Những mối nguy hiểm khi thường xuyên tắt đèn và chơi điện thoại di động trước khi ngủ

Những mối nguy hiểm khi thường xuyên tắt đèn và chơi điện thoại di động trước khi ngủ

Tắt đèn, nằm trên giường, xem video, xem chương trình TV hoặc chơi trò chơi và có thể chơi đến nửa đêm. Duy trì như vậy trong thời gian dài sẽ có hại cho cơ thể. Có thể là những vấn đề trong cơ thể, mà không phải ai cũng nhận thấy điều đó. 

Nếu bạn có thói quen như vậy, hãy tìm hiểu về các mối nguy hiểm liên quan sớm.

Những mối nguy hại cho cơ thể khi thường xuyên tắt đèn và chơi với điện thoại:

Sau khi tắt đèn, ánh sáng trên màn hình của điện thoại di động sẽ tương đối mạnh. Khi nằm trên giường và chơi, màn hình sẽ úp thẳng vào mặt. 

Bề mặt điện thoại càng rộng thì tổn thương trên da mặt càng lớn. Mặc dù bức xạ của điện thoại di động không quá lớn, nhưng đối mặt trong một thời gian dài nó vẫn sẽ làm hỏng da. 

Điều quan trọng là khi chơi điện thoại trong một thời gian dài, sẽ khiến bạn ngủ muộn và ảnh hưởng xấu đến khả năng trao đổi chất của cơ thể, làn da cũng bị ảnh hưởng theo như: đẩy nhanh sự lão hóa của da, rất dễ có các đốm và nếp nhăn. Đối với những phụ nữ muốn duy trì vẻ đẹp của da mặt nên hạn chế chơi điện thoại trước khi ngủ.

Trước khi ngủ, chơi điện thoại di động và tắt đèn cũng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của tim và mạch máu, đặc biệt là tim sẽ có tác động lớn hơn. Điện thoại di động tương đối gần với tim, sử dụng trong một thời gian dài sẽ gây ảnh hưởng xấu cho tim. 

Luôn luôn nằm xem điện thoại di động, điều này cũng không tốt cho cột sống cổ tử cung, dễ gây ra các vấn đề liên quan. Trong quá trình cầm điện thoại di động, bạn sẽ cảm thấy mệt mỏi và nếu bạn không nghỉ ngơi kịp thời, nó cũng sẽ có tác động xấu cho cơ thể.

Những mối nguy hiểm khi thường xuyên tắt đèn và chơi điện thoại di động trước khi ngủ ảnh 1

Tắt đèn và chơi với điện thoại di động ảnh hưởng xấu cho đôi mắt. Đôi mắt luôn nhìn chằm chằm vào màn hình và bị chiếu sáng bởi ánh sáng chói. Khi mắt bạn khô, bạn cần phải nghỉ ngơi, nhưng hầu hết mọi người đều không nghỉ ngơi ngay lập tức mà tiếp tục chơi cho đến khi thấy muốn nghỉ. 

Nếu mắt không được thư giãn sẽ bị quá tải và gây tổn thương cho mắt. Vấn đề phổ biến hơn là về điểm vàng. Khi vấn đề về điểm vàng xảy ra, nó có thể mang lại những điều xấu cho mắt, và làm cho mắt trở nên nghiêm trọng hơn.

Chơi điện thoại di động trong tình trạng tắt đèn là vấn đề phổ biến của nhiều người trong thời hiện đại. Khi chơi vào ban đêm, tinh thần thực sự tốt, nhưng trạng thái ngày hôm sau sẽ bị mệt mỏi. 

Những người chơi điện thoại vào ban đêm, thường sẽ thức đêm nhiều, thậm chí chơi đến tận sáng sớm, việc này làm chất lượng giấc ngủ sẽ giảm và dễ mất ngủ. 

Nếu cơ thể không được nghỉ ngơi, năng lượng không thể được bổ sung, thì đồng nghĩa trạng thái tinh thần khó có thể tốt vào ngày hôm sau. Nó sẽ ảnh hưởng đến hiệu quả của công việc và học tập, tâm trạng sẽ không tốt, dễ lo lắng, khó chịu và làm ảnh hưởng xấu cho cơ thể. Vì vậy nên thay đổi sớm.

Những mối nguy hiểm khi thường xuyên tắt đèn và chơi điện thoại di động trước khi ngủ ảnh 2

Tắt đèn và chơi điện thoại không phải là một thói quen tốt trước khi bạn đi ngủ. Một khi thói quen được thiết lập, không dễ để thay đổi nó, nhưng vì lợi ích của sức khỏe, bạn vẫn nên thay đổi dù sớm hay muộn. 

Trước khi đi ngủ, có thể hình thành những thói quen nhỏ tốt cho sức khỏe như tập thể dục một chút trước khi đi ngủ hoặc nghe một vài bản nhạc yên tĩnh. Uống một ly sữa trước khi đi ngủ sẽ tốt cho việc cải thiện giấc ngủ và tốt cho sức khỏe của bạn.

Theo Công lý & xã hội

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

Ukraine mất quân vô ích ở Kupiansk?

GD&TĐ - Ukraine tăng viện, quyết tử ở Kupiansk, để tranh thủ thời gian xây dựng tuyến phòng thủ ở các hướng khác, nhưng rất có thể họ sẽ nướng quân vô ích.

Sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội thực tập tại doanh nghiệp của Nhật Bản. Ảnh: NTCC

Tăng cơ hội việc làm từ thực tập sớm

GD&TĐ - Để tăng cơ hội việc làm cũng như có trải nghiệm sâu, thực tế về công việc trước khi tốt nghiệp, nhiều sinh viên đã chủ động lên kế hoạch tìm cơ hội thực tập tại các doanh nghiệp đúng chuyên ngành mình học.

Ảnh minh họa INT.

Nâng cao tính khách quan trong đánh giá học sinh

GD&TĐ - Trước khi áp dụng Quy chế mới có hiệu lực từ 2025 (ban hành kèm Thông tư số 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT), điểm xét tốt nghiệp THPT được tính 70% từ điểm thi tốt nghiệp và 30% từ điểm trung bình học bạ.