Những bức họa từ góc nhìn của bệnh nhân đột quỵ

0:00 / 0:00
0:00

GD&TĐ - Loạt tác phẩm đặt họa sĩ và cả người xem vào lăng kính của bệnh nhân đột quỵ với thị lực mờ nhòa và nhận thức như một đứa trẻ.

Những bức họa từ góc nhìn của bệnh nhân đột quỵ

Ngày 14/2, Giám tuyển nghệ thuật Ace Lê cho biết, triển lãm đầu tay với chủ đề “Ai/Ở đâu/Khi nào” của Phạm Xeen sẽ ra mắt công chúng yêu hội họa TPHCM vào ngày 17/2 tại REI Artspace.

Triển lãm sẽ đưa khán giả đến với góc nhìn của họa sĩ ở một khía cạnh khác về không gian, thời gian và con người hòa lẫn với nhau một cách đồng điệu.

“Triển lãm lần này đánh dấu một bước chuyển mạnh trong phong cách sáng tác và cách tiếp cận đề tài của Xeen. Loạt tác phẩm đặt họa sĩ (và cả người xem) vào lăng kính của người bố hậu đột quỵ với thị lực mờ nhòa và nhận thức như một đứa trẻ với những câu hỏi hoang mang”, Giám tuyển Ace Lê cho biết.

Với họa sĩ trẻ Phạm Công Xeen, có lẽ là một đặc ân khi không cần phải đi kiếm tìm xa xôi, anh rung động với những điều nhỏ bé và bình dị rất đời. Luôn có một sự nhạy cảm bên trong hồi đáp với những gì đang xoay vần trước mắt, những câu chuyện, con người, hiện tượng diễn ra thường nhật. Từ đó thông qua nét vẽ, Xeen trải lòng mình và truyền tải cho người xem thông điệp nhẹ nhàng nhất có thể.

Xeen bước vào tâm trí người cha - một bệnh nhân bị đột quỵ - bằng việc đồng điệu về cách nhìn thế giới để vẽ mọi thứ ngay quanh căn nhà quen thuộc.

Khi mắt ta mờ và tâm trí ta không còn đủ sáng, mọi thứ trước mắt tựa như một màn sương giăng. Họa sĩ mô tả không gian sống thông qua nét vẽ xóa nhòa, nhòe lẫn vào nhau.

Dẫu xuất phát từ một câu chuyện có phần tiêu cực nhưng trong tranh trái lại giống như một nguồn năng lượng mở cân bằng cảm xúc và hướng đến sự bình yên tích cực. Khi đối mặt với hoàn cảnh khó khăn nhất vẫn luôn có một sức mạnh nội tại để tìm được những điều tốt đẹp.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Thí sinh dự thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia TPHCM tổ chức năm 2024. Ảnh: VNU-HCM

Trường ĐH KHXH&NV TPHCM tuyển mới 3 ngành

GD&TĐ - Kinh doanh thương mại Hàn Quốc, Quốc tế học và Nghệ thuật học lần đầu được Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐH Quốc gia TPHCM tuyển sinh.