Những đứa trẻ vùng biển ham học

Các em học sinh xã Hải Chính, Hải Hậu, Nam Định phần lớn là con em gia đình ngư dân có cuộc sống nhiều khó khăn, nhưng ước mơ đến trường của các em vẫn luôn cháy bỏng.

Những đứa trẻ vùng biển ham học

Là nơi tiền tiêu của huyện Hải Hậu tỉnh Nam Định, Hải Chính- nơi đầu sóng ngọn gió, phần lớn dân số theo đạo Thiên Chúa với nghề truyền thống là đánh bắt cá trên biển và làm muối.

Nhiều em học sinh ngoài giờ học tập còn phải giúp gia đình làm nghề muối học đi biển để tăng thêm thu nhập.

Trường THCS Hải Chính hiện có hơn 300 học sinh, đa số gia đình các em sinh sống bằng nghề làm muối và đánh bắt hải sản.

Do là xã khó khăn nên các cơ sở vật chất trang thiết bị của trường còn nhiều thiếu thốn, nhiều phòng học đã xuống cấp.

Hơn 10% số học sinh trong trường gặp khó khăn và mồ côi bố do gặp tai nạn trên biển.

Thầy Vương Quang Vinh- Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Gặp khó khăn các em vẫn quyết tâm đến trường, đến lớp. Các em luôn nhận được sự quan tâm của chính quyền và sự đùm bọc của bà con nhân dân.

Theo VTV

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thái Nguyên khai mạc Mùa du lịch năm 2024.

Thái Nguyên khai mạc năm du lịch 2024

GD&TĐ - Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”.