Những bức hình ám ảnh về thực trạng khan hiếm nước

Ở một số nơi trên thế giới, nước sạch khan hiếm đến mức trẻ em và người nghèo phải sử dụng nguồn nước ô nhiễm và nước bùn bẩn.

Những bức hình ám ảnh về thực trạng khan hiếm nước

Người dân tập trung lấy nước quanh miệng giếng khổng lồ ở làng Natwarghad thuộc bang Gujarat, phía tây Ấn Độ.

Theo International Business Times, khoảng 650 triệu người, tức 10% dân số thế giới, không có điều kiện sử dụng nước sạch và có nguy cơ mắc các bệnh truyền nhiễm cũng như chết trẻ cao.

Nước bẩn và điều kiện vệ sinh kém có thể dẫn đến những căn bệnh nghiêm trọng ở trẻ nhỏ, khiến 900 trẻ dưới 5 tuổi tử vong mỗi ngày trên khắp thế giới, theo ước tính của Liên Hợp Quốc. Báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết bệnh truyền nhiễm do tình trạng thiếu nước và môi trường sống mất vệ sinh khiến một trẻ sơ sinh tử vong mỗi phút.

Người dân ở khu ổ chuột lấy nước uống từ máy bơm tay bị ngập sau cơn mưa lớn ở thành phố Allahabad phía bắc Ấn Độ.

Một bé gái lấy nước uống từ sông Dala ở ngoại thành Yangon, Myanmar.

Bé trai tắm ven đường bằng xô nước ở thành phố Chennai, Ấn Độ.

Cậu bé uống nước đục ngầu chảy từ ao nhỏ tại làng Bule Duba ở Ethiopia.

Nữ công nhân ngoại tỉnh lấy nước uống và nấu ăn từ vòi nước công cộng ở Bắc Kinh, Trung Quốc.

Người đàn ông gánh nước bên bờ sông Hằng ở Allahabad, Ấn Độ.

Theo vnexpress.net

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Cô Nguyễn Thị Thu Hương - giáo viên Ngữ văn, Trường THPT Nhơn Trạch (Đồng Nai) nổi tiếng với phương pháp dạy Văn sáng tạo. Ảnh minh họa: INT

Sức hấp dẫn của ngôn từ văn học

GD&TĐ - Ngôn từ trong văn học không thuần túy để truyền đạt thông tin, mà được nhà văn nâng lên thành một phương tiện biểu hiện thẩm mỹ.

Các nhà khoa học đang tìm cách dùng ánh nắng Mặt trời để thu giữ CO₂.

Thu giữ CO2 từ cảm hứng quang hợp

GD&TĐ - Các nhà khoa học từ Đại học Cornell phát triển phương pháp mới, dùng ánh sáng Mặt trời để thu giữ carbon dioxide (CO2), lấy cảm hứng từ quang hợp...