Những mặt hàng nhập nhiều nhất từ Trung Quốc

Theo Tổng cục Hải quan, trong 10 tháng qua, Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp hàng hóa lớn nhất của Việt Nam. Trong đó, những mặt hàng được nhập nhiều nhất có thể kể đến như sắt thép, máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, nguyên liệu da giày. 

Những mặt hàng nhập nhiều nhất từ Trung Quốc
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Cụ thể, ở nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng, trị giá nhập khẩu trong 10 tháng đầu năm 2015 là 22,92 tỷ USD, tăng mạnh 25,8% so với 10 tháng năm 2014. 

Trong đó, Trung Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất cung cấp nhóm hàng này cho Việt Nam trong 10 tháng qua với trị giá là 7,43 tỷ USD, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2014; tiếp theo là các thị trường Hàn Quốc; Nhật Bản; Đài Loan …. 

Cùng với nhóm hàng trên, điện thoại các loại và linh kiện cũng được nhập khẩu chủ yếu tại Trung Quốc trong 10 tháng đầu năm 2015. Theo đó, kim ngạch nhập khẩu trong tháng 10 đạt 978 triệu USD tăng 2,5% so với tháng trước, đưa kim ngạch nhập khẩu mặt hàng này trong 10 tháng đầu năm 2015 lên 9,12 tỷ USD, tăng 31,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện chủ yếu từ các thị trường Trung Quốc với 5,86 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kì năm 2014.

Một nhóm hàng cũng đang được nhập khẩu khá nhiều tại Trung Quốc, đó là sắt thép các loại. Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, nhập khẩu sắt thép của cả nước trong tháng 10 là 1,48 triệu tấn, tăng 16,9%. Trong đó, riêng nhập khẩu từ Trung Quốc là 965 nghìn tấn, tăng 25,5%.

Tính đến hết tháng 10 năm 2015, lượng sắt thép cả nước nhập về là 12,62 triệu tấn, tăng 34% về lượng. Sắt thép các loại nhập khẩu vào Việt Nam trong 10 tháng qua từ Trung Quốc là 7,71 triệu tấn, tăng mạnh 62,1% và chiếm tới 61,1% tổng lượng nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Ngoài các mặt hàng trên, nhóm hàng nguyên, phụ liệu dệt may, da, giày cũng được nằm trong Top nhóm hàng hóa nhập khẩu nhiều nhất tại Trung Quốc.

Tính đến hết 10 tháng năm 2015, cả nước nhập khẩu 15,29 tỷ USD nhóm hàng nguyên, phụ liệu dệt may, da, giày, tăng 7,6% so với cùng kỳ năm 2014.

Trong 10 tháng đầu năm, Việt Nam nhập khẩu nhóm mặt hàng này chủ yếu từ Trung Quốc với 6,3 tỷ USD, tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước; tiếp theo là Hàn Quốc, Đài Loan…

Đặc biệt, một nhóm hàng cũng đang được khá nhiều người quan tâm trong suốt thời gian qua, đó là ô tô nguyên chiếc cũng đã được nhập khá nhiều từ Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, lượng nhập khẩu xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống trong tháng 10 vừa qua đã đạt mức cao nhất kể từ năm 2010, do các doanh nghiệp tiếp tục tăng nhập khẩu các dòng xe nhỏ, có giá thấp.

Số liệu Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại trong tháng 10/2015 là 13,96 nghìn chiếc, tăng 62,7%. Tính từ đầu năm đến hết tháng 10 năm nay, lượng xe ô tô nguyên chiếc cả nước nhập về là 97,32 nghìn chiếc, tăng mạnh 88,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, trong 10 tháng đầu năm nay, Trung Quốc là thị trường chính cung cấp ô tô nguyên chiếc cho Việt Nam với 21,05 nghìn chiếc, tăng mạnh 115% so với cùng kỳ năm ngoái; tiếp theo là Hàn Quốc, Thái Lan, Ấn Độ.

Theo vnmedia

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ