Những ngôi sao nổi tiếng nhất K-Pop từng bị công ty giải trí từ chối “phũ phàng”

GD&TĐ - Dưới đây là những nghệ sĩ thành công và nổi tiếng nhất K-Pop nhưng đã bị từ chối "phũ phàng" khỏi công ty giải trí.

Bi Rain

Yang Hyun Suk cho biết Bi Rain đã thử giọng cho YG Entertainment, nhưng không được chấp nhận.

Bi Rain cuối cùng ra mắt với JYP Entertainment và trở thành ngôi sao lớn nhất châu Á từ trước đến nay, tạo nên làn sóng khắp châu Á và thậm chí còn ghi dấu ấn tại Hoa Kỳ.

Bi Rain.

Bi Rain.

Park Bo Gum

Về Park Bo Gum, anh ấy đã gửi một video thử giọng tới YG Entertainment, nhưng video của anh ấy không được đưa vào danh sách rút gọn, và do đó Park Bo Gum đã bị từ chối. Yang Hyun Suk thậm chí đã than thở về quyết định không chọn video của Park Bo Gum của mình.

Park Bo Gum bắt đầu bứt phá với vai trò diễn viên vào năm 2014 với vai diễn trong các bộ phim truyền hình Naeil"s Cantabile và Wonderful Days và trở thành cái tên nổi tiếng ở Hàn Quốc sau khi làm MC trên Music Bank cũng như qua vai diễn trong Reply 1988.

Park Bo Gum.

Park Bo Gum.

Chungha

Yang Hyun Suk cũng không lựa chọn video thử giọng của Chungha với tư cách là một trong những thí sinh hàng đầu, khiến cô ấy tiếp tục con đường đến với JYP Entertainment, MNH Entertainment và cuối cùng là Produce 101.

Chungha hiện được coi là một trong những nữ nghệ sĩ solo hàng đầu của Hàn Quốc.

Chungha

Chungha

Ngoài ra, tương tự như Chungha, Park Bo Gum thì Wendy, Crush hay Honey Lee đều đã thử giọng cho YG Entertainment thông qua các video, nhưng họ cũng không được chấp nhận.

Wendy chuyển sang gia nhập SM Entertainment và ra mắt cùng Red Velvet.

Crush đã tham gia Amoeba Culture và được coi là nghệ sĩ R&B hàng đầu của Hàn Quốc, đồng thời là nghệ sĩ mà mọi người đều muốn giới thiệu trong các ca khúc của họ.

Honey Lee đã đại diện cho Hàn Quốc trong cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2007 và hiện là một nữ diễn viên được kính trọng.

Hãy tưởng tượng YG Entertainment với 6 thần tượng này là một phần trong đội hình thì họ sẽ “khủng” và phát triển vượt trội như thế nào!

YG Entertainment là một công ty giải trí nổi tiếng của Hàn Quốc được thành lập vào năm 1996 bởi Yang Hyun-suk.

Công ty hoạt động như một hãng thu âm, công ty tài năng, công ty sản xuất âm nhạc, công ty quản lý sự kiện, sản xuất buổi hòa nhạc và nhà xuất bản âm nhạc.

Ngoài ra, YG Entertainment còn điều hành một số công ty con thuộc một công ty thương mại công cộng riêng biệt, bao gồm một thương hiệu quần áo, một cơ quan quản lý sân golf và một thương hiệu mỹ phẩm.

Các nghệ sĩ hiện tại của YG Entertainment bao gồm: Sechskies, Big Bang, Akdong Musician, Winner, iKon, Blackpink, Treasure cũng như các nam diễn viên và nữ diễn viên như Kang Dong-won, Choi Ji-woo, Cha Seung-won, Lee Sung-kyung, Yoo In-na và Son Na-eun.

Các nghệ sĩ đáng chú ý khác bao gồm Somi trực thuộc công ty con The Black Label hiện có 2 bản single What you waiting for và Birthday, Anda trực thuộc công ty con YGX và ATO6 trực thuộc công ty con YGKplus.

Các cựu nghệ sĩ bao gồm Wheesung, Epik High, 1TYM, Gummy, Seven, Minzy, Park Bom, 2NE1, Nam Tae-hyun, Lee Jong-suk, Psy, Seungri, B.I, One, CL, Lee Hi, Jinusean và Sandara Park…

Tin tiêu điểm

Hệ thống HIMARS của Ukraine sẽ được sử dụng để phóng ATACMS.

Canh bạc nguy hiểm với ATACMS

Thế giới
GD&TĐ - Theo chuyên gia quân sự kỳ cựu Nga, Andrey Koshkin, hệ thống phòng thủ nhiều tầng của Moscow luôn sẵn sàng đánh chặn mọi tên lửa, kể cả ATACMS tầm xa.

Đừng bỏ lỡ