Những kí ức không quên trong nghề giáo của cô giáo dạy Văn

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Cô Nguyễn Thị Lương, giáo viên Ngữ văn Trường THPT Nghĩa Minh (Nam Định) là một trong các nhà giáo tiêu biểu được Bộ GD&ĐT vinh danh dịp 20/11.

Cô Nguyễn Thị Lương và em Trần Ngọc Đan Thanh - thí sinh duy nhất giành điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.
Cô Nguyễn Thị Lương và em Trần Ngọc Đan Thanh - thí sinh duy nhất giành điểm tuyệt đối môn Ngữ văn kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Ước mơ làm cô giáo từ nhỏ

Theo lịch trình dự kiến, chiều 17/11, đoàn gồm 40 thầy cô trong số 200 nhà giáo tiêu biểu năm 2023 sẽ có cuộc tiếp kiến Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Văn phòng Chính phủ. Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 do Bộ GD&ĐT tổ chức, Báo Giáo dục và Thời đại là đơn vị phối hợp thực hiện.

Nằm trong danh sách 40 nhà giáo tiêu biểu được tiếp kiến Thủ tướng, cô Nguyễn Thị Lương cảm thấy vô cùng vinh dự, tự hào và vui mừng vì đây là sự kiện hiếm có trong đời của bất cứ nhà giáo nào cũng đều mơ ước. Với cô, làm tốt công việc chuyên môn và trao truyền cho các em học trò những tri thức đã là một niềm vui.

Cô Nguyễn Thị Lương trong một giờ giảng Ngữ văn trên lớp.

Cô Nguyễn Thị Lương trong một giờ giảng Ngữ văn trên lớp.

Chia sẻ với Báo Giáo dục và Thời đại, cô Lương cho biết, mình đến với nghề giáo như một cái duyên trời định. Ngay từ thuở nhỏ, hình ảnh của các cô giáo hiện lên trong mắt thật đẹp với nụ cười hiền hậu và thái độ ân cần, tận tình chỉ bảo cô từng nét chữ, phép tính. Lớn lên, ước mơ trở thành cô giáo trong cô học trò Nguyễn Thị Lương ngày càng bùng cháy.

Dù gia đình hoàn cảnh rất nghèo, lại đông chị em nhưng bố mẹ cô vẫn luôn động viên các con cố gắng học hành để kiếm tìm một tương lai tươi sáng hơn. Không phụ lòng mong mỏi đó của mẹ cha, cô Lương luôn tự giác, nỗ lực học hành nên được rất nhiều thầy cô giáo yêu mến, giúp đỡ. Nhờ đó, cô đã thi đỗ vào ngành Sư phạm.

Cô Lương và em Đan Thanh được khen thưởng tại lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Cô Lương và em Đan Thanh được khen thưởng tại lễ khai giảng năm học 2023-2024.

Trong những năm đi dạy, mình có rất nhiều kỉ niệm vui buồn. Vào năm đầu tiên dạy lớp 12, cô được phân công dạy lớp thuộc ban Khoa học tự nhiên, học sinh tập trung ôn thi khối A00: Toán - Lý – Hóa. Trong lớp lại có 2 bạn học sinh vì yêu quý cô giáo và yêu thích môn Ngữ văn nên theo khối D.

"Tôi đã nhiều lần ở lại cuối buổi học để ôn tập thêm cho các em. Sau đó cả 2 đều đạt điểm cao môn Ngữ văn trong kì thi THPT quốc gia năm đó. Điểm môn Ngữ văn của em cao thứ 2 trong trường, chỉ đứng sau một bạn nằm trong Đội tuyển học sinh giỏi Văn thuộc lớp khối D của trường. Khi biết kết quả, tôi và học trò đã rất vui" - cô Lương chia sẻ.

Ngoài ra, đó là những lần cô lặn lội đi khắp các quán game để tìm học sinh và khuyên bảo em về trường học khi có mấy bạn thường xuyên nghỉ học không phép để đi chơi game. Rất nhiều buổi dạy các bạn học sinh giỏi đến tối muộn mới về, cô trò thường ăn tạm bánh mì cho đỡ đói cũng là những kí ức không thể nào quên trong nghề giáo.

Luôn động viên, khích lệ học sinh

Cô Nguyễn Thị Lương luôn biết cách động viên, khích lệ tinh thần học trò.

Cô Nguyễn Thị Lương luôn biết cách động viên, khích lệ tinh thần học trò.

Về phương pháp giáo dục, cô Lương luôn tôn trọng học sinh, khích lệ các em thể hiện bản lĩnh, cá tính, suy nghĩ riêng của mình. Song song với việc dạy kiến thức, kĩ năng, cô Lương luôn chú ý uốn nắn các em có suy nghĩ, tình cảm đúng đắn

"Tôi thường xuyên động viên, khen ngợi, khích lệ học sinh trong quá trình dạy học. Có những em ban đầu rất bình thường, nhưng sau khi được cô khen ngợi đã tự tin và nỗ lực học tập hơn rất nhiều, từ đó trở thành học sinh giỏi. Đây mới là niềm vui và tự hào của người thầy", cô Lương tâm sự.

Năm học vừa qua, Trường THPT Nghĩa Minh có em Trần Ngọc Đan Thanh là nữ sinh duy nhất của cả nước đạt 10 điểm Ngữ văn thi tốt nghiệp THPT năm 2023. Đây là niềm động viên to lớn cho cả thầy trò nhà trường. Cả hai cô trò đã có rất nhiều kỉ niệm không thể nào quên.

Thầy Hoàng Văn Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Minh trao thưởng cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023.

Thầy Hoàng Văn Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Minh trao thưởng cho các giáo viên đạt thành tích xuất sắc năm học 2022-2023.

Sau những buổi cô trò ở lại ôn thi học sinh giỏi, cô Lương thường chở em Thanh về nhà. Trên đường đi, cô trò tâm sự rất nhiều về chuyện học hành, gia đình… Thời gian đầu mới tham gia đội tuyển, có lần Thanh khóc và xin ra khỏi đội tuyển vì không có năng khiếu môn Văn. Cô đã động viên và thể hiện niềm tin tưởng rất lớn vào năng lực của em.

Sau đó, Đan Thanh đã ngày càng tự tin và tìm được niềm yêu thích môn Văn. Hôm Thanh và các bạn đi thi Học sinh giỏi tỉnh, cô Lương đứng chờ các em ở cổng trường. Lúc thi xong, Thanh tấp tểnh chạy ra, 2 cô trò ôm chầm lấy nhau, cảm giác đúng như vừa trải qua một cuộc chiến và chiến thắng trở về vậy.

"Thế là, sau chặng đường nhiều khó khăn, vất vả, cô trò đã gặt hái được trái ngọt hoa thơm. Ngày Đan Thanh biết điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023 đạt điểm tuyệt đối môn Ngữ văn, hai cô trò đã vỡ òa trong niềm vui sướng vô bờ. Hiện em đã trở thành tân sinh viên năm nhất của ngành Quan hệ công chúng, Trường ĐH Kinh tế quốc dân", cô Lương tự hào nói.

Thầy Hoàng Văn Hà - Hiệu trưởng Trường THPT Nghĩa Minh cho hay, cô Lương có trình độ chuyên môn rất tốt. Nhiều năm qua, cô đã dạy đội tuyển học sinh giỏi tham gia thi cấp tỉnh và đạt giải cao, xếp thứ 7 toàn tỉnh. Kết quả dạy thi tốt nghiệp cao, lớp chủ nhiệm đạt tiên tiến xuất sắc. Cô rất say mê chuyên môn và tâm huyết với nghề, được phụ huynh và học sinh yêu quý.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ