Những lầm tưởng và thực tế của việc sống thử

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Ngày nay tình trạng sống thử khá phổ biến, tuy nhiên không phù hợp với tất cả mọi người. Việc sống chung có thể dẫn đến hậu quả khôn lường.

Các cặp đôi chung sống trước hôn nhân là trào lưu rộ lên từ lâu. (Ảnh: ITN)
Các cặp đôi chung sống trước hôn nhân là trào lưu rộ lên từ lâu. (Ảnh: ITN)

Một trong những bộ phim chủ đề lãng mạn được yêu thích nhất Hollywood chính là“He’s Just Not That Into You”. Các nhân vật trong phim đề cập trực tiếp đến chủ đề sống thử.

Cụ thể, hai trong số các nhân vật là một cặp vợ chồng chưa cưới sống cùng nhau do Jennifer Aniston và Ben Affleck thủ vai. Nữ chính muốn kết hôn trong khi nam chính tuyên bố rằng anh ấy không tin vào hôn nhân. Sự mâu thuẫn này kéo theo hàng loạt diễn biến hấp dẫn sau đó.

Thực tế, các cặp đôi chung sống trước hôn nhân là trào lưu rộ lên từ lâu. Nhiều người coi đó là cách hợp pháp để khám phá một mối quan hệ, đặc biệt là thanh thiếu niên, mà không cần xem xét tất cả những nguy hiểm liên quan.

Trong vai trò cha mẹ, chúng ta cần đảm bảo rằng con cái của mình có một bức tranh rõ ràng về việc chung sống trước hôn nhân. Dưới đây là những quan niệm sai lầm mà thanh thiếu nghĩ về sống thử.

Sống thử sẽ giúp giảm thiểu ly hôn?

Hầu hết thanh thiếu niên tin rằng chuyển đến ở cùng nhau trong khi hẹn hò là quá trình tự nhiên và có lợi nhất dẫn đến hôn nhân. (Ảnh: ITN)
Hầu hết thanh thiếu niên tin rằng chuyển đến ở cùng nhau trong khi hẹn hò là quá trình tự nhiên và có lợi nhất dẫn đến hôn nhân. (Ảnh: ITN)

Hầu hết thanh thiếu niên tin rằng sống thử mang lại cho cặp đôi cơ hội hiểu nhau hơn, họ sẽ đưa ra quyết định sáng suốt hơn về hôn nhân. Khả năng trải qua ly hôn sẽ giảm đi đáng kể. Nhưng thực tế là những số liệu thống kê không ủng hộ điều này. Các cặp sống với nhau trước hôn nhân cũng có khả năng ly hôn.

Có rất nhiều dữ liệu thậm chí chỉ ra một kết quả đáng thất vọng. Một trong những mối nguy hiểm chính là sự vướng mắc về tình cảm của việc sống thử trước hôn nhân đang bị cường điệu hóa quá mức. Khi hai người sống cùng nhau, cuộc sống của họ trở nên gắn bó với nhau. Cuộc chia tay có thể không liên quan đến pháp lý, nhưng sự đầu tư về tình cảm gây ra một mớ hỗn độn và nỗi đau tương tự như một cuộc ly hôn.

Theo Giáo sư Tâm lý học Galena Rhoades và Scott Stanley từ Đại học Denver (Hoa Kỳ), có lẽ sống thử là một nỗ lực để trốn tránh nỗi đau nếu như cặp đôi trải qua một cuộc ly hôn sau này.

Sống thử có là một bước đệm tốt cho hôn nhân?

Phần lớn những người sống thử trước hôn nhân đều mắc phải sai lầm về niềm tin. (Ảnh: ITN)
Phần lớn những người sống thử trước hôn nhân đều mắc phải sai lầm về niềm tin. (Ảnh: ITN)

Phần lớn thanh thiếu niên tin rằng chuyển đến ở cùng nhau trong khi hẹn hò là quá trình tự nhiên và có lợi nhất dẫn đến hôn nhân. Trong một nghiên cứu do Rhoades và Stanley thực hiện, họ phát hiện ra rằng những người càng có nhiều mối quan hệ thân mật thì càng ít hài lòng với cuộc hôn nhân của mình.

Tiến sĩ Rhoades đưa ra lập luận rằng thông thường kinh nghiệm dẫn đến kết quả tốt hơn, nhưng khi nói đến các mối quan hệ, kết quả của nghiên cứu cho thấy điều ngược lại.

Đầu tiên, những người có nhiều mối quan hệ thân thiết trong quá khứ hiểu rõ hơn về các lựa chọn của họ khiến họ gặp khó khăn trong việc cam kết kết hôn.

Thứ hai, họ có nhiều thứ hơn để so sánh với mối quan hệ hiện tại. Họ có thể cảm thấy như họ tình tứ với nhau nhiều hơn trong giai đoạn sống thử.

Điều cần biết nếu bạn quyết định sống thử

Niềm tin “phải sống cùng nhau để có thể nhìn thấy con người thật của nhau” trở thành vấn đề mấu chốt trong sống thử, bởi vì thực tế không bao giờ tồn tại một quyết định mạnh mẽ hoặc cam kết giữa hai người.

Tiến sĩ Stanley đã nghiên cứu rất tỉ mỉ về chủ đề này. Ông khẳng định rằng hầu hết những người sống thử trước hôn nhân đều mắc phải sai lầm về niềm tin. Thời gian trôi đi, giai đoạn sống thử kết thúc, và khi các cặp đôi bước vào những quyết định quan trọng trong cuộc sống, chẳng hạn như hôn nhân, họ sẽ cảm thấy ít háo hức, dẫn đến việc khó đưa ra quyết định mạnh mẽ.

Suy cho cùng, theo Stanley, “Tình yêu là một hành động của ý chí đi kèm với cảm xúc. Đây là 2 yếu tố không thể tách rời”. Các mối quan hệ phong phú và lâu dài đều xuất phát từ việc đưa ra quyết định cam kết mạnh mẽ, trong khi sống thử trước hôn nhân không có lợi cho điều đó. Bởi thế, các cặp đôi, đặc biệt là những người trẻ nên suy nghĩ thấu đáo và chuẩn bị tâm lý vững vàng trước khi quyết định sống thử.

Theo allprodad.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ