Những chuyên án ma túy ‘khủng’ năm 2017

GD&TĐ - Năm 2017, lực lượng chức năng đã thành lập nhiều chuyên án đấu tranh, triệt phá hàng loạt vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sản xuất ma túy trái phép với số lượng lớn, thu giữ cả tấn ma túy.

Tang vật 150 bánh heroin thu giữ được của đối tượng Nguyễn Văn Dũng khi y đang vận chuyển trên đường cao tốc Hà Nội lên Thái Nguyên
Tang vật 150 bánh heroin thu giữ được của đối tượng Nguyễn Văn Dũng khi y đang vận chuyển trên đường cao tốc Hà Nội lên Thái Nguyên

Đầu năm với những vụ bắt ma túy lớn

* 22h ngày 18/3, lực lượng tổ chức chặn bắt chiếc Fortuner màu bạc nghi vấn chạy trên Quốc lộ 6, hướng từ Tây Bắc về Hà Nội. Hàng chục công an mặc áo chống đạn, được trang bị vũ khí ém quân tại Trạm thu phí Lương Sơn. Sau gần 20 km bỏ chạy, tài xế bị bắt cùng 100 bánh heroin trong bao tải và gần 250 triệu đồng.

Liên quan đến chuyên án ma túy này, chiều 18/3, nhà chức trách bắt giữ 2 người, thu xe ô tô nhãn hiệu Zace cùng 30 bánh heroin tại trạm thu phí Xuân Mai, Hòa Bình.

* Khoảng 2h30" ngày 29/3, tại QL 1A đoạn qua địa bàn xã Thanh Hà (Thanh Liêm, Hà Nam), Công an tỉnh Hà Nam phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an đã bắt quả tang 6 đối tượng đang vận chuyển 12,5 bánh heroin, 41.600 viên ma túy tổng hợp, 4 gói ketamin, 8 gói ma túy tổng hợp dạng đá.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 khẩu súng thể thao, 15 viên đạn ghém, 4 xe ô tô và một số tang vật có liên quan đến vụ án.

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ 20 đối tượng, thu giữ hơn 12 bánh heroin và 2 “cây” heroin, 8.100 viên ma túy tổng hợp…

* Ngay sau đó, ngày 8/4/2017, Công an TP. Hải Phòng triệt phá một "xưởng" sản xuất ma túy "khủng" ở quận Ngô Quyền, thu giữ 1.300 viên thuốc lắc thành phẩm, hơn 2 kg ketamine và nguyên liệu pha sẵn (tương đương 8.000 viên ma túy), máy dập, máy sấy, các phương tiện, dụng cụ dùng để sản xuất trái phép chất ma túy.

Đối tượng là Nguyễn Văn Nam (33 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền), chủ “xưởng” từng có quan hệ thân thiết với đường dây sản xuất ma túy "khủng" ở Hải Phòng do Khúc Thị Minh Trang (34 tuổi, ngụ cùng quận) cầm đầu. Trang bị bắt vào cuối năm 2016 về hành vi sản xuất thuốc lắc.

Trong thời gian làm ăn chung, Nam học kỹ thuật sản xuất thuốc lắc của đàn chị. Khi “thạo việc”, Nam sản xuất mỗi ngày cả ngàn viên thuốc lắc tung ra thị trường.

Từ những lô hàng giá hàng chục tỷ đồng

* Chiều 22/6, tại bản An Nụ Sỏn Xay, thị xã Pak San, tỉnh Bôlykhamxay (Lào), Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh phối hợp với nhà chức trách Lào bắt giữ 5 nam thanh niên mang quốc tịch Lào đang có hành vi tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Lực lượng chức năng bắt quả tang các đối tượng vận chuyển 40 bánh heroin cùng 120.000 viên ma túy tổng hợp trên 2 ô tô bán tải.

Nhóm nghi can khai nhận, số heroin và ma túy tổng hợp lấy từ Lào, khi tới gần cửa khẩu quốc tế Cầu Treo sẽ tìm cách vận chuyển qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam tiêu thụ.

Nhà chức trách xác định, số heroin và ma túy tổng hợp trên có giá hàng chục tỷ đồng.

* Tháng 9/2017, đường dây vận chuyển ma túy do Âu Văn Tạch (43 tuổi, trú tại khu Dây Thép, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn) và Nguyễn Đình Oai (53 tuổi, ở tại xã Chôm Hạnh, huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An) thiết lập bị triệt phá.

Âu Văn Tạch là một đối tượng nghiện ma túy, sống bằng việc vận chuyển thuê hàng nhập lậu từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong quá trình đi lại giữa hai bên biên giới, anh ta có quen biết một người phụ nữ tên là Âu Thị Sờ Láy, người Việt Nam đã sang Trung Quốc sinh sống và lấy chồng từ nhiều năm nay.

Âu Thị Sờ Láy đặt vấn đề với Tạch về việc vận chuyển thuê ma túy từ Việt Nam sang Trung Quốc bán kiếm lời. Tạch cần tiền tiêu xài nên trước khoản lợi nhuận hứa hẹn được hưởng, anh ta tặc lưỡi đồng ý ngay. Đến tháng 9/2017, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an tỉnh Lạng Sơn làm rõ Tạch đã vận chuyển 263 bánh heroin với số tiền công hơn 1,3 tỷ đồng...

* Cũng trong tháng 9, tại xóm Án Lại, xã Nguyễn Huệ, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng, Công an tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng Hoàng Xuân Dũng, 31 tuổi, trú tại thị trấn Thanh Nhật, huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng và Vi Văn Quân, 31 tuổi, trú tại tổ 24, phường Hợp Giang, thành phố Cao Bằng tỉnh Cao Bằng vì buôn lậu ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 86 bánh heroin; 1 súng quân dụng và 35 viên đạn; 1 gói thuốc phiện ; 199 viên ma túy tổng hợp; 1 ô tô biển kiểm soát 29C-931.76 và một số tang vật liên quan.

Đến vụ vận chuyển ma túy lớn nhất từ trước tới nay tại Hưng Yên

Sau thời gian lập chuyên án đấu tranh, khoảng 20h ngày 5/10, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp với Cục CSĐT tội phạm về ma túy-Bộ Công an, mật phục tại ngã tư đường Nguyễn Văn Linh, phường Hiến Nam, TP.Hưng Yên, bắt quả tang 1 người đàn ông trung niên mang theo “túi hàng” lớn, bên trong đựng các khối chữ nhật màu trắng.
 
Qua kiểm tra sơ bộ, lực lượng chức năng xác định có tổng cộng 20 khối hình chữ nhật, đều là heroin có trọng lượng hơn 7 kg. Danh tính đối tượng được làm rõ là Nguyễn Thanh Bình (57 tuổi, trú tại tổ 13 phường Minh khai, TP. Hà Giang, tỉnh Hà Giang).

Đây là vụ mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Hưng Yên.

"Tập đoàn" sản xuất ma túy lớn nhất nước bị triệt phá

Tháng 6/2017, Văn Kính Dương (tức Hiếu, ngụ Hà Nội) bị Công an TPHCM bắt cùng 20 đồng phạm. Người đàn ông 36 tuổi được xác định cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán ma túy lớn nhất từ trước đến nay. Dương có nhiều xưởng sản xuất ma tuý tại TPHCM nằm ở khu Trung Sơn và quận 7; gần chục xưởng khác ở Nha Trang, Đồng Nai, Hà Nội. Từ đầu năm 2016 đến khi bị bắt "tập đoàn" của Dương sản xuất gần 300 kg thuốc lắc (mỗi kg khoảng 5.000 viên). Hàng được chúng vận chuyển từ Sài Gòn ra Hà Nội trong các va li, mỗi lần hơn 50 kg. Giá mỗi viên thuốc lắc là gần 200.000 đồng.

Hơn 200 chiến sĩ đồng loạt bao vây, khám xét 13 xưởng sản xuất ma túy, nơi ở của nhóm Dương tại TPHCM và các tỉnh thành, thu giữ hơn 500.000 viên thuốc lắc, 120 kg bột ma túy (ước tính  khoảng hơn 200 tỷ đồng).  Hơn 10 tỷ đồng, 7 ô tô (trong đó có siêu xe McLaren), nhiều máy móc, bất động sản tại TPHCM, Nha Trang... được cho liên quan đến hành vi phạm pháp đã bị niêm phong.

Cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên: Những chuyên án lớn

* Chiều ngày 9/8, tổ công tác của Cục C47 chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị chức năng làm nhiệm vụ trên tuyến đường cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên tại huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh phát hiện một xe tải đang lưu thông theo hướng Hà Nội-Thái Nguyên có 150 bánh chất bột màu trắng, nghi là heroin.

Ban đầu đối tượng khai nhận 150 bánh trên là heroin, đang vận chuyển thuê cho một người ở Thái Nguyên. Tiền công cho chuyến hàng trên là 70 triệu đồng. Đối tượng cũng khai nhận trước đó đã vận chuyển thành công nhiều chuyến hàng.

* Ngày 11/10, Đội tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ Cao tốc số 2, Cục CSGT đã phát hiện và bắt giữ 30 bánh heroin cùng đối tượng vận chuyển trái phép trên tuyến cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên.

Người điều khiển phương tiện là Trần Tiến Phương (sinh năm 1976, hộ khẩu thường trú tại thị trấn Nông Trường, Mộc Châu, Sơn La).

Những tháng cuối năm, tình hình ‘nóng’ với những vụ án ‘khủng’

Những tháng cuối của năm 2017, lực lượng chức năng đã triệt phá một loạt các vụ vận chuyển với số lượng hàng chục bánh heroin/lần.

* Ngày 1/10, Công an Nghệ An đã bắt 3 đối tượng vận chuyển ma túy từ Lào về Nghệ An, thu giữ 20 bánh heroin, 1 kg ma túy đá và 12 nghìn viên ma túy tổng hợp.

Các đối tượng bị bắt gồm Phạm Văn Tùng (27 tuổi, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An); Phạm Văn Hùng (47 tuổi, trú tại xã Phú Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) và Lò Văn Sao (34 tuổi, trú tại Bản Mét, xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An).

* Ngày 16/11, Sùng A Lòng, SN 1983 và cháu ruột là Hàng A Lăng, SN 1993 cùng trú tại xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình cùng đi xe ô tô Fotuner đến bãi trông giữ xe phường Định Công, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Sau đó, một chiếc lốp dự phòng được chuyển từ xe của Lòng sang chiếc xe ô tô Corolla Altis của Nguyễn Bá Lam, SN 1978, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội gửi tại đây.

Lúc này, lực lượng Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai các tổ công tác cùng lúc ập vào kiểm tra hai chiếc xe ô tô và các đối tượng nói trên. Phát hiện trong người Sùng A Lòng có 74 triệu đồng, Hàng A Lăng có 50 triệu đồng. Kiểm tra trong chiếc lốp dự phòng chuyển từ xe Lòng sang xe Lam có 16 bánh heroin, 1.800 viên ma tuý tổng hợp.

Ngay sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ các đối tượng liên quan là Vũ Đình Thuân, SN 1960, trú tại huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh và Nguyễn Thị Nguyệt, SN 1963, trú tại phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyệt, lực lượng CA thu giữ 47 viên ma túy tổng hợp, hơn 35.000 USD và gần 135 triệu đồng.

Kết quả giám định cho thấy 16 bánh chất bột màu trắng được xác định là heroin có trọng lượng 5.631, 36g; 1.800 viên ma túy tổng hợp có trọng lượng 171,19g. Số ma túy thu trong nhà Nguyệt là ma túy tổng hợp có trọng lượng 4,537g.

* Ngày 4/12, Công an tỉnh Sơn La cho biết đã phối hợp với Đội 5- Cục điều tra chống buôn lậu – Tổng cục Hải quan bắt giữ 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng bị bắt gồm: Vàng A Páo (tên gọi khác là Vàng Vương Chí), 26 tuổi và Vàng A Tráng, 25 tuổi, cùng trú tại xã Hua Nhàn, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La. Tang vật thu giữ gồm 11 bánh heroin, 1.956 viên ma túy tổng hợp, 1 xe máy, 2 điện thoại di động và một số vật chứng liên quan khác.

* Khoảng 5h sáng  ngày 5/12, tại khu vực Km53, Quốc lộ 32 (thị trấn Tây Đằng, Ba Vì, Hà Nội), tổ công tác bắt giữ Tạ Anh Tuấn cùng Nguyễn Hồng Quân (lái xe) cùng tang vật là 47 bánh heroin trọng lượng hơn 16 kg; một túi ma túy tổng hợp Methaphetamin trọng lượng 19,70 gam; ba điện thoại di động; một ô tô; ba triệu đồng và một số đồ vật, tài sản có liên quan.

Khai nhận tại chỗ, các đối tượng cho biết số ma túy trên được một đối tượng nam giới tên Thổ ở Lóng Luông, Vân Hồ, Sơn La thuê vận chuyển về Hà Nội với tiền công là 120 triệu đồng. 

Vì sao tội phạm ma túy vận chuyển với số lượng ngày càng lớn?

Theo khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự, nếu tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt heroin hoặc cocain có trọng lượng từ 100 gam trở lên thì có thể bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Tuy nhiên, các đối tượng vẫn “lao như con thiêu thân” vào con đường này.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, đa số các đối tượng đều nhận thức được rằng 1 bánh cũng có thể bị tử hình, 10 bánh cũng bị tử hình hay 100 bánh cũng vậy. Do đó, bọn chúng sẵn sàng vận chuyển với số lượng rất lớn. Ngoài ra, nếu vận chuyển 1 bánh hoặc 2 bánh thì lợi nhuận không cao nên việc vận chuyển với số lượng ma túy lớn, có chuyến “hàng” lên tới 10 tỷ đồng, các tổ chức tội phạm “đi” 1 lần có thể nghỉ vài tháng hoặc thậm chí 1 năm là đã làm giàu được.

Theo Tiengchuong.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ