Những chân dài đình đám trên sàn catwakk Việt một thời

GD&TĐ - Dù giải nghệ đã lâu nhưng họ vẫn là biểu tượng nhan sắc của làng mẫu Việt. Đặc biệt, đời sống riêng cũng như sự nghiệp hiện tại của họ khiến ai nấy đều ngưỡng mộ.

Thúy Hằng – Thúy Hạnh.
Thúy Hằng – Thúy Hạnh.

Thúy Hằng – Thúy Hạnh

Thúy Hằng thực sự là siêu mẫu khiến người ta nhớ mãi bởi vẻ ngoài sắc sảo đằm thắm cùng thần thái chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Năm 22 tuổi, Thúy Hằng rời bỏ sự nghiệp đang thăng hoa của mình để đi lấy chồng. Bước chân về gia đình nhà chồng, tính cách hiền dịu của cô càng được “bồi đắp” để phù hợp với hình mẫu người vợ  “công - dung - ngôn - hạnh”. 

Thời điểm đó, không mấy ai tin siêu mẫu đang có một tương lai rực rỡ ở phía trước đón chờ lại quyết định khép lại tất cả để tập trung gần như toàn thời gian cho gia đình. Hiện tại, ngoài kinh doanh, Thúy Hằng còn tích cực với công việc giảng dạy cho nhiều người mẫu nhí. Ước mơ về một thế hệ người mẫu vàng trong làng thời gian quốc tế luôn được Thúy Hằng ấp ủ.

Dù bận bịu với quá nhiều công việc thì với Thúy Hằng, gia đình vẫn là quan trọng nhất. Chồng cô cũng ít khi xuất hiện nên có nhiều đồn thổi xoay quanh cuộc sống của họ. Tuy nhiên, trước những tò mò ấy, Thúy Hằng vẫn chứng minh được rằng mình đang hạnh phúc bên chồng tiến sĩ và 2 con (một trai một gái).

Trái ngược với tính cách khá “thuần” của chị gái, Thúy Hạnh có vẻ phá cách hơn. Quyết định Nam tiến để phát triển sự nghiệp, Thúy Hạnh chấp nhận rời xa gia đình ở Hà Nội. Cô được báo chí nhận xét là chân dài cá tính, thích chủ động trong công việc và cuộc sống.

Trong suốt thời gian hẹn hò nhạc sĩ Minh Khang, cô giấu kín cả người thân lẫn đồng nghiệp. Chỉ sau khi đã xây dựng mái ấm hạnh phúc, Thúy Hạnh mới tiết lộ rằng cô quen nhạc sĩ cùng tuổi trong một lần anh cùng ca sĩ Đăng Khôi ra Hà Nội dự sự kiện. 

Việc chân dài đình đám Hà thành chịu cưới một nam nhạc sĩ không có ngoại hình nổi bật, không giàu có từng gây xôn xao làng giải trí. Hiện tại, Thúy Hạnh khá đắt show đào tạo người mẫu, làm giám khảo các chương trình truyền hình thực tế và làm hình ảnh đại diện cho các thương hiệu.

Sau ánh hào quang của Thúy Hạnh trên sân khấu là hình ảnh một người vợ, người mẹ giản dị trong gia đình cùng chồng và hai cô con gái xinh xắn Suli và Suti.

Ngọc Thúy

Những chân dài đình đám trên sàn catwakk Việt một thời ảnh 1

Trong làng mẫu Việt, Ngọc Thúy từng là gương mặt sáng giá, cô được coi là biểu tượng nhan sắc sau thập niên 90 với vẻ đẹp gợi cảm đậm chất Marilyn Monroe.

Ngọc Thúy từng chọn ngành sư phạm sau khi tốt nghiệp phổ thông với kết quả khá cao nhưng vì hoàn cảnh gia đình, cô buộc phải gác lại việc học. Thừa hưởng chiều cao 1m68 từ mẹ, Ngọc Thúy quyết định lựa chọn nghề người mẫu để mưu sinh. Cô lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. 

Với giải thưởng “Người mẫu xuất sắc nhất” năm 2003, Ngọc Thúy là người đẹp tiên phong phân định ranh giới giữa người mẫu hạng B và người mẫu vedette cho mỗi lần xuất hiện (cát-xê khoảng 500 USD giai đoạn 2003 - 2006). Hiện nay, ở tuổi 41, cựu người mẫu hiện sống bình yên, thảnh thơi bên ông xã luật sư và ba con tại xứ cờ hoa. 

Không chỉ có hôn nhân ấm êm, Ngọc Thúy còn gây bất ngờ vì vóc dáng nuột nà ở ngưỡng tứ tuần. Thi thoảng cô vẫn nhận lời làm người mẫu chụp ảnh. Ngọc Thúy từng thừa nhận, nghề mẫu đối với cô là đam mê, nhưng chỉ là ở môi trường làm việc, còn ngoài đó ra thì cô chẳng thể hoà hợp chút nào với cái gọi là showbiz.

Vì thế, mọi người thường chỉ thấy hình ảnh Ngọc Thúy tràn ngập trên mặt báo, ở các bảng hiệu thời trang, nhưng hiếm khi gặp cô ở tiệc tùng, hay những sự kiện ồn ào trong giới. Với cô, lý do đơn giản chỉ là vậy, cô yêu nghề nhưng không thuộc thế giới mang nặng giá trị ảo và phù phiếm.

Xuân Lan

Những chân dài đình đám trên sàn catwakk Việt một thời ảnh 2

Được mệnh danh là “Kate Moss Việt Nam”, Xuân Lan thuộc thế hệ người mẫu kỳ cựu nổi danh từ thập niên 90. Gương mặt lạnh lùng cá tính, phong thái chuyên nghiệp quốc tế đã sớm tạo nên sức hút riêng của Xuân Lan trên sàn diễn thời trang.

Không chỉ có chỗ đứng riêng trên sàn catwalk, Xuân Lan còn gây ấn tượng khi lấn sân sang phim ảnh và kịch nói. Sau khi đoạt giải Siêu mẫu quốc tế, Xuân Lan liên tục trở thành gương mặt thương hiệu của nhiều nhãn hàng lừng lẫy thời bấy giờ.

25 năm theo đuổi sự nghiệp người mẫu và thời trang, với Xuân Lan, những được mất trong nghề không còn là điều quan trọng. Quan trọng là, cô đã dám sống thật với đam mê và quyết liệt với đam mê ấy. Sau khi tuyên bố giải nghệ, cô tập trung vào công việc đào tạo người mẫu trẻ và đạo diễn thời trang.

Xuân Lan sinh bé Thỏ cuối năm 2013, chấp nhận làm mẹ đơn thân suốt 6 năm, không cần bố ruột của con gái có trách nhiệm. Đầu năm 2020, cô kết hôn với đạo diễn kiêm nhà sản xuất ở hải ngoại – Ngọc Lâm. Cô cho biết mình quyết định tái hôn với anh là bởi anh yêu thương, chăm sóc bé Thỏ như con gái ruột. “Trước đây, tôi không dám mơ đến những điều bình dị như thế này.

Vì tôi sợ càng hy vọng, càng thất vọng. Tôi để mọi thứ diễn ra tự nhiên và học cách để chúng tôi bước vào cuộc sống của nhau. May mắn là nửa năm qua đi, mọi chuyện vẫn tốt đẹp. Sau khi cưới, chồng tôi quyết định chuyển hẳn về Việt Nam. Anh nói vợ con ở đâu anh ở đó”, Xuân Lan tâm sự.

Hạ Vy

Những chân dài đình đám trên sàn catwakk Việt một thời ảnh 3

Trong nhiều năm qua, Hạ Vy vẫn là một trong những chân dài tâm huyết với nghề mẫu. Dù ở vai trò người mẫu chuyên nghiệp hay khi chuyển qua vị trí đào tạo, “siêu mẫu gầy” vẫn luôn tận tâm tìm ra những gương mặt tiềm năng cho làng thời trang Việt.

Hạ Vy sở hữu gương mặt đẹp ấn tượng, hình thể thanh mảnh khác hẳn suy nghĩ về một body “bốc lửa” của người mẫu mà nhiều người thời ấy hay đặt ra. Cô từng bước khẳng định vị trí của mình trong làng thời trang và để lại dấu ấn mạnh mẽ mãi đến bây giờ. Không chỉ tạo được tiếng vang với vai trò người mẫu, Hạ Vy còn được biết đến như một “bà trùm chân dài” phía Bắc khi có một lò đào tạo nhan sắc trực thuộc Hội người mẫu Việt Nam.

Đây cũng là cái nôi của nhiều gương mặt quen thuộc như: Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2014 - Huyền My, giải nhì Siêu mẫu Quốc tế 2014 - Hà Phương, cặp song sinh siêu mẫu Thư Huyền - Huyền Thư, mẫu Tây “đình đám” Andrea cũng từng là trò cưng của cô.

Hiện tại, Hạ Vy đã là mẹ 3 con và ở tuổi U40 nhưng cô vẫn khiến các thế hệ mẫu trẻ trầm trồ, thán phục bởi body “chuẩn đét” không mỡ thừa. Không còn thường xuyên lướt sàn catwalk như trước nhưng sự chuyên nghiệp trước ống kính của Hạ Vy vẫn chưa hề mai một.

Hạ Vy tâm sự, có con gái là món quà đặc biệt. Sau khi sinh con trai đầu lòng, 11 năm sau cô mới sinh con trai thứ hai và chờ 4 năm kế tiếp để đón bé út. Con trai lớn của Hạ Vy có vẻ rất biết cách “lựa chọn” những nét đẹp của cả bố và mẹ.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ