Những ‘bước chân sẻ chia’ hỗ trợ người nghèo ăn tết

Những ‘bước chân sẻ chia’ hỗ trợ người nghèo ăn tết

Theo Ban Tổ chức, đây là sự kiện cộng đồng thường niên vừa khuyến khích tinh thần thể thao rèn luyện sức khỏe vừa gây quỹ hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn mỗi dịp xuân về. Sự kiện do Công ty Phú Mỹ Hưng phối hợp cùng UBND Quận 7, Quận 8, Huyện Bình Chánh, Huyện Nhà Bè (TPHCM) tổ chức từ năm 2006 đến nay. 

Ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting chia sẻ về chương trình
 Ông Phan Chánh Dưỡng - Giám đốc Quỹ hỗ trợ Cộng đồng Lawrence S. Ting chia sẻ về chương trình

Năm nay, chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting lần thứ 15 – 2020 đã vận động, quyên góp được gần 3,2 tỷ đồng từ những doanh nghiệp, cá nhân tham gia đi bộ. Trong đó, chương trình đã nhận được sự đóng góp tích cực từ các đơn vị như: Công ty TNHH Tân Thuận, Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sino – Pacific, Công ty TNHH Tân Phát New Development, Công ty DNS Asia Invesment, Công ty Cổ phần BM Windows, Công ty TNHH Xây dựng Trung Quốc (CSCEC), Trường THCS – THPT Đinh Thiện Lý… 

Bà Huỳnh Thị Út, Ủy viên thường trực UBMTTQVN huyện Bình Chánh cho biết: “Từ nguồn kinh phí mà chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting tài trợ, những năm qua, Quỹ Vì người nghèo của huyện đã thực hiện nhiều chương trình chăm lo đời sống cho người nghèo như trao tặng quà tết, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà tình thương. Đồng thời, để những hộ nghèo thoát nghèo bền vững, huyện còn triển khai các chương trình hỗ trợ phương tiện sinh kế như: máy may, xe máy, xe nước mía …”. 

Ở lần thứ 15, chương trình Đi bộ từ thiện Lawrence S. Ting tiếp tục mang đến sự thú vị, hứng khởi cho người tham gia đi bộ qua các tiết mục biểu diễn sôi nổi. Trong suốt lộ trình gần 3km, Ban Tổ chức chuẩn bị các tiết mục như thể dục cổ động, múa Lân, trống hội… nhằm mang đến không khí sôi động, trẻ trung và tràn đầy năng lượng cho người tham gia đi bộ.

Tính từ năm 2006 đến năm 2019, chương trình đã thu hút hơn 197.000 lượt người tham gia và đã vận động, quyên góp được gần 32 tỷ đồng, góp phần thiết thực vào công tác an sinh xã hội và chăm sóc những hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ