Những hiểm họa trong các món ăn tái

Nộm, thịt dê nhúng, lẩu, thịt tái, tiết canh... là những món ăn khoái khẩu của người Việt, song ít ai ngờ được rằng đằng sau những món ăn đó lại là những hiểm họa khôn lường.

Những hiểm họa trong các món ăn tái

Nửa năm nay, một bé gái Tiểu Nghiêm người Tô Châu luôn cảm thấy đau đầu, thường xuyên co giật. Sau khi bác sĩ tiến hành kiểm tra phát hiện ra sán dải dài 30 cm đang “vui chơi” trong não của cô bé. 

Sán dải là từ ấu trùng trong thịt lợn, có thể Tiểu Nghiêm ăn phải rau sống hoặc thịt lợn chưa chín có chứa trứng của sán dải. Thông thường sán dải sẽ thông qua đường tiêu hóa đi vào máu rồi thâm nhập vào não bộ.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 1

Bạn sẽ làm gì khi phát hiện chân mình bị nhiễm sán dải

Theo ý kiến của các bác sĩ: Không nên ăn đồ sống. Đặc biệt là các món ăn như: ốc bưu vàng, lươn, tôm, cá nước ngọt, sườn bò, thịt cừu, ốc ruộng, ốc nhồi mã thầy…

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 2

Một con ốc bưu vàng có thể mang từ 3000 đến 6000 con kí sinh trùng. Mùa hè là thời điểm phát bệnh, do đó muốn ăn ốc bưu vàng nhất định phải dùng nhiệt ở 100 độ C để nấu chín.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 3

Hiểm họa ngay trong những con vật nhỏ bé này

Dưới kính hiển vi, cho dù là lươn nhà hay lươn bắt được đều có sán đầu gai. Khi con người ăn phải các loài cá có chứa loài sán này, nó có thể chui vào các bộ phận của cơ thể. 

Nếu để sán đầu gai chui vào mắt có thể dẫn đến mù, nếu vào não có thể mất mạng. Các chuyên gia cho rằng, chỉ cần nấu bằng nước sôi nhiệt độ cao, nấu chín thì sán đầu gai sẽ chết.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 4

Không ăn lươn khi chua chín! Sán đầu gai có thể chui vào mắt.

Nướng, xào, nhúng, nộm… không thể diết được toàn bộ sán là phổi. Để tránh mắc phải loài sán này tuyệt đối không ăn tôm sống, gần chín, đặc biệt là phần chứa rất nhiều vi khuẩn và kí sinh trùng cho nên phần đầu nên bỏ đi.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 5

Tôm có thể mang theo sán lá phổi.

Sán dải ở bò là loại kí sinh trùng thường gặp nhất trong cơ thể người, sán dải có màu trắng sữa, người dẹp, phân thành từng đốt. Sán dải trong cơ thể bò thường rất dài từ 4 đến 8 mét. 

Để đảm bảo sức khỏe , nên ăn sườn bò chín hoàn toàn. Nếu muốn đảm theo đuổi khảu vị ngon thì trong quá trình mua, và chế biến sườn phải đảm bảo nghiêm ngặt.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 6

Ăn sườn tái có thể nhiễm sán dải dài một mét.

Hầu hết các loài động vật có vú đều có thể nhiễm sán Toxoplasma gondii, hơn nữa khả năng nhiễm là rất cao. Nguồn nhiễm bệnh cho người chủ yếu là từ các loài thịt động vật. như: thịt dê nhúng qua nước sôi già trong khoảng thoài gian ngắn, thịt sống, thớt thái thịt bị nhiễm sán, hoặc sữa dê, bò chưa được tẩy trùng.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 7

Ăn thịt dê nhúng có thể nhiễm sán Toxoplasma gondii.

Mã đề dễ bị nhiễm các loài kí sinh trùng trong nước, nếu nhưng không rửa sạch mà ăn ngay, có thể mang theo ấu trùng sán lá ruột vào cơ thể người. 

Kí sinh trùng chủ yếu tập trung ở trên vỏ của mã đề, vì thế cần ngâm trong nước rồi rửa sạch, sau đó nhúng qua nước sôi, gọt vỏ.Tuyệt đối không dùng răng để tách vỏ. Nếu nấu chín thì tốt hơn.

Những hiểm họa trong các món ăn tái - Ảnh 8

Trứng sán bị con người ăn phải, có thể cư trú trong ruột, rồi đi vào hệ thống máu tìm nơi an toàn để sinh sống. Như sán dải trong thịt lợn có thể dài từ 2 đến 4 mét. Tuy kí sinh trong não, sán dải không thể phát triển đến mức như vậy song sẽ ảnh hưởng sự phát triển của não bộ.

Theo doisongphapluat.com

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú tại cơ quan công an. Ảnh: Công an Kon Tum.

Khởi tố 2 thanh niên cho vay lãi 365%/năm

GD&TĐ - Vũ Đình Công và Đặng Ngọc Phú vào Kon Tum tổ chức cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến 365%/năm, gấp 18 lần mức lãi suất quy định.