạy.

Những cống hiến thầm lặng mà vẻ vang đó được tạo nên từ sự hi sinh vượt khó, xuất phát từ ý thức trách nhiệm và tình yêu thương học trò của mỗi thầy cô giáo. Bài học lớn nhất của tổ là đoàn kết, thống nhất, thương yêu giúp đỡ nhau chân thành, không ngừng rèn luyện đạo đức và chuyên môn.

Các thầy cô đã và đang làm nên những giá trị tốt đẹp góp phần đổi thay diện mạo giáo dục vùng cao Mù Cang Chải với muôn vàn khó khăn. Sự trưởng thành của các thế hệ học sinh, những đổi thay kinh tế xã hội của vùng cao, văn hóa về với người dân H’Mông giúp họ vững tin tiếp tục truyền thống, vững bước đi lên góp sức mình xây dựng mái Trường THPT Mù Cang Chải.

Trên non cao vượt qua những khó khăn của thời tiết, địa hình, các thầy cô giáo đã dành cả thanh xuân cho học sinh nghèo vùng cao. Chính khát vọng dâng hiến, niềm nhiệt huyết với sự nghiệp giáo dục đã tạo dựng những nền tảng vững chắc cho sự phát triển không ngừng của nhà trường. Năm 2004, trường có tên gọi mới Trường THPT Mù Cang Chải, quyết tâm thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt” với phương châm “Tất cả vì học sinh thân yêu” và phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ