Nhộn nhịp xếp hàng đầu giờ sáng để mua vàng ngày vía Thần Tài

GD&TĐ -  Từ sáng sớm, các cửa hàng trên "phố vàng" Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng), Hà Nội, đã rục rịch mở cửa đón khách ngày vía Thần Tài.

Tại ' phố vàng' Trần Nhân Tông, sáng 31/1 (mùng 10 tháng Giêng), các hàng vàng mới mở cửa nhưng từ tờ mờ sáng, cảnh tượng người chờ xếp hàng đã bắt đầu xuất hiện.

5h sáng tại phố Trần Nhân Tông, rất đông người dân đã có mặt tại các cửa hàng vàng để đợi mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

5h sáng tại phố Trần Nhân Tông, rất đông người dân đã có mặt tại các cửa hàng vàng để đợi mua vàng trong ngày vía Thần Tài.

Mỗi khách hàng sẽ được phát một phiếu ghi thông tin, số lượng vàng mua để thuận tiện trong việc mua vàng.

Mỗi khách hàng sẽ được phát một phiếu ghi thông tin, số lượng vàng mua để thuận tiện trong việc mua vàng.

Mong muốn may mắn và sung túc cho cả năm, rất đông người dân đã xếp hàng từ 5h sáng để mua vàng lấy may trong ngày vía Thần tài.

Mong muốn may mắn và sung túc cho cả năm, rất đông người dân đã xếp hàng từ 5h sáng để mua vàng lấy may trong ngày vía Thần tài.

Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới.Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới.Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới.Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới.

Theo quan niệm dân gian từ xưa tới nay, ngày mùng 10 tháng Giêng hàng năm được gọi là ngày vía Thần Tài và vào ngày này người dân sẽ đi mua vàng với mong muốn gặp nhiều may mắn, buôn may bán đắt trong năm mới.

So với mọi năm, lượng khách xếp hàng mua vàng không quá đông.So với mọi năm, lượng khách xếp hàng mua vàng không quá đông.So với mọi năm, lượng khách xếp hàng mua vàng không quá đông.So với mọi năm, lượng khách xếp hàng mua vàng không quá đông.

So với mọi năm, lượng khách xếp hàng mua vàng không quá đông.

Hầu hết các cửa hàng vàng của các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đều mở cửa từ 6h30 - 7h sáng nay thay vì 8h sáng như thường lệ.Hầu hết các cửa hàng vàng của các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đều mở cửa từ 6h30 - 7h sáng nay thay vì 8h sáng như thường lệ.Hầu hết các cửa hàng vàng của các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đều mở cửa từ 6h30 - 7h sáng nay thay vì 8h sáng như thường lệ.Hầu hết các cửa hàng vàng của các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đều mở cửa từ 6h30 - 7h sáng nay thay vì 8h sáng như thường lệ.

Hầu hết các cửa hàng vàng của các doanh nghiệp lớn tại Hà Nội đều mở cửa từ 6h30 - 7h sáng nay thay vì 8h sáng như thường lệ.

Những người đầu tiên vào mua vàng.

Những người đầu tiên vào mua vàng.

Năm nay, thay vì lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao như tranh vàng, tượng vàng đúc nguyên khối..., nhiều người đã chọn các món trang sức vàng, charm vàng, vàng ép vỉ với mức giá hợp lý để hoàn thành ước nguyện cầu tài lộc đầu năm.

Năm nay, thay vì lựa chọn các sản phẩm có giá trị cao như tranh vàng, tượng vàng đúc nguyên khối..., nhiều người đã chọn các món trang sức vàng, charm vàng, vàng ép vỉ với mức giá hợp lý để hoàn thành ước nguyện cầu tài lộc đầu năm.

Sản phẩm nhẫn kim tiền vẫn là lựa chọn phổ thông nhất trong ngày vía Thần Tài. Ngoài ra, vàng ép vỉ và các loại trang sức vừa túi tiền cũng bán chạy.

Sản phẩm nhẫn kim tiền vẫn là lựa chọn phổ thông nhất trong ngày vía Thần Tài. Ngoài ra, vàng ép vỉ và các loại trang sức vừa túi tiền cũng bán chạy.

Từ 6h30 sáng nay, các doanh nghiệp lớn đều đã niêm yết giá công khai.

Từ 6h30 sáng nay, các doanh nghiệp lớn đều đã niêm yết giá công khai.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày.

Người thầy của núi

GD&TĐ - Từ lớp học tre nứa năm 1959 đến mái trường hôm nay, ông Nguyễn Thiện Thuật vẫn giữ trọn niềm tin vào con đường học tập của con em vùng Tây Bắc.

Người con dân tộc Si La Lỳ Phú Hừ sẽ là tấm gương để học sinh vùng cao noi theo.

Lỳ Phú Hừ - niềm tự hào của bản Si La

GD&TĐ - Từ bản Nậm Sinh heo hút của xã Mường Nhé (Điện Biên), hành trình học tập của Lỳ Phú Hừ, người dân tộc Si La, trở thành câu chuyện truyền cảm hứng cho học sinh vùng cao.

Ảnh minh họa INT.

Tự chủ gắn với chất lượng

GD&TĐ - Bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục là một trong những cải cách quan trọng được thể chế hóa tại Luật Giáo dục đại học 2018, gắn chặt với việc thực hiện tự chủ và trách nhiệm giải trình của cơ sở giáo dục.