Những nàng WAG khiến sao sân cỏ thất nghiệp

0:00 / 0:00
0:00

Một trong những lý do khiến Julian Nagelsmann bị Bayern sa thải là do cô bồ phóng viên Lena Wurzenberger...

Những nàng WAG khiến sao sân cỏ thất nghiệp

Vụ bay ghế của Nagelsmann ít nhiều đã gợi sự liên tưởng tới những nàng WAG khiến sao sân cỏ thất nghiệp bởi đủ kiểu lý do khác nhau.

Wanda Nara

Wanda Nara.

Mauro Icardi và vợ cũ Wanda Nara từng là một trong những cặp đôi gây ồn ào bởi những tai tiếng trong và ngoài sân cỏ. Nhắc tới Wanda, không thể bỏ qua người mẫu này có dạo trở thành người đại diện của chân sút người Argentina.

Tuy nhiên, một sự cố đã xảy đến với cặp đôi khi Real Madrid hủy bỏ mọi sự quan tâm đến tiền đạo sung mãn này vào năm 2019 do “hành vi của Wanda”.

Vào thời điểm đó, người dẫn chương trình truyền hình kiêm người mẫu đã công khai chỉ trích chính sách chuyển nhượng của Inter không giúp ích gì cho tình hình vốn đã khó khăn với việc tiền đạo này đã bị tước băng đội trưởng và bị loại khỏi đội một vào thời điểm đó.

Báo hại cho Icardi khi vừa bị Real bỏ qua, vừa bị “bật bãi” khỏi Inter. Kể từ đó, Icardi bắt đầu quãng thời gian lang bạt khi trôi dạt sang PSG và hiện đang khoác áo Galatasaray theo dạng cho mượn từ gã khổng lồ nước Pháp.

Nives Celsius

Cựu tuyển thủ Croatia, Dino Drpic đã phải ôm hận vì cô vợ cũ Nives Celsius. Bỗng chốc cái tên Dino Drpic đã xuất hiện với tần suất dày đặc khi vợ cũ của anh tiết lộ chuyện chăn gối của cả hai, tại địa điểm giữa một sân vận động.

Cụ thể hơn, chỉ vài tiếng trước khi đội tuyển bóng đá Croatia bước vào trận đấu với đội tuyển Anh trong khuôn khổ vòng loại EURO 2008, hai vợ chồng Drpic và Nives đã lẻn vào giữa SVĐ Maksimir, nơi diễn ra trận đấu để đá sân nhỏ.

Hơn nữa, cả hai đã biến vòng tròn trung tâm trên sân của Dinamo Zagreb thành giường ngủ. Theo lời tiết lộ của Nives, cả hai đã nhờ một nhân viên bật đèn sân vận động.

“Thế là Drpic thỏa ước mơ được làm chuyện ấy ngay ở giữa sân vận động. Cảm giác rất tuyệt”, cô nói.

Tuyên bố gây sốc của Nives được đưa ra vào đúng thời điểm Drpic đang khoác áo CLB Dinamo Zagreb. Chính vì vậy, ban lãnh đạo tại đây tỏ ra rất tức giận vì hành động nói trên của cầu thủ. Drpic tiếp đó bị Dinamo Zagreb đuổi cổ sang Đức thi đấu theo dạng cho mượn tại CLB Karlsruher.

Tea Katai

Cầu thủ chạy cánh người Serbia, Aleksandar Katai đã bị cô vợ Tea hạ “đo ván”, sau khi cô nàng này bị cáo buộc đã đăng những bài đăng phân biệt chủng tộc trên Instagram sau cái chết của George Floyd ở Mỹ.

Cô nàng “tay nhanh hơn não” đã đăng tải hình ảnh cho thấy một chiếc xe của cảnh sát đang cố gắng đi qua những người biểu tình ở New York, với chú thích bằng tiếng Serbia: “Giết những kẻ khốn nạn”.

Không mất nhiều thời gian để Katai, người đang ở LA Galaxy vào thời điểm đó bị chấm dứt hợp đồng ngay lập tức.

Theo lời chia sẻ từ bạn bè Katai, ngôi sao người Serbia thực sự bị sốc sau những gì xảy đến với anh bởi hành động tai hại của cô vợ Tea. Rơi vào cảnh thất nghiệp, Aleksandar sau đó đã phải quay về cho đội bóng Red Star Belgrade tại Serbia theo dạng chuyển nhượng tự do.

Anara Atanes

Cựu cầu thủ của Man City và Arsenal, Samir Nasri từng được nhắc nhiều đến bởi lối chơi khéo léo và đầy kỹ thuật. Tuy nhiên, sự nghiệp quốc tế của Nasri đã đột ngột kết thúc khi cô bạn gái bốc lửa của anh ta vào thời điểm đó là Anara Atanes đã tấn công gay gắt vào huấn luyện viên đội tuyển Pháp Didier Deschamps vào năm 2014 vì Deschamps loại Nasri khỏi danh sách tham dự World Cup 2014.

“Deschamps chỉ là một huấn luyện viên khốn kiếp”, Anara đã viết như vậy qua tài khoản cá nhân trên trang mạng xã hội Twitter, “Hãy nói thẳng điều này! Tôi không tức giận vì được ở bên cạnh bạn trai 2 tháng hè! Tôi chỉ nghĩ rằng cần phải có một mức độ tôn trọng nhất định!”.

Không chỉ có vậy, cô nàng người mẫu này còn tự tin tuyên bố: “Lẽ ra Nasri nên thi đấu cho đội tuyển Tây Ban Nha”. Chỉ khổ cho Samir Nasri bởi màn bênh vực không phải lối khi chửi bới huấn luyện viên của Anara đã kéo theo những hệ lụy tai hại với anh ta trong suốt thời gian dài sau đó.

Theo Bongdaplus

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Quảng bá di sản

GD&TĐ - Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, đã được hơn 10 năm (6/12/2012).