Những học sinh đầu tiên ở Hà Nội vui mừng trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch

GD&TĐ - Sáng 8/11, Trường THCS Phú Châu là một trong số trường tại huyện Ba Vì đã tổ chức đón học sinh khối 9 tới trường theo kế hoạch của Thành phố và ngành giáo dục.

Ảnh: Khôi Nguyên
Ảnh: Khôi Nguyên

Ngay từ sớm, công tác chuẩn bị của nhà trường để đón học sinh đã được nhà trường triển khai đồng bộ ở các bộ phận.

Thầy Nguyễn Văn Nghiệp – Hiệu trưởng Trường THCS Phú Châu thông tin, toàn trường có 4 lớp 9 thì sẽ chia hai lớp học buổi sáng, còn lại sẽ học vào buổi chiều để đảm bảo giãn cách. Thực hiện theo chỉ đạo của Phòng GD&ĐT Ba Vì và UBND huyện, nhà trường cũng đã tổ chức rà soát, kiểm tra toàn bộ cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhất là về phòng dịch để sẵn sàng khi đón học sinh trở lại trường được an toàn.

Ngay từ cổng trường, các em học sinh được yêu cầu xếp hàng giãn cách nhau 2m, rửa tay sát khuẩn và được đo thân nhiệt trước khi vào lớp. 

Học sinh Trường THCS Phú Châu được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường trước khi vào lớp.
Học sinh Trường THCS Phú Châu được đo thân nhiệt ngay từ cổng trường trước khi vào lớp. 
Những học sinh đầu tiên ở Hà Nội vui mừng trở lại trường sau thời gian dài học trực tuyến vì dịch ảnh 2
Em Hương Ly, học sinh lớp 9B Trường THCS Phú Châu chia sẻ: "Hôm nay em dậy từ 5h30 để chuẩn bị đồ dùng và mặc chiếc áo đồng phục mới mua từ năm học trước. Hôm nay lên trường được gặp các thầy cô, bạn bè em cảm thấy rất vui và hạnh phúc".
Em Hương Ly, học sinh lớp 9B Trường THCS Phú Châu chia sẻ: "Hôm nay em dậy từ 5h30 để chuẩn bị đồ dùng và mặc chiếc áo đồng phục mới mua từ năm học trước. Hôm nay lên trường được gặp các thầy cô, bạn bè em cảm thấy rất vui và hạnh phúc". 
Tiết chào cờ đầu tuần sau hơn nửa năm cũng khiến các em học sinh bồi hồi, xúc động.
Tiết chào cờ đầu tuần sau hơn nửa năm cũng khiến các em học sinh bồi hồi, xúc động. 
Trong buổi đầu tiên, thầy cô sẽ phổ biến cho học sinh một số quy định về phòng chống dịch, sau đó mới ôn lại bài cũ trước khi dạy bài mới.
Trong buổi đầu tiên, thầy cô sẽ phổ biến cho học sinh một số quy định về phòng chống dịch, sau đó mới ôn lại bài cũ trước khi dạy bài mới. 
Buổi học đầu sau thời gian nghỉ dài vì dịch.
Buổi học đầu sau thời gian nghỉ dài vì dịch.
Học sinh Trường THCS Phú Cường xếp thành hàng giãn cách từ cổng trường trong sáng 8/11.
Học sinh Trường THCS Phú Cường xếp thành hàng giãn cách từ cổng trường trong sáng 8/11.
Tại cửa lớp sẽ có thầy cô đo thân nhiệt cho các em trước khi vào lớp.
Tại cửa lớp sẽ có thầy cô đo thân nhiệt cho các em trước khi vào lớp.
Theo cô Nguyễn Thị Hải Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Cường, trong sáng 8/11, nhà trường đón toàn bộ 68 học sinh khối 9 đi học theo đúng kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.
Theo cô Nguyễn Thị Hải Hằng - Hiệu trưởng Trường THCS Phú Cường, trong sáng 8/11, nhà trường đón toàn bộ 68 học sinh khối 9 đi học theo đúng kế hoạch, đảm bảo các yêu cầu về phòng chống dịch.
Đoàn công tác của huyện Ba Vì do ông Nguyễn Đức Anh (thứ 3 từ trái sang) - Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu tới kiểm tra công tác đón học sinh tại Trường THCS Tản Hồng.
Đoàn công tác của huyện Ba Vì do ông Nguyễn Đức Anh (thứ 3 từ trái sang) - Phó Chủ tịch UBND huyện dẫn đầu tới kiểm tra công tác đón học sinh tại Trường THCS Tản Hồng.
Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong quá trình học tại lớp.
Học sinh được yêu cầu đeo khẩu trang trong quá trình học tại lớp.
Giáo viên sẽ củng cố lại kiến thức đã học online của học sinh trong những ngày đầu học trực tiếp.
Giáo viên sẽ củng cố lại kiến thức đã học online của học sinh trong những ngày đầu học trực tiếp.
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, qua kiểm tra cho thấy, các trường đã thực hiện nghiêm các quy tắc phòng dịch khi đón học sinh. Trong buổi sáng 8/11 chưa ghi nhận bất cứ trường hợp học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường.
Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Vì Nguyễn Đức Anh cho biết, qua kiểm tra cho thấy, các trường đã thực hiện nghiêm các quy tắc phòng dịch khi đón học sinh. Trong buổi sáng 8/11 chưa ghi nhận bất cứ trường hợp học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường. 
Theo báo cáo từ Phòng GD&ĐT Ba Vì, trong sáng 8/11 có tổng số 2.521 học sinh đi học, đạt tỷ lệ 97,34%. Trong số 69 học sinh nghỉ vì nhiều lý do khác nhau. Trước đó, UBND huyện Ba Vì đã yêu cầu các trường tổ chức diễn tập lần lượt về công tác chuẩn bị trước khi học sinh đến trường; đón và hướng dẫn các em khi đến cổng trường, xếp xe; hướng dẫn vào lớp học theo phân luồng, bảo đãm giãn cách; đón học trò tại cửa phòng học, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Đồng thời, nhà trường phải quản lý và theo dõi sức khỏe học sinh trong giờ học; xử lý các tình huống khi học sinh có dấu hiệu ho, sốt, khó thở. Sẵn sàng phương án xử lý khi có trường hợp F0, F1, F2 trong lớp; hướng dẫn các em những công việc cần làm cuối buổi học... 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ