Những người trẻ sẻ chia cùng cộng đồng

GD&TĐ - Nhóm các bạn trẻ đến từ Nhóm IV Trần Văn Ơn (trực thuộc Đoàn khối các cơ quan tỉnh Sóc Trăng) đã và đang triển khai hiệu quả các chương trình vận động, hỗ trợ cộng đồng. Đặc biệt là nhóm đã vận động các nguồn lực tiếp sức cho các em HS hoàn cảnh khó khăn có thêm điều kiện đến trường trong năm học mới…

Phân loại sách để đem tặng HS nghèo
Phân loại sách để đem tặng HS nghèo

Quầy quần áo “0 đồng”

“Ai thừa đến cho, ai thiếu đến nhận” - đó là slogan được nhóm vận động lựa chọn để tiến hành vận động quần áo cũ mang về các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng và sẻ chia cho người dân hoàn cảnh khó khăn.

Hoạt động ý nghĩa này chỉ tiến hành khoảng 2 tháng nay và được chia sẻ trên mạng xã hội rất tích cực. Mô hình quần áo 0 đồng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của nhiều người, trong đó có rất nhiều đồng phục HS, áo dài được các mạnh thường quân từ các địa phương khác nhau gởi về cho nhóm. Đều đặn hàng tuần, một nhóm các bạn trẻ sẽ vận chuyển quần áo về các điểm trường, phối hợp cùng Ban giám hiệu trường tặng quần áo cho các em, giúp các em có thêm đồng phục HS để đến trường.

Anh Nguyễn Ngọc Nghiệp - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng, là người sáng lập ra quầy quần áo miễn phí này. Theo anh Nghiệp, trước đây anh và nhóm của mình nhiều lần tặng quần áo cho người nghèo. Cách thực hiện là tập hợp quần áo cũ, rồi chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh hay các chùa trên địa bàn thành phố Sóc Trăng. Giờ đây nhờ sự ủng hộ của cộng đồng, quy mô vận động và hỗ trợ của nhóm rộng rãi hơn. Tất cả đều chung tay, góp sức với mong muốn mang đến những món quà ý nghĩa, thiết thực cho các em HS và các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Hiện tại, bình quân mỗi ngày các thành viên của nhóm thay nhau vận chuyển trên 500 bộ quần áo các loại về và phân loại. Trong đó nhóm sẽ lựa chọn đồng phục HS để trao tặng cho các em theo từng độ tuổi và theo từng khối lớp. Không những thế, rất nhiều nhà hảo tâm đã trực tiếp mang đồ đến ủng hộ. Nhiều nhà hảo tâm ở xa tận Hà Nội, Nha Trang, TPHCM, Cần Thơ… cũng nhiệt tình gửi hàng qua bưu điện ủng hộ thêm cho các hoàn cảnh khó khăn.

Nhóm thiện nguyện trao quà cho HS hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

Nhóm thiện nguyện trao quà cho HS hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới

Gắn kết tinh thần tương thân, tương ái

Dù mới ra mắt không lâu, nhưng nhóm thiện nguyện ở Sóc Trăng đã nhận được sự ủng hộ của cộng đồng trong và ngoài tỉnh. Theo anh Nguyễn Ngọc Nghiệp - Bí thư Đoàn Trường Cao đẳng Sư phạm Sóc Trăng: Ban đầu nhóm thành lập chỉ có 7 - 8 thành viên, nhưng sau đó thấy mô hình hoạt động hiệu quả, nhiều bạn tình nguyện đăng ký tham gia mà không cần bất cứ sự hỗ trợ nào. Đến nay số thành viên của nhóm đã lên đến con số hơn 40 người.

Tính tới thời điểm hiện tại, nhóm đã vận động được trên 10.000 quyển tập HS, trên 100 đầu sách giáo khoa, sách tham khảo, truyện tranh các loại. Đây là tấm lòng được các nhà hảo tâm gửi về ủng hộ các em HS nghèo trước thềm năm học mới. Từ nguồn vận động này, các tình nguyện viên phân theo từng loại để trao tặng cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn ở các địa phương trong tỉnh. Đặc biệt là tiến hành trao tặng nhân dịp năm học mới 2018 - 2019.

Em Mã Thanh Truyền, thành viên của nhóm thiện nguyện, chia sẻ: “Khi tham gia vào nhóm em rất vui vì bản thân em có thể chia sẻ được một phần khó khăn với các em HS nghèo. Tuy những phần quà của nhóm gửi tặng chưa nhiều, nhưng em nghĩ rằng đã tạo được động lực, tiếp thêm niềm tin cho các em HS trên con đường học vấn”.

Bằng tấm lòng yêu thương, san sẻ, hoạt động thiện nguyện của các bạn trẻ Nhóm IV Trần Văn Ơn đã gắn kết tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng. Hy vọng những hành động tốt đẹp của các bạn trẻ, không chỉ tiếp tục mở rộng mà sẽ nhận được nhiều hơn nữa sự đồng hành của mọi người để cùng nhau chăm lo cho người dân hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt là chung tay chăm lo cho sự nghiệp GD.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ