Những ngôi sao từng làm nghề “gõ đầu trẻ”

GD&TĐ - Trước khi đến với nghệ thuật và ánh hào quang của làng giải trí, không ít ngôi sao từng đứng trên bục giảng. Thậm chí, nghề giáo đã giúp họ có khả năng trang trải để thực hiện đam mê nghệ thuật.

Hugh Jackman
Hugh Jackman

1. Hugh Jackman

Hugh Jackman là diễn viên nhạc kịch và điện ảnh nổi tiếng người Australia. Năm 2008, tạp chí People vinh danh Jackman là “Người đàn ông hấp dẫn nhất hành tinh”. Trước khi bén duyên với nghiệp diễn, ông là trợ giảng tại Trường nội trú Uppingham của Anh năm 1987. Trong khoảng thời gian này, Hugh Jackman dạy thể thao, huấn luyện cho các đội tuyển đi thi đấu. Ông đồng thời dạy tiếng Anh và tham gia một số hoạt động liên quan đến kịch.

“Tôi là chàng thanh niên người Australia 18 tuổi dạy tiếng Anh cho đám trẻ người Anh. Thật hài hước”, nam diễn viên chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn với phóng viên Rollo Ross - người từng là học trò cũ tại Uppingham, Hugh Jackman nhớ lại thời gian từng giảng dạy tại trường. Nam diễn viên nhấn mạnh, vấn đề giáo dục, rèn luyện thể chất là vô cùng quan trọng.

Một đồng nghiệp tên Richard Boston từng nhắc về Hugh Jackman rằng, nam tài tử được mọi người yêu quý vì tính tình vui vẻ, cởi mở, truyền dạy kiến thức tốt. “Nếu không theo nghiệp diễn xuất, Hugh Jackman sẽ là một thầy giáo giỏi”, Richard  Boston nói.

2. Stephen King

Stephen King là một trong những nhà văn kinh dị nổi tiếng được yêu thích. Tác giả người Mỹ này đã xuất bản hơn 50 tiểu thuyết và viết hàng trăm truyện ngắn.

Công việc đầu tiên của Stephen King là giáo viên tiếng Anh tại một trường trung học công lập - Hampden Academy vào  năm 1971. Ông tiếp tục viết trong thời gian rảnh. Trong thời gian này, ông viết cuốn tiểu thuyết tên “Carrie”. Tuy nhiên, ông nhanh chóng bày tỏ thất vọng vì nghĩ rằng, cuốn tiểu thuyết sẽ không thể hoàn thành và khó thành công.

Stephen King

Stephen King

Tuy nhiên, vào năm 1974, tiểu thuyết “Carrie” đã được xuất bản và thành công vang dội. Tiểu thuyết kinh dị kể về câu chuyện của một cô gái tuổi teen sử dụng sức mạnh thần kinh của mình để trả thù những người đã làm nhục cô. Năm 2002, Stephen King cùng JN Williamson được vinh danh với giải thưởng Bram Stoker cho thành tựu trọn đời vì những đóng góp đáng kể của họ cho thể loại văn học kinh dị.

Stephen King cũng là người nhận nhiều giải thưởng Bram Stoker. Ông đã đoạt nhiều giải thưởng văn học, kể cả giải Hugo cho tác phẩm “Danse Macabre” (1980) và giải thưởng Tưởng niệm O. Henry cho truyện ngắn “The Man in the Black Suit” (1994).

3. Liam Neeson

Liam Neeson

Liam Neeson

Liam Neeson là ngôi sao phim hành động người Bắc Ireland. Trả lời phỏng vấn kênh ESPN năm 2012, ông cho biết, làm giáo viên là công việc khó khăn nhất với mình. Ông đã giảng dạy tại một trường trung học trong 2 năm.

Là một huyền thoại của các dòng phim hành động, Liam Neeson có lẽ không còn xa lạ với khán giả màn ảnh rộng. Nam diễn viên người Bắc Ireland đã tham gia hàng loạt bộ phim kinh điển như: “Star Wars: Episode I – The Phantom Menace”, “Batman  Begins”, “Narnia”, “The Dark Knight Rises”, “Taken”, “Non-stop”… Tên tuổi của ông gắn liền với những bộ phim hành động, cảnh cận chiến mãn nhãn, mang lại cảm giác chân thực cho người xem.

Nhắc tới Liam Neeson, có lẽ, không thể không nhắc tới siêu phẩm “Taken” - bộ phim ông đảm nhận vai chính. Năm 2008, “Taken” đã mang lại thành công lớn đối với nhà sản xuất và cả Liam Neeson. Bộ phim xoay quanh cựu mật vụ CIA – Bryan Mills trong hành trình giải cứu cô con gái đang rơi vào tay bọn buôn người. Phần 2 và phần 3 của phim cũng được thực hiện ngay sau đó và gây được tiếng vang lớn trên toàn  thế giới.

4. J.K. Rowling

J.K. Rowling

J.K. Rowling 

J.K. Rowling là tác giả của bộ truyện “Harry Potter”. Ý tưởng về bộ truyện nổi tiếng xuất hiện trong một chuyến tàu từ Manchester đến London King’s Cross năm 1990. 5 năm sau đó, bà vừa viết truyện, vừa dạy tiếng Anh ở Bồ Đào Nha. Sau khi ly hôn, bà quay trở về Anh và dạy học ở một số trường của thành phố Edinburgh.

Trước đó, năm 1982, Rowling tốt nghiệp trung học và nộp đơn vào Trường Đại học Oxford danh tiếng nhưng bị từ chối. Điều này khiến Rowling suy sụp. Cha mẹ khuyên bà nên học một ngành nào đó thực tế hơn văn chương, như kinh tế hoặc ngôn ngữ.

Cuối cùng, Rowling theo học tiếng Pháp và văn học cổ điển tại Đại học Exeter. Công việc giáo viên giúp bà trang trải cuộc sống và tiếp tục hoàn thành tác phẩm để đời của mình. Để được làm giáo viên ở Scotland, J.K. Rowling buộc phải hoàn thành một năm cao học.

Bà nhập học tháng 8/1995 tại Đại học Edinburgh sau khi đã hoàn thành cuốn sách đầu tiên và kinh tế dần ổn định. Nhiều người cho rằng, quyết định đi dạy đã giúp J.K. Rowling vượt qua thời điểm khó khăn. Nhờ đó, giúp bà có thể tiếp tục thực hiện bộ truyện “Harry Potter”.

Theo People

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Giáo viên Trường Tiểu học Lê Đình Chinh với sáng kiến tổ chức cho học sinh viết thư “điều con muốn nói” gửi đến ba, mẹ trong buổi họp sơ kết học kỳ I năm học 2023 - 2024. Ảnh: PV

Chống 'sốc' cho giáo viên trẻ

GD&TĐ - Không chỉ gặp khó khăn về phương pháp sư phạm, nhiều giáo viên trẻ còn hạn chế trong kỹ năng quản lý lớp học, tương tác với phụ huynh, học sinh…