Những điều chỉnh cần thiết trong quy định về dạy thêm, học thêm

GD&TĐ - Một số dự kiến điều chỉnh trong quy định về dạy thêm, học thêm của Bộ GD&ĐT nhận được ý kiến đồng tình, ủng hộ.

Giờ học tại Trường THPT Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).
Giờ học tại Trường THPT Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long).

Bộ GD&ĐT gửi văn bản đến một số Sở GD&ĐT lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGDĐT quy định về dạy thêm, học thêm trước khi đăng tải xin ý kiến dư luận rộng rãi.

Một trong những dự kiến sửa đổi là cho phép linh hoạt hơn về thời lượng dạy thêm trong nhà trường, thông qua việc giao quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT quyết định đối với những trường hợp theo đề nghị của Hiệu trưởng.

Đồng tình với dự kiến sửa đổi này, ông Võ Tấn Phát - Hiệu trưởng Trường THPT Vĩnh Long (tỉnh Vĩnh Long) cho rằng mức độ tiếp thu kiến thức ở mỗi môn học và giữa các học sinh là rất khác nhau.

Cụ thể, hiện có 3 đối tượng được học thêm trong nhà trường là: học sinh có kết quả học tập môn học ở học kỳ liền kề ở mức chưa đạt; học sinh được nhà trường lựa chọn bồi dưỡng học sinh giỏi; học sinh lớp cuối cấp tự nguyện đăng ký ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốt nghiệp theo kế hoạch giáo dục của nhà trường. Những nhóm đối tượng này có nhu cầu về thời lượng học khác nhau.

Bên cạnh đó, có môn học chỉ cần 2 tiết dạy thêm là có thể đáp ứng mục tiêu, yêu cầu đặt ra; nhưng cũng có môn học, nếu chỉ giới hạn trong 2 tiết thì sẽ không bảo đảm, đòi hỏi thời lượng nhiều hơn để đạt hiệu quả.

Một dự kiến sửa đổi khác là điều chỉnh yêu cầu về đăng ký kinh doanh đối với tổ chức hoặc cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền. Sửa đổi này cũng cần thiết nhằm phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới khi đa dạng các loại hình doanh nghiệp.

Đồng thời, dự kiến sửa đổi, bổ sung trách nhiệm của UBND cấp xã (chuyển trách nhiệm của UBND cấp huyện trước đây cho UBND cấp xã) và cấp tỉnh nhằm phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành có liên quan và phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp.

Bộ GD&ĐT cũng dự kiến bổ sung quy định về việc cập nhật thường xuyên trên cổng thông tin điện tử, hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở khi công khai thông tin đối với tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường. Mục đích sửa đổi giúp công khai minh bạch việc dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường, phục vụ tốt cho công tác kiểm tra, giám sát.

Cuối cùng, Bộ GD&ĐT dự kiến bổ sung quy định giáo viên phải báo cáo trước khi bắt đầu và cập nhật báo cáo khi có thay đổi của một trong những nội dung báo cáo. Theo ông Võ Tấn Phát, đây cũng là quy định phù hợp, giúp hiệu trưởng các trường nắm rõ nội dung, đối tượng dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền quản lý của nhà trường; tăng cường trách nhiệm của hiệu trưởng trong quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Từ thực tiễn triển khai Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, ông Võ Tấn Phát đề nghị, UBND tỉnh khi ban hành quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn nên quy định trách nhiệm và cơ chế phối hợp của UBND cấp xã đối với trường THPT trong kiểm tra tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Về phía Bộ GD&ĐT, ông Võ Tấn Phát đề nghị sớm lấy ý kiến rộng rãi để ban hành chính thức Thông tư điều chỉnh, bổ sung Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT, giúp cho các nhà trường chủ động hơn trong xây dựng kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để quản lý tốt hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và đào tạo. Ảnh: TTXVN

Kỳ vọng chính sách đột phá phát triển con người

GD&TĐ - Các đảng viên trẻ kỳ vọng Đại hội XIV của Đảng sẽ mở ra những định hướng chiến lược mang tính đột phá về phát triển khoa học, công nghệ, giáo dục, đổi mới sáng tạo và thu hút nhân tài trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Bên cạnh nỗ lực của gia đình, các nguồn lực xã hội đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ phụ huynh và trẻ có nhu cầu đặc biệt. Ảnh minh họa: ITN.

Giáo dục trẻ ngỗ nghịch: Yêu thương song hành thấu hiểu

GD&TĐ - Theo các chuyên gia, việc can thiệp và giáo dục trẻ có nhu cầu đặc biệt đòi hỏi sự yêu thương song hành hiểu biết khoa học, kiên nhẫn và phối hợp chặt chẽ giữa gia đình - nhà trường - xã hội, thay vì giao phó hoàn toàn cho những mô hình thiếu kiểm soát.

Ông Hà Sỹ Đồng trả lời báo chí.

Đại hội XIV - Một Đại hội có ý nghĩa bản lề lịch sử

GD&TĐ - Ông Hà Sỹ Đồng, nguyên Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị (cũ), đại biểu Quốc hội khoá XV cho rằng Đại hội XIV của Đảng không chỉ là Đại hội tổng kết, mà phải là Đại hội mở đường, xác lập tầm nhìn và phương thức phát triển mới cho đất nước trong nhiều thập niên tới.