Những cô giáo say nghề

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Những nhà giáo tâm huyết, sáng tạo của quận Tây Hồ (Hà Nội) luôn sẵn sàng đổi mới để có những bài giảng hay nhất, hiệu quả nhất cho học trò.

Cô Nguyễn Thanh Hằng – giáo viên Trường THCS Quảng An.
Cô Nguyễn Thanh Hằng – giáo viên Trường THCS Quảng An.

Đam mê dạy Toán

Với sự tận tâm trong sự nghiệp, luôn say mê, tìm tòi, đổi mới, sáng tạo, không chấp nhận lối mòn trong công việc, cô Nguyễn Thanh Hằng thực sự đã tìm được con đường riêng cho bản thân nhưng cô không đi một mình, không những luôn làm mới mình mà còn có sức lan tỏa tới các đồng nghiệp, tới phụ huynh và học sinh.

Năm 2005, cô Nguyễn Thanh Hằng nhận nhiệm vụ công tác tại Trường THCS Quảng An từ năm 2005. Tại đây, cô luôn có ý thức tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ. Cô luôn có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, tích cực tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Với sức trẻ, lòng nhiệt huyết và yêu nghề, cô luôn cố gắng tìm tòi, đổi mới phương pháp dạy học để tạo hứng thú học tập cho học sinh. Cô tham gia các tiết dạy chuyên đề đổi mới phương pháp, tham gia các cuộc thi để học hỏi và nâng cao trình độ.

Với sự nỗ lực phấn đấu, cô giáo Nguyễn Thanh Hằng đã đạt được nhiều thành tích nổi bật như: Giải Nhất Hội thi Giáo viên dạy giỏi bộ môn Toán học cấp Quận năm học 2020 - 2021; Giải Nhì Hội thi Giáo viên dạy giỏi bộ môn Toán cấp Thành phố năm học 2022 - 2023; nhiều năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

“Tôi luôn trăn trở, làm sao để học sinh yêu thích môn Toán. Tôi biến những tiết học khô khan trở nên gần gũi, từ đó khơi gợi hứng thú cho học sinh trong từng giờ học” – cô Hằng bộc bạch.

Theo đó, trong mỗi bài học, cô chủ động gợi dẫn để học sinh thấy Toán học bắt nguồn từ cuộc sống. Và cũng từ trang sách, Toán học bước ra cuộc đời trong từng việc làm hết sức cụ thể. Đó là khi Toán học giúp những người dân làng nghề truyền thống tính bờ, tính thửa; tính năng suất cây trồng; giúp kiến trúc sư thiết kế các công trình…

“Chính những câu chuyện bình dị mà gần gũi, sinh động đó đã giúp học sinh hiểu và đam mê hơn với những tìm tòi có tính ứng dụng của môn Toán phù hợp với nhận thức và phát triển năng lực của học sinh theo từng lứa tuổi. Đồng thời, cũng khiến cho mối quan hệ cô trò thân mật, tình cảm hơn….” – cô Hằng chia sẻ.

Năm tháng trôi qua, cô Hằng miệt mài, cặm cụi bên những trang giáo án, những bài giảng, thầm lặng thổi hồn mình vào từng con số, từng hình vẽ để học trò vì cô mà yêu Toán, vì cô mà ở lại gắn bó với mảnh đất Quảng An. Trong hành trình ấy, đã có những học trò thành công trong nhiều lĩnh vực: Kiến trúc, Kinh tế, Y tế, Giáo dục…

Cô Hằng tâm niệm, dạy học là một nghề cao quý nhưng cũng là một nghề rất đỗi vất vả, lắm chông gai, nhiều áp lực, nhất là trong thời kì kinh tế thị trường hiện nay. Điều đó, khiến cho người cầm lái chùn lòng, thậm chí hoang mang…

Tuy nhiên, vượt lên tất cả, cô vẫn chọn, vẫn yêu nghề dạy học. Cô đam mê dạy con số như đam mê tuổi thanh xuân đẹp nhất trong cuộc đời mình. Cô luôn ghi nhớ và lấy lời dạy của Bác Hồ làm kim chỉ nam cho mình: “ Người thầy giáo tốt - thầy giáo xứng đáng là thầy giáo - là người vẻ vang nhất. Dù là tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.

Ứng dụng lớp học thông minh

“Bản thân tôi luôn nỗ lực để xây dựng nhà trường với mục tiêu chất lượng giáo dục, tình yêu thương, lòng nhân ái được đặt lên hàng đầu” – cô Nguyễn Thị Thu Hà bộc bạch.

Hơn 7 năm gắn bó với Trường tiểu học Xuân La, cô Nguyễn Thị Thu Hà – giáo viên môn tiếng Anh vẫn luôn không ngừng học tập, trau dồi kiến thức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Cô luôn có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết trong giảng dạy, hết lòng vì học sinh thân yêu, tích cực tự học, tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; luôn đi đầu trong việc đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà – giáo viên môn tiếng Anh,Trường tiểu học Xuân La. Ảnh: NVCC.

Cô Nguyễn Thị Thu Hà – giáo viên môn tiếng Anh,Trường tiểu học Xuân La. Ảnh: NVCC.

Với tinh thần cầu thị, cô Hà không chỉ làm tốt công tác chuyên môn mà thường xuyên giúp đỡ, chia sẻ với đồng nghiệp những sáng kiến kinh nghiệm phục vụ cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy môn tiếng Anh.

Theo đó, cô luôn chủ động và sáng tạo trong việc vận dụng khoa học giáo dục tiên tiến vào giảng dạy, vận dụng những sáng kiến kinh nghiệm tiên tiến vào thực tiễn. Nhiều sáng kiến đổi mới của cô được áp dụng, nâng cao hiệu quả bài giảng môn Tiếng Anh và được đánh giá cao.

Cô khơi nguồn, truyền cảm hứng cho học sinh thân yêu bằng ứng dụng lớp học thông minh Classpoint mang lại hiệu quả vượt trội. Cô đã khéo léo vận dụng những phần mềm hiện đại như Zoom, Google meeting để kết nối học sinh với các trường bạn, tạo hứng thú mới cho học sinh tham gia vào bài học.

“Học sinh Trường tiểu học Xuân La đã có những tiết học kết nối với các bạn học sinh Trường tiểu học Lê Ngọc Hân - Thành phố Lào Cai mang lại những trải nghiệm hết sức thú vị với giờ học tiếng Anh” – cô Hà cho hay.

Năm học 2022-2023, tại Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học, cô Hà đạt giải Nhất với phần thi thực hành một tiết dạy tiếng Anh. Phần trình bày biện pháp góp phần nâng cao chất lượng giáo dục "Khai thác, ứng dụng một số phần mềm trong thiết kế trò chơi, bài tập môn Tiếng Anh" của cô cũng được Hội đồng Ban giám khảo ghi nhận và đánh giá cao.

Truyền cảm hứng cho đồng nghiệp

Điều đặc biệt hơn nữa, chính là sự ủng hộ nhiệt tình của các bậc phụ huynh học sinh với niềm vui được đồng hành cùng con trong quá trình triển khai các dự án. Từ đó họ trở thành tuyên truyền viên về chất lượng giáo dục của nhà trường và là “đối tác” tích cực phối kết hợp cùng cô giáo Phùng Hương Giang xây dựng môi trường giáo dục lý tưởng cho trẻ.

Sau 12 năm ra trường, cô giáo Phùng Hương Giang - Trường mầm non Tây Hồ luôn cố gắng hết mình, vận dụng những kiến thức đã học để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Với vị trí là tổ trưởng chuyên môn, cô luôn phát huy tốt vai trò của mình, lan tỏa tích cực đến đồng nghiệp, cùng đồng nghiệp tháo gỡ những khó khăn, tìm ra giải pháp tối ưu để xây dựng các hoạt động cho trẻ.

Những năm gần đây, hướng tiếp cận Reggio Emilia nổi lên như một xu hướng mới trong giáo dục mầm non. Với tinh thần học hỏi, say mê, tâm huyết với nghề, cô Giang đã chủ động tham gia các khóa học chuyên sâu về hướng tiếp cận Reggio Emilia, thực hiện triển khai kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu thông minh để thiết kế lớp học theo hướng tiếp cận Reggio Emilia và dạy học dự án.

Cô giáo Phùng Hương Giang - Trường mầm non Tây Hồ

Cô giáo Phùng Hương Giang - Trường mầm non Tây Hồ

Tự tay thu gom các nguyên vật liệu và thiết kế lớp học, cô Giang đã tạo cho các con học sinh một môi trường hoạt động lý tưởng, mang đến những trải nghiệm thú vị hoàn toàn khác biệt với một không gian đầy ắp những nguyên vật liệu thông minh.

Sau một thời gian trải qua nhiều dự án lớn nhỏ, thú vị khác nhau, cô Giang nhận thấy, trẻ có những chuyển biến rõ rệt dựa trên các tiêu chí đánh giá rất cụ thể như: mức độ hứng thú khi tham gia hoạt động, trẻ háo hức, tò mò muốn khám phá, thể hiện được ngôn ngữ của bản thân mình theo cách rất riêng; phạm vi kiến thức được mở rộng; mức độ tinh chỉnh các kỹ năng cũng được cải thiện đáng kể.

Những thay đổi tích cực nói trên cùng với sự say mê, tâm huyết sáng tạo hết lòng vì học sinh của cô Giang đã chạm đến niềm say mê, mong muốn được học hỏi, đổi mới hình thức, phương pháp dạy học mới đối với các giáo viên lớn tuổi.

Đồng thời, khích lệ những giáo viên trẻ để họ có thêm động lực, mạnh dạn thay đổi, dám áp dụng những kiến thức mới. Thay vì ngại bắt đầu với cái khó, giờ đây họ luôn mong muốn được chia sẻ, tìm hiểu về triết lý giáo dục, giá trị cốt lõi, về cách tiến hành các dự án lấy cảm hứng từ Reggio Emilia để có thể nhân rộng mô hình lớp học hạnh phúc.

Đội ngũ giáo viên trong nhà trường luôn có sự nhất trí cao khi đưa ra các ý tưởng thiết kế, hào hứng chia sẻ khi phát hiện nguyên liệu mới, nhiệt tình thu gom, hỗ trợ đồng nghiệp trong quá trình tìm kiếm và khai thác nguồn nguyên vật liệu.

Với những nỗ lực cố gắng không ngừng, năm 2023, cô Giang tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố và đạt giải Nhất với phần thi thực hành. Phần trình bày biện pháp sáng tạo “Sử dụng nguyên vật liệu thông minh để thiết kế lớp học theo hướng tiếp cận Reggio Emilia” được hội đồng ban giám khảo ghi nhận và đánh giá cao.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Minh họa/INT

Nhiệm kỳ 2.0 ?

GD&TĐ - Theo kết quả cuộc thăm dò do Reuters/Ipsos vừa tiến hành, Tổng thống Joe Biden chỉ còn dẫn trước 1% so với đối thủ là cựu Tổng thống Donald Trump.
Minh họa/INT

Câu trả lời rõ ràng

GD&TĐ - Mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn cho biết, sẽ thay thế tuyến buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa bằng tuyến đường sắt đô thị...
Rút ngắn kỳ nghỉ hè có thể cải thiện năng suất học tập của học sinh.

Đề xuất rút ngắn kỳ nghỉ hè tại Anh

GD&TĐ - Quỹ từ thiện Nuffield, Anh, đề xuất nước này nên rút ngắn kỳ nghỉ hè từ 6 tuần xuống 4 tuần còn thời gian nghỉ giữa các học kỳ kéo dài 1 - 2 tuần.