Những bộ phim hay về tình mẫu tử nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

GD&TĐ - Dưới đây là những bộ phim vô cùng ý nghĩa về tình mẫu tử thiêng liêng, cao cả nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

Ngày Quốc tế Phụ nữ hay còn gọi là Ngày Liên Hợp Quốc vì Nữ quyền và Hòa bình Quốc tế được tổ chức vào ngày 8/3 hàng năm. Đây cũng là dịp để nam giới thể hiện sự chăm sóc yêu thương cho người phụ nữ mà họ yêu quý.

Đã có rất nhiều những bộ phim hay vô cùng ý nghĩa sâu sắc giúp chúng ta hiểu được những vất vả, công lao và vẻ đẹp của người phụ nữ, từ đó mang đến những cảm xúc ngọt ngào, xót xa cho người xem. Đôi khi, ngay cả chính bản thân bạn cũng có thể nhìn thấy mình trong những thước phim này.

Hai Phượng

Những bộ phim hay về tình mẫu tử nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ảnh 1

Bộ phim Việt nổi tiếng có sự tham của "đả nữ " Ngô Thanh Vân, sẽ mang đến cho khán giả những pha hành động mãn nhãn "máu lửa" mang đẳng cấp Hollywood, nhưng cũng khéo đan cài những phông nền văn hóa Việt Nam đậm đà bản sắc.

Bộ phim kể về hành trình đi tìm lại đứa con trong tay những kẻ bắt cóc của người mẹ, với các chi tiết diễn tả nội tâm đa chiều cùng những kỹ thuật điện ảnh đẹp mãn nhãn mang lại nhiều cảm xúc, giá trị nhân văn tới khán giả, đồng thời khẳn định hạnh phúc chẳng gì sánh nổi khi sinh ra đứa con gái.

Ngày Không Còn Mẹ

Những bộ phim hay về tình mẫu tử nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ảnh 2

Là bộ phim của điện ảnh Hàn Quốc xoay quanh Ae Soon (Ko Du Shim) và người con thể xác đã 30 nhưng đầu óc vẫn còn kẹt lại ở năm anh còn là đứa trẻ 7 tuổi - In Gyu (Kim Sung Kyun).

Chính vì vậy mà bà Ae Soon đã dành 30 năm cuộc đời để chăm sóc cho anh, điều này khiến bà trở thành người rất khó tính. Cho đến một ngày, khi nhận ra thời gian hai mẹ con còn bên nhau đang cạn dần, bà đã lo lắng biết bao.

Vì thế mà bà quyết định lập ra một danh sách các việc cần làm để chuẩn bị hành trình trưởng thành cho con, để con có thể tự lo cho mình khi bà không còn bên cạnh. Từng giây, từng phút In Gyu trưởng thành cũng là từng phút, từng giây anh chuẩn bị xa mẹ mình mãi mãi.

Diễn xuất duyên dáng và tự nhiên của Kim Sung Kyun, kết hợp với màn trình diễn dày dạn kinh nghiệm của nữ diễn viên gạo cội Ko Du Shim hứa hẹn truyền tải thành công thông điệp nhân văn về tình cảm mẹ con và gia đình, mang đến cho khán giả một mùa 8/3 cảm động và ý nghĩa.

Mother

Những bộ phim hay về tình mẫu tử nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ảnh 3

Mother là một bộ phim Hàn Quốc kể về hai mẹ con nhà nghèo, cùng nhau vất vả mưu sinh. Người mẹ có công việc chính là làm thuốc Đông y, một mình nuôi con khôn lớn. Cậu con trai sở hữu ngoại hình khôi ngô, tuấn tú nhưng lại mắc chứng chậm phát triển.

Một ngày nọ, cảnh sát bắt cậu vì tội cưỡng hiếp rồi giết một nữ sinh. Không tin vào sự thật, người mẹ chạy đi khắp nơi tìm chứng cứ ngoại phạm cho con. Bà van xin cảnh sát hãy để mắt đến vụ án và làm mọi cách mà một người mẹ có thể làm cho con.

Bộ phim đúc kết lại một ý nghĩa nhân văn sâu sắc về tình mẫu tử, người mẹ luôn sẵn sàng hi sinh vì con của mình.

Eat, Pray, Love (Ăn, Cầu nguyện, Yêu - 2010)

Những bộ phim hay về tình mẫu tử nhân ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 ảnh 4

Bộ phim dựa trên hồi ký của nhà văn Elizabeth Gillbert. Phim là sự đánh đổi đầy mạo hiểm của Gillbert (Julia Roberts) - người phụ nữ hoàn hảo, xinh đẹp, sự nghiệp ổn định, gia đình êm ấm cùng người chồng giàu có. Nhưng cô đã quyết định từ bỏ tất cả, ly hôn để đi chu du khắp thế giới tìm lại phương hướng sống.

Tưa phim đặt trên ba thứ giúp người phụ nữ hạnh phúc đó là trải nghiệm ẩm thực, sự thanh thản trong tâm hồn và tình yêu.

Phim đem đến cho khán giả ý nghĩa nhân văn rằng phụ nữ luôn cần phải độc lập, tự do tận hưởng cuộc sống và tìm cho mình hạnh phúc đích thực.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Kết quả thi GCSE tại Anh sẽ tiếp tục giảm do ảnh hưởng từ việc đóng cửa trường học thời Covid-19.

Covid-19 vẫn 'đeo bám' học sinh Anh

GD&TĐ - Nghiên cứu do Quỹ Nuffield, quỹ từ thiện của Anh, tài trợ, dự đoán điểm số các môn thi chính trong kỳ thi GCSE sẽ giảm đến năm 2030.
Nhiều người lợi dụng thị thực du học để nhập cư Australia trái phép.

Ngăn chặn tình trạng lừa đảo du học

GD&TĐ - Các đại lý du học thiếu uy tín thường vẽ ra viễn cảnh tươi đẹp về cuộc sống đại học và cơ hội nhập cư để lừa sinh viên quốc tế đăng ký.
Robot chơi piano của nhóm sinh viên.

Sinh viên chế tạo robot chơi piano

GD&TĐ - Nhóm sinh viên Trường Đại học Kinh tế TPHCM chế tạo robot có thể chơi hàng trăm bản nhạc khác nhau một cách thuần thục với đàn piano.