Những đội nào sớm dừng bước ở World Cup 2023?

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Sau hai trận toàn thua, đội tuyển nữ Việt Nam cùng 3 đại diện khác đã bị loại khỏi World Cup 2023.

Tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở World Cup 2023 sau hai trận toàn thua.
Tuyển nữ Việt Nam dừng bước ở World Cup 2023 sau hai trận toàn thua.

Chiều 27/7, đội tuyển nữ Việt Nam bước vào lượt trận thứ 2 bảng E vòng bảng World Cup 2023 gặp Bồ Đào Nha và để thua với tỉ số 0-2 dù đã thi đấu với rất nhiều sự nỗ lực.

Đại diện của Đông Nam Á đã tung được 5 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương, tiếc rằng lại không có bàn thắng. Trong khi hàng thủ không thể chống đỡ lại sức tấn công mạnh mẽ của đối thủ và nhận về tới hai bàn thua.

Trận thua này khiến tuyển nữ Việt Nam đứng cuối bảng E với 0 điểm và sớm dừng bước ở vòng bảng và trận đấu cuối với tuyển Hà Lan chỉ còn mang ý nghĩa thủ tục. Trong khi đó, tuyển nữ Bồ Đào Nha buộc phải thắng Mỹ ở lượt trận cuối để chắc chắn đi tiếp.

Ngoài tuyển nữ Việt Nam, World Cup 2023 cũng đã xác định được 3 đội bóng khác bị loại sớm là CH Ireland, Costa Rica và Zambia. Ở chiều ngược lại, Nhật Bản và Tây Ban Nha ở bảng C giành quyền đi tiếp sớm hai lượt trận sau hai trận toàn thắng.

Theo lịch đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đá trận cuối cùng vòng bảng cũng là trận đấu cuối ở giải đấu năm nay với đội tuyển nữ Hà Lan vào ngày 1/8 tới.

Sau khi kết thúc hành trình của mình ở Vòng chung kết World Cup nữ 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ phải lập tức chuẩn bị cho giải đấu tiếp theo là Đại hội thể thao châu Á - ASIAD 19.

Môn bóng đá nữ Asiad 19 sẽ diễn ra từ 25/9 đến 6/10 nên thầy trò HLV Mai Đức Chung sẽ có khoảng 2 tháng chuẩn bị cho giải đấu tại Trung Quốc.

Theo kết quả bốc thăm vừa mới được công bố, tuyển nữ Việt Nam nằm ở bảng D với các đối thủ là Nhật Bản, Nepal và Bangladesh. Tại môn bóng đá nữ ở ASIAD 19, 5 đội nhất bảng cùng 3 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền vào chơi ở vòng tứ kết.

Môn bóng đá nữ sẽ chỉ có 17 đội bóng tham dự, chia thành 5 bảng đấu, trong đó có 2 bảng 4 đội và 3 bảng đấu có 3 đội. Vì thế cơ hội đi tiếp của tuyển nữ Việt Nam là không nhỏ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ