Những ngôi mộ phi công được trang trí bằng đuôi máy bay
Theo dõi báo trên
Người ta dùng đuôi phi cơ chiến đấu để trang trí mộ của những phi công Liên Xô tử trận trong chiến tranh tại một khu rừng ở Estonia.
Nghĩa trang Không quân Amari nằm trong thành phố Amari ở miền bắc Estonia. Đây là nơi người ta chôn các phi công Liên Xô tử trận trong thời kỳ Estonia còn thuộc Liên bang Xô viết.
Các ngôi mộ được trang trí bằng đuôi máy bay chiến đấu do Nga sản xuất.
Một số người cho rằng những chiếc đuôi là một phần của máy bay gặp nạn cùng với phi công. Tuy nhiên, họ không thể chứng minh giả thiết này. Rất có thể người ta lấy đuôi từ những máy bay khác để cắm lên mộ.
Liên Xô xây dựng nghĩa trang Không quân Amari sau năm 1945 từ khu vực mà họ chôn những binh sĩ thiệt mạng trong Chiến tranh Thế giới thứ hai.
Sau chiến tranh, quân đội Liên Xô di dời căn cứ không quân Amari gần nghĩa trang. Người dân trong khu vực san lấp khu chôn cất binh sĩ và bắt đầu xây dựng nhà.
Trước tình trạng đó, chính phủ đưa các ngôi mộ đến vị trí mới và xây Nghĩa trang Không quân Amari.
Ngày nay, mặc dù Estonia không thuộc Liên bang Nga, người dân địa phương vẫn bảo vệ nghĩa trang Không quân Amari.
GD&TĐ - Theo truyền thông Kiev, vụ Nga ném bom FAB-500 vào Kharkov đã khiến người đứng đầu Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine (GRU) Kirill Budanov thiệt mạng.
GD&TĐ - Theo Tiến sĩ Ali Hamie, chuyên gia quân sự người Lebanon, Iran có thể đã sử dụng tên lửa siêu thanh mới để xuyên thủng hệ thống phòng không của Israel.
GD&TĐ - Báo Anh The Guardian mới đây đã có bình luận gây sốc khi cho rằng, quan điểm của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump về Ukraine giống hệt ông Vladimir Putin.
GD&TĐ - Trung Đông ngày 16/4, UAV tấn công hệ thống Vòm sắt Israel, nhóm các nước Ả rập kêu gọi LHQ ‘sửa sai lầm’ và công nhận tư cách nhà nước của Palestine.
GD&TĐ - Trong tương lai, các thành viên NATO đóng góp dưới 2%GDP cho ngân sách của khối có thể không được bảo vệ như quy định trong Điều 5 về phòng thủ Tập thể.
GD&TĐ - Ngày 17/4, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật, ĐH Đà Nẵng ký kết thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Công nghệ Công nghiệp Vconnex trong đào tạo, nghiên cứu.
GD&TĐ - Từ năm học 2024-2025, học sinh THPT của ĐH Quốc gia Hà Nội được học tích lũy một số học phần trong chương trình đào tạo đại học, định hướng nghề nghiệp.
GD&TĐ -VN hoàn toàn có thể cạnh tranh với các quốc gia đi đầu trong ngành bán dẫn, bằng cách nghiên cứu phát triển các công nghệ mới thay thế cho silicon.
GD&TĐ - Tại tỉnh Điện Biên vừa diễn ra chương trình tri ân các chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.