Những "bóng hồng" từng lướt qua cuộc đời diễn viên Huỳnh Anh

Những "bóng hồng" từng lướt qua cuộc đời diễn viên Huỳnh Anh

Đường tình duyên bên những “bóng hồng”

Điển trai, sự nghiệp gặp nhiều thuận lợi, thế nhưng con đường tình duyên của nam diễn viên chẳng mấy “thuận buồm xuôi gió”. Mối tình được biết đến nhiều nhất là với Á hậu Hoàng Oanh. Cô được biết đến là Á hậu cuộc thi Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh năm 2012, ghi dấu ấn trong lĩnh vực MC, điện ảnh. 

Hoàng Oanh cũng được nhiều người ngưỡng mộ vì cách sống giản dị, khiêm nhường. Thời điểm hẹn hò, người hâm mộ từng phát ghen vì những ngôn tình mà cả hai dành cho nhau. Tuy nhiên, cái kết là đám cưới đẹp như mơ đã không xảy ra khi cặp đôi đột ngột chia tay vào năm 2007 với lý do không hợp. Hậu chia tay, cả hai vẫn giữ mối quan hệ như bạn bè và ủng hộ nhau trong sự nghiệp. Hiện, nữ MC đã có cuộc sống riêng hạnh phúc bên người chồng ngoại quốc.

Khi “tình cũ” Hoàng Oanh có nơi có chốn, khán giả cũng biết đến chuyện tình của Huỳnh Anh với cô gái Việt gốc Bỉ tên là Y Vân. Dù cô không phải người trong giới giải trí nhưng cô sở hữu một nhan sắc xinh đẹp ưa nhìn. Yêu xa 2 năm, tình cảm luôn mặn nồng và dành những lời tốt đẹp khi nói về nhau, cuối cùng cặp đôi cũng chia tay và coi nhau như những người bạn.

Mới đây nhất, thông tin nam diễn viên và cựu người mẫu Hồng Quế hẹn hò đã lan truyền khắp trên mạng xã hội. Khi Hồng Quế thường xuyên đăng ảnh tình cảm của cả hai trên trang cá nhân thì Huỳnh Anh chính thức lên tiếng khẳng định, cả hai đang trong giai đoạn tìm hiểu. Nam diễn viên “Cả một đời ân oán” cũng cho biết, anh thường được mời qua nhà cựu người mẫu ăn cơm và rất thân thiết với con gái của Hồng Quế.

Huỳnh Anh chia sẻ từ giờ đến khi lên đường du học vào tháng 10 anh sẽ tập trung hoàn toàn cho việc tham gia một vai trong phim truyền hình “Người nối nghiệp” do NSƯT Mai Hồng Phong đạo diễn. Đây cũng là thời điểm xa nhà khá lâu vì phải chuyển ra Hà Nội để quay. Đồng thời, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên anh không về Sài Gòn suốt thời gian này. Đối với Huỳnh Anh, đây chính là lúc để tập dượt cuộc sống tự lập một mình trước khi đi nước ngoài.

Không từ bỏ nghiệp diễn

Ít ai biết rằng trước khi bước chân vào làng giải trí, Huỳnh Anh là một vận động viên taekwondo có tiếng ở Hà Nội và nhiều lần đạt giải Vàng trên toàn quốc. Anh cũng được biết đến với vai trò là người mẫu. Thời gian đó, nhận thấy ngoại hình điển trai, diễn xuất tự nhiên và nụ cười khiến nhiều fan hâm mộ “tan chảy”, anh được gọi với biệt danh “Lee Min Ho của Việt Nam”. Tuy vậy, nam diễn viên vẫn cố gắng thoát khỏi biệt danh “hot boy” khi nỗ lực cải thiện diễn xuất qua từng bộ phim. Huỳnh Anh luôn muốn chứng tỏ đam mê với nghề diễn của mình bằng tài năng thay vì cảm nhận về ngoại hình.

Thử sức với nhiều vai diễn khác nhau, Huỳnh Anh được biết đến từ các bộ phim truyền hình ăn khách trong thời gian gần đây như: Chạy trốn thanh xuân, Cả một đời ân oán, Cầu vồng tình yêu, Tiệm ăn Dì ghẻ, Mùa xuân ở lại,...Bên cạnh diễn xuất Huỳnh Anh còn thử tham gia vào làm đạo diễn khi anh đảm nhiệm vai phó đạo diễn đứng sau bộ phim Thánh nhọ, Người phán xử bản online.

Huỳnh Anh cho biết anh đã nộp hồ sơ vào ngành đạo diễn ở Toronto Film School (Canada) từ đầu năm 2020 và mới nhận được thư thông báo trúng tuyển. Đây là một trong những cơ sở đào tạo về phim ảnh, giải trí hàng đầu Canada. Chương trình học này dự kiến kéo dài 18 tháng và sẽ bắt đầu từ tháng 10.

Đang “nổi như cồn” trên màn ảnh, thông tin anh sẽ tạm dừng đóng phim khiến người hâm mộ bất ngờ. Tuy nhiên, đối với Huỳnh Anh, quyết tâm trở thành đạo diễn không hề bộc phát, anh đã ấp ủ dự định này từ lâu. Mục đích du học của nam diễn viên vì muốn bồi dưỡng kỹ năng để trở thành một đạo diễn thực thụ. Tuy nhiên, không từ bỏ nghiệp diễn mà khi trở lại, anh sẽ làm song song cả hai công việc là diễn viên và đạo diễn.

Tin tiêu điểm

Minh họa/INT

Xoay chuyển tình thế

Thế giới
GD&TĐ - Ứng viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa Donald Trump đang trên đường đua để trở lại Nhà Trắng trong bối cảnh những cáo buộc pháp lý bủa vây ông.

Đừng bỏ lỡ